| Hotline: 0983.970.780

Viện Chăn nuôi nhận Bằng khen của Thủ tướng và Cờ Thi đua của Bộ NN-PTNT

Thứ Năm 09/01/2020 , 14:51 (GMT+7)

Viện Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT) vừa đón nhận 4 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân và Cờ Thi đua của Bộ NN-PTNT.

Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân xuất sắc công tác tại Viện Chăn nuôi.

Tại Hội nghị Tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch 2020 diễn ra sáng 9/1 tại Hà Nội, 04 cá nhân công tác tại Viện Chăn nuôi nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nhờ thành tích xuất sắc trong công tác gồm:

Ông Đào Hùng Giang, Trưởng phòng Tổ chức hành chính (Viện Chăn nuôi); Ông Trịnh Hồng Sơn, Trưởng Phòng Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ, Trung tâm Nghiên cứu lợn Thụy Phương (Viện Chăn nuôi); Ông Phạm Doãn Huệ, Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Trung tâm Nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì (Viện Chăn nuôi); Bà Vương Thị Thanh Hảo, Chuyên viên chính phòng Tổ chức hành chính (Viện Chăn nuôi).

Cũng tại Hội nghị, ông Nguyễn Sông Thao, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ NN-PTNT) thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ đã trao cờ Thi đua của Bộ NN-PTNT cho tập thể Viện Chăn nuôi vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018.

Viện Chăn nuôi đón nhận Cờ Thi đua của Bộ NN-PTNT.

Theo TS Phạm Công Thiếu, Viện trưởng Viện Chăn nuôi, năm 2019 ngành chăn nuôi gặp khó khăn chưa từng có trong lịch sử do dịch tả lợn Châu Phi, dịch lở mồm, long móng, dịch tai xanh cộng giá gia cầm có thời điểm xuống sâu kỷ lục đã ảnh hướng tới mọi mặt hoạt động của Viện và các Trung tâm trực thuộc Viện Chăn nuôi.

Tuy nhiên, với sự đoàn kết, nỗ lực, sự chỉ đạo sát sao, kịp thời từ Ban lãnh đạo Viện Chăn nuôi, tổng kết năm 2019 Viện Chăn nuôi cơ bản hoàn thành các kế hoạch, chỉ tiêu, đề tài, dự án được giao.

Năm 2019 Viện Chăn nuôi tổ chức triển khai hiệu quả 140 nhiệm vụ khoa học công nghệ, trong đó có 10 nhiệm vụ cấp Nhà nước, 42 nhiệm vụ cấp Bộ. Viện cũng đã tham gia chuyển giao công nghệ, hợp tác nghiên cứu cho 52 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học với các doanh nghiệp, địa phương và 36 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng. Rất nhiều giống gia súc, gia cầm, giống đặc sản, nhiều tiến bộ kỹ thuật mới đã được công nhận và đi vào đời sống năm 2019.

Năm 2020, Viện Chăn nuôi được Bộ NN-PTNT giao 19 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Nhà nước, bao gồm 01 đề tài quỹ gen, 05 dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước, 04 đề tài cấp Bộ, 01 nhiệm vụ tăng cường năng lực cho phòng thí nghiệm trọng điểm, 01 dự án sản xuất thủ nghiệm cấp bộ, 02 đề tài tiềm năng, 01 nhiệm vụ lưu giữ và bảo tồn quỹ gen, 02 nhiệm vụ khuyến nông và 02 nhiệm vụ môi trường cấp Bộ.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm