| Hotline: 0983.970.780

Tuyên Quang: Có 3 phường được thành lập mới

Thứ Năm 26/12/2019 , 17:23 (GMT+7)

Ngày 26/12, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị về việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Theo đó, có 3 phường được thành lập mới.

Các đại biểu ký biên bản bàn giao đơn vị hành chính cấp xã.

Thực hiện Nghị quyết số 816/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh Tuyên Quang sẽ điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính huyện Yên Sơn, thành phố Tuyên Quang và thành lập 3 phường thuộc thành phố Tuyên Quang.

3 phường được thành lập mới gồm: Phường Đội Cấn trên cơ sở nhập toàn bộ 8,04 km2 diện tích tự nhiên, 6.111 người của thị trấn Tân Bình và toàn bộ 25,96 km2 diện tích tự nhiên, 11.420 người của xã Đội Cấn; thành lập phường Mỹ Lâm trên cơ sở nhập toàn bộ 18,79 km2 diện tích tự nhiên và dân số 7.418 người của xã Phú Lâm; thành lập phường An Tường trên cơ sở nhập toàn bộ 11,71 km2 diện tích tự nhiên và dân số 15.010 người của xã An Tường.

Bên cạnh đó, tỉnh Tuyên Quang cũng sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Sơn Dương.

Gồm xã Tân Thanh trên cơ sở nhập toàn bộ 20,70 km2 diện tích tự nhiên, 1.212 người của xã Thanh Phát và toàn bộ 26,80 km2 diện tích tự nhiên, 4.681 người của xã Tuân Lộ; thành lập xã Trường Sinh trên cơ sở nhập toàn bộ 5,90 km2 diện tích tự nhiên, 1.663 người của xã Sầm Dương và toàn bộ 7,90 km2 diện tích tự hiên, 2.568 người của xã Lâm Xuyên.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2020.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất