| Hotline: 0983.970.780

Uy lực hệ thống phòng không 'thợ săn Tomahawk' Buk-M3 của Nga

Thứ Năm 13/09/2018 , 20:56 (GMT+7)

Được coi là phiên bản “lột xác” của hệ thống tên lửa Buk huyền thoại, Buk-M3 đã được Nga cải tiến với hàng loạt tính năng hiện đại, hứa hẹn sẽ trở thành một trong những tổ hợp chủ lực trong “lá chắn thép” phòng không của Nga trong tương lai.

Hệ thống phòng không Buk-M3 (Ảnh: RBTH)

Theo RBTH, các lực lượng phòng không Nga sẽ được trang bị mới toàn bộ hệ thống Buk-M3 vào đầu năm 2020. Dù mang tên giống hệ thống tên lửa Buk đã có từ những năm 1980, nhưng Nga đã có nhiều cải tiến trên Buk-M3 giúp cho hệ thống này hoạt động một cách “thông minh” hơn hẳn phiên bản trước. Theo giới quan sát quân sự, với những nâng cấp, Buk-M3 hiện tại hoàn toàn có khả năng ngăn chặn các tên lửa hành trình hiện đại, trong đó có Tomahawk.

Hệ thống phòng không của Nga có thể tiêu diệt các mục tiêu bay với tốc độ 3 km/s. Buk-M3 được thiết kế để đánh chặn tên lửa hành trình hoặc tên lửa đạn đạo dẫn đường, các loại bom, tên lửa độ chính xác cao, máy bay chiến đấu, ném bom, trực thăng, máy bay không người lái.

Một hệ thống Buk-M3 có thể tạo ra một “lá chắn trên không” ngăn cản mục tiêu ở khoảng cách tối đa 70 km và độ cao tối đa 40 km.

Phần cứng của Buk-M3 có thể hoạt động trong khoảng nhiệt độ từ âm 50 cho tới 50 độ C. Theo RBTH, Buk-M3 có thể chống lại các thiết bị làm nhiễu sóng vô tuyến. Hệ thống này có khả năng dò tối đa 48 mục tiêu và khai hỏa tiêu diệt 4 mục tiêu cùng lúc.

Theo chuyên gia quân sự Dmitry Safonov, hệ thống Buk-M3 có tính linh động cao và có thể triển khai ở trên mặt đất cũng như trên tàu chiến với mức độ chính xác đạt mức 97/100. Ông Safonov cho rằng Buk-M3 có phần vượt trội hơn các hệ thống nổi tiếng khác trên thế giới như Chaparral (Mỹ), Rapier (Anh), Roland-5 (Đức-Pháp) và Crotale NG (Pháp).

Một trong những đặc điểm tạo nên sức mạnh của Buk-M3 là các tên lửa 9M317M. Do Buk-M3 hoạt động theo nguyên lý bắn-quên, vì vậy các tên lửa trên được trang bị radar dẫn đường trong đầu đạn giúp cho chúng có thể theo dõi các mục tiêu trong suốt hành trình bay. Ngoài ra, 9M317M có thể chịu được lực lớn, bay theo những quỹ đạo không thể ngờ tới trong điều kiện đối phương đang chế áp bằng hỏa lực và vũ khí điện tử.

Một trong những đặc điểm của Buk-M3, giống với S-300 và S-400 đó là sau khi được phóng thẳng đứng, nó mới bắt đầu xác định hướng mục tiêu và lao đến để tấn công. Vì vậy, tốc độ bắn sẽ được đẩy lên rất nhanh do không cần phải điều chỉnh lại hướng ống phóng và lần phóng tiếp theo sẽ diễn ra ngay sau vài giây.

 

(Theo RBTH, Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm