| Hotline: 0983.970.780

Văn Yên phát động phong trào trồng cây làm du lịch

Thứ Hai 26/02/2024 , 06:05 (GMT+7)

YÊN BÁI Huyện Văn Yên vừa tổ chức phát động phong trào 'trồng cây làm du lịch' nhằm cải tạo môi trường sinh thái, tạo điểm nhấn về cảnh quan để thu hút du khách.

Huyện Văn Yên phát động phong trào trồng cây làm du lịch trong dịp đầu xuân năm mới. Ảnh: Thanh Tiến.

Huyện Văn Yên phát động phong trào trồng cây làm du lịch trong dịp đầu xuân năm mới. Ảnh: Thanh Tiến.

Những năm gần đây, huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) luôn quan tâm phát triển các mô hình du lịch nông thôn dựa vào tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương. Các xã trong huyện đã chú trọng việc trồng cây, gây rừng để tạo môi trường trong lành, cảnh quan tươi đẹp và phát triển du lịch sinh thái.

Năm 2024, huyện đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ, mua các loại cây xanh như phong linh, mai anh đào... Sau đó huy động người dân trồng trên các tuyến đường trung tâm, các điểm công cộng, khu du lịch.

Từ ngày 23 – 25/2, lãnh đạo huyện cùng cán bộ, người dân ở 2 xã Phong Dụ Thượng, Nà Hẩu đã trồng trồng hơn 500 cây phong linh và mai anh đào trên các tuyến đường trung tâm xã.

Cây xanh được trồng là phong linh và mai anh đào, các loại cây có hoa đẹp vào mùa xuân và phù hợp với khí hậu của huyện. Ảnh: Thanh Tiến.

Cây xanh được trồng là phong linh và mai anh đào, các loại cây có hoa đẹp vào mùa xuân và phù hợp với khí hậu của huyện. Ảnh: Thanh Tiến.

Theo bà Lã Thị Liền - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Yên, xã Phong Dụ Thượng nổi tiếng có quần thể ruộng bậc thang thôn Khe Táu, cùng với đó là nhiều điểm du lịch, thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm như suối nước nóng thôn Cao Sơn, thác nước Khe Ban, Khe Mạng và các mô hình du lịch homestay…

Xã Nà Hẩu nằm trong lòng chảo của vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu, được bao bọc xung quanh bởi những cánh rừng nguyên sinh trùng điệp với hệ sinh thái động, thực vật phong phú và đa dạng, xã Nà Hẩu có hệ thống hang động, thác nước đẹp, nguồn nước, không khí trong lành.

Thời gian tới huyện Văn Yên sẽ tiếp tục nhân rộng phong trào để tạo điểm nhấn cho du lịch địa phương. Ảnh: Thanh Tiến.

Thời gian tới huyện Văn Yên sẽ tiếp tục nhân rộng phong trào để tạo điểm nhấn cho du lịch địa phương. Ảnh: Thanh Tiến.

Việc phát động phong trào “trồng cây làm du lịch” sẽ mang lại đa lợi ích như nâng cao nhận thức cho người dân trong việc trồng cây gây rừng, bảo vệ rừng, môi trường sinh thái, tạo cảnh quan phát triển du lịch nông thôn. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục nhân rộng phong trào để tạo điểm nhấn, hình thành các khu check-in đẹp thu hút khách du lịch đến với địa phương.

Xem thêm
Gần 6.400 hộ dân huyện Trạm Tấu ký cam kết bảo vệ rừng

YÊN BÁI Các vụ cháy rừng ở Trạm Tấu chủ yếu do bất cẩn của người dân khi xử lý thực bì bằng lửa, vì vậy việc đốt nương làm rẫy đang được quản lý chặt chẽ.

Cứu hộ thành công cá thể gấu ngựa bị cụt chi trước

HÀ NỘI Từ đầu năm 2024 đến nay, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hà Nội đã bàn giao 5 cá thể gấu cho Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm