| Hotline: 0983.970.780

Tuyển thẳng học sinh chuyên vào ĐH Quốc gia Hà Nội

Thứ Sáu 22/08/2014 , 10:17 (GMT+7)

ĐH Quốc gia Hà Nội dự kiến xét tuyển học sinh của hai trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên và THPT chuyên Ngoại ngữ vào đại học mà không cần thi.

Chiều 21/8, ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương và trao thưởng cho học sinh trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên (thuộc ĐH Khoa học Tự nhiên) và THPT chuyên Ngoại ngữ (thuộc ĐH Ngoại ngữ).
 
chuyen-6917-1408620569.jpg
PGS Nhạ cho biết ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ xét tuyển học sinh 2 trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Ngoại ngữ vào thẳng đại học mà không cần thi tuyển. Ảnh: Bùi Tuấn.

Sau gần 50 năm phát triển, hai trường chuyên của ĐH Quốc gia Hà Nội đã dẫn đầu về việc phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu với 171 huy chương trong các kỳ thi học sinh giỏi Olympic quốc tế, khu vực, trong đó có 43 huy chương vàng, 64 huy chương bạc và 64 huy chương đồng. Chỉ trong giai đoạn 4 năm 2011-2014, trường chuyên ĐH Khoa học Tự nhiên đã giành 231 giải học sinh giỏi cấp quốc gia, trường chuyên ĐH Ngoại ngữ đoạt 113 giải.

Đặc biệt, học sinh chuyên của ĐH Quốc gia Hà Nội có điểm thi ĐH rất cao, trung bình của trường chuyên Khoa học tự nhiên năm 2013 là 22,2 và chuyên Ngoại ngữ là 22 điểm. "Các em chính là những hạt nhân tốt để đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Vì vậy ĐH Quốc gia Hà Nội đã họp bàn và quyết định những quy định mới có tính đặc thù cho 2 trường chuyên. Đó là xét tuyển thẳng những em có thành tích cao vào ĐH Quốc gia Hà Nội mà không phải qua thi tuyển", PGS Phùng Xuân Nhạ, Giám đốc ĐH Quốc gia nói.

ĐH Quốc gia Hà Nội cũng ưu tiên xét tuyển thẳng một số học sinh xuất sắc của các trường chuyên trong cả nước vào học, cho phép học sinh 2 trường chuyên của ĐH Quốc gia Hà Nội được học và tích lũy trước các tín chỉ bậc đại học. Nhà trường cũng có cơ chế, tiêu chí xét tuyển thẳng một số học sinh THCS đặc biệt xuất sắc vào thẳng 2 trường chuyên Khoa học tự nhiên và THPT chuyên Ngoại ngữ.

PGS Nhạ nhận định, việc ban hành và thực thi quy định đặc thù này sẽ tạo sức thu hút mạnh mẽ cho 2 trường chuyên có cơ hội phát triển và hội nhập, cũng như tạo nguồn sinh viên chất lượng tốt cho các hệ đào tạo tài năng, chất lượng cao, chuẩn quốc tế ở tất cả đơn vị đào tạo của ĐH Quốc gia Hà Nội.

"Với đà này, hy vọng chỉ trong thời gian ngắn, ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ có trên 30% nguồn sinh viên chất lượng cao, có nội lực mạnh mẽ, phát triển với thế năng mới", vị giám đốc nói.

chuyen2-3106-1408620569.jpg
Với chính sách ưu tiên xét tuyển học sinh chuyên vào ĐH Quốc gia Hà Nội, PGS Nhạ kỳ vọng nhà trường sẽ có 30% sinh viên chất lượng cao, tạo nội lực mạnh mẽ để hội nhập.Ảnh: Bùi Tuấn.


Bên cạnh những quy định đặc thù mới của Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội, trường cũng đề xuất Nhà nước có cơ chế đầu tư thỏa đáng, xứng đáng với cống hiến và vai trò của 2 trường chuyên trong sự nghiệp tuyển chọn và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

Ý tưởng đầu tiên về việc mở lớp chuyên toán A0 ở Việt Nam là của GS Hoàng Tụy, nguyên Chủ nhiệm khoa Toán, ĐH Tổng hợp Hà Nội. Đề xuất của GS Hoàng Tụy được các GS Lê Văn Thiêm (Phó hiệu trưởng), GS Ngụy Như Kon Tum (Hiệu trưởng ĐH Tổng hợp Hà Nội), GS Tạ Quang Bửu (Bộ trưởng Đại học và Trung học chuyên nghiệp lúc bấy giờ) và Thủ tướng Phạm Văn Đồng ủng hộ. 

Năm 1965, Phó thủ tướng Phạm Hùng ký Quyết định cho phép lần đầu tiên mở lớp chuyên về toán tại ĐH Tổng hợp Hà Nội và một số tỉnh, thành phố. Cũng từ đó, các lớp chuyên Toán, Vật lý, Tin học, Hóa học và Sinh học của ĐH Tổng hợp Hà Nội dần dần được hình thành và phát triển.

 

(VnExpress)

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm