| Hotline: 0983.970.780

Từ 13-19/12 diễn ra Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ tư - Vĩnh Long 2019

Thứ Ba 12/11/2019 , 11:01 (GMT+7)

Ngày 12/11, tại Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long diễn ra buổi họp báo công bố Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ  tư- Vĩnh Long năm 2019.

Đồng thời tuyên dương các điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc về phát triển hợp tác xã trong 2 năm 2018, 2019. Theo đó, Festival sẽ diễn ra từ ngày 13-19/12 tại đường  Võ Văn Kiệt, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Quang cảnh họp báo.

Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ tư do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ NN-PTNT, thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long và UBND tỉnh Vĩnh Long phối hợp tổ chức. Trong khuôn khổ festival sẽ diễn các hoạt động: Hội chợ triển lãm; 04 hột thảo về phát triển HTX,hỗ trợ người trồng lúa làm giàu bền vững, liên kết sản xuất tiêu thụ gạo…; các hội thi gạo ngon, biểu diễn đờn ca tài tử...

Theo ông Trương Thanh Sử, Phó Giám đốc Sở Công Thương Vĩnh Long, đây là sự kiện có ý nghĩa về kinh tế-chính trị-xã hội của tỉnh Vĩnh Long nói riêng cũng như ĐBSCL và cả nước nói chung. Festival lần thứ tư nhằm tích cực thúc đẩy phát triển sản xuất lúa gạo chất lượng cao, nâng cao chuỗi giá trị trong sản xuất lúa gạo, từng bước hướng đến sản xuất hữu cơ, lấy tăng trưởng xanh làm nền tảng, đảm bảo an ninh lương thực thực phẩm và thích ứng biến đổi khí hậu tại ĐBSCL.

Bên cạnh đó, festival lần này cũng nhằm tăng cường hiệu quả các giải pháp quảng bá hình ảnh và năng lực cung ứng, xuất khẩu lúa gạo của Việt Nam nói chung, ĐBSCL nói riêng đến với bạn bè quốc tế. Cung cấp các giải pháp xúc tiến  thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và phát triển nông thôn. Đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp và nông dân hoạt động có hiệu quả và giúp ngành hàng lúa gạo Việt Nam, cũng như các thương hiệu nông sản có chỉ dẫn địa lý tăng sức cạnh tranh trên thương trường quốc tế…

Ông Nguyễn Anh Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản vùng I trực thuộc Cục Chế biến và phát triển thị trường- Bộ NN-PTNT cho biết: Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến trong sản xuất trong hai năm 2018, 2019 sẽ tôn vinh 105 cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, hoạt động hiệu quả trong chương trình phát triển 15.000 HTX Việt Nam. Trong đó, 50 HTX, 25 doanh nghiệp liên kết và 30 nông dân tiêu biểu sẽ được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.

Bình luận mới nhất