| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam vs Thái Lan: Quyết thắng trên sân nhà

Thứ Sáu 13/01/2023 , 13:12 (GMT+7)

Trận chung kết AFF Cup 2022 giữa Việt Nam vs Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 13/1/2023 trên sân vận động Mỹ Đình. 

Nhận định bóng đá Việt Nam vs Thái Lan 

Trận đấu chung kết lượt đi AFF Cup sẽ diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình giữa hai cái tên quen thuộc là Việt Nam vs Thái Lan. Đội chủ nhà Việt Nam cần nhiều khả năng hướng đến một chiến thắng trên sân nhà trước khi hành quân sang đất Thái. 

Hành trình AFF Cup 2022 của đoàn quân sao vàng ấn tượng hơn so với Voi chiến. Việt Nam chưa để thủng lưới bàn nào, ghi được tổng cộng 14 bàn thắng và chưa để lọt lưới bàn nào. 

Tuyển Việt Nam sẽ hướng đến chiến thắng trên sân vận động Mỹ Đình. 

Tuyển Việt Nam sẽ hướng đến chiến thắng trên sân vận động Mỹ Đình. 

Trong khi đó, Thái Lan khá chật vật khi họ vất vả để lấy được tấm vé đầu bảng khi phải cạnh tranh với Indonesia. Vòng bán kết cũng chứng kiến Thái Lan để thua Malaysia ở lượt đi và thắng lại với tỷ số 3-0 ở lượt về để đi tiếp. 

Bên cạnh đó, dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, Việt Nam nhiều khả năng sẽ chơi tấn công tự tin và điều đó có thể khiến cho hàng phòng ngự của Thái Lan gặp khó khăn. 

Tuy nhiên, nên nhớ rằng, Thái Lan là đội bóng duy nhất ở Đông Nam Á khiến Việt Nam phải e dè vào thời điểm hiện tại. 

Với HLV Park Hang-seo, ông vẫn chưa quên thất bại duy nhất trước Thái Lan tính đến thời điểm này ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020. Nhà cầm quân người Hàn Quốc rất muốn có màn trả hận trước đối thủ này và hơn nữa là để hiện thực hóa mục tiêu chia tay bóng đá Việt Nam với một chức vô địch. Giống như giải đấu 4 năm trước, đội tuyển Việt Nam đang dựa vào một hàng thủ vững chắc.

Nói về sức mạnh, Thái Lan là đội bóng rất ưa chuộng những tình huống tấn công cánh. 9/16 bàn thắng của họ đến từ những pha lên bóng từ 2 biên. 

Ở AFF Cup 2022, đội tuyển Thái Lan vẫn đá kiểm soát bóng, triển khai tấn công từ hàng phòng ngự và luân chuyển bóng qua chân các tiền vệ trung tâm. Dù vậy, Theerathon Bunmathan cùng đồng đội đã tiết chế những đường đan bóng thuần thục quen thuộc để ưu tiên hiệu quả, đồng thời tấn công biên nhiều hơn.

Trận chung kết AFF Cup 2022 giữa Việt Nam vs Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 13/1/2023 trên sân vận động Mỹ Đình. 

Đội hình xuất phát dự kiến Việt Nam vs Thái Lan 

Việt Nam: Đặng Văn Lâm (GK) - Văn Hậu, Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Thành Chung, Tấn Tài - Hoàng Đức, Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Quyết, Tiến Linh.

Thái Lan: Kittipong Phuthawchueak (GK), Sasalak Haiprakhon, Pansa Hemviboon, Suphanan Bureerat, Kritsada Kaman - Sarach Yooyen, Theerathon Bunmathan, Peeradon Chamratsamee, Bordin Phala, Ekanit Panya - Adisak Kraisorn.

Dự đoán tỷ số Việt Nam vs Thái Lan: 2-0 

>>> Xem thêm: Tiến Linh lập cú đúp, Việt Nam vào chung kết AFF Cup

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm