| Hotline: 0983.970.780

Tục lệ tự chặt ngón tay để thờ chồng của phụ nữ bộ tộc Danai

Thứ Tư 05/09/2018 , 13:05 (GMT+7)

Một trong những bộ tộc hiện đang duy trì tục lệ cổ xưa, mang tính huyền bí và ma mị là bộ tộc Danai của New Guinea. Tại đây phụ nữ thể hiện sự đau buồn với người chồng đã chết bằng cách tự chặt ngón tay mình, trang tin Ripleys ngày 4/9 cập nhật.

09-52-36_1
Phụ nữ bộ tộc Danai

Cái chết của người thân, đặc biệt là chồng, là nỗi mất mát sâu sắc nhất đối với phụ nữ bộ tộc Danai, New Guinea. Họ không chỉ đau buồn về tinh thần mà còn đau đớn cả về thể xác. Theo tục lệ của Danai, tự sống cách ly của người đàn bà góa phụ sau khi chồng chết không đủ mà khi chồng chết, những người phụ nữ này còn phải qua một nghi thức gây đau đớn thể chất bằng cách tự chặt ngón tay của mình.

Chặt ngón tay được thực hiện bằng lưỡi dao bằng đá sắc, được chế từ đá vở chai (obsidian) có nhiều ở những vùng núi lửa hoạt động mạnh. Người phụ nữ chặt ít nhất hai ngón tay của mình. Lưỡi dao bằng đá này đã được tìm thấy năm 1930, di tích đánh dấu một nghi thức đã được bộ tộc Danai sử dụng từ trước đó rất lâu.

09-52-36_2
Lưỡi dao bằng đá dùng chặt ngón tay của phụ nữ Danai

Khi nghi lễ diễn, danh sách những phụ nữ đến lượt tự chặt ngón tay đã được lập sẵn. Những người đến lượt sẽ dùng lưỡi dao đá để tự chặt đứt ngón tay mình. Vị trí chặt thường là ở giữa các khớp đốt ngón tay để ngón khi lành tạo thành hình củ hành. Sau khi chặt, sẽ không còn dấu vân tay, các ngón sẽ bị tê dại gây ảnh hưởng đến công việc hàng ngày. Nhiều tài liệu cho thấy, các ngón tay này được sấy khô đeo trên cổ hay được chôn cất theo một nghi thức nghiêm túc.

Theo tín ngưỡng của người Danai, nghi thức này nhằm thể hiện sự đau buồn của người vợ với người chồng đã khuất, và để xua đuổi ma tà, quỷ dữ. Còn theo các nhà nhân chủng học phương Tây thì đây là nghi thức nhằm giúp người phụ nữ tránh xa buồn rầu, trầm cảm đeo đuổi.

Tuy nhiên, thực tế này không phải lúc nào cũng dành riêng cho góa phụ. Mới đây người ta đã phát hiện thấy phụ nữ Dania tự cắt tới 6 ngón tay để tưởng nhớ người chồng đã chết, và những người con của bà đã bỏ mẹ ra đi. Do tục tự chặt đứt đốt ngón tay khi chồng hay người thân qua đời có từ hàng ngàn năm trước nhưng hiện vẫn tồn tại vì vậy, người ta gọi bộ tộc Dania là những cư dân thời đồ đá giữa lòng thế giới hiện đại.

New Guinea (tên cũ Papua) là đảo lớn thứ hai thế giới, sau Greenland, diện tích 786.000 km² nằm ở tây nam Thái Bình Dương, được nhà thám hiểm người Tây Ban Nha phát hiện từ thế kỷ thứ 16 và nay thuộc địa phận Indonesia.

09-52-36_3
Người phụ nữ Dania này đã tự chặt tới 6 ngón tay để tưởng nhớ người chồng và các con đã chết

(Theo Ripleys.com - 8/2018)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm