| Hotline: 0983.970.780

Vĩnh Phúc thực hiện 12/12 chính sách hỗ trợ người lao động

Thứ Ba 16/11/2021 , 14:36 (GMT+7)

Đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện 12/12 chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23 của Chính phủ.

Đến nay, Vĩnh Phúc đã thực hiện 12/12 chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23 của Chính phủ.

Đến nay, Vĩnh Phúc đã thực hiện 12/12 chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23 của Chính phủ.

Theo đó, đối với chính sách hỗ trợ giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Vĩnh Phúc đã thực hiện giảm đóng cho 3.667 đơn vị, doanh nghiệp, với số lượt lao động được giảm đóng 705.719 người. Kinh phí hỗ trợ lũy kế tháng 11/2021 gần 26 tỷ đồng.

Về chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động, người lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho 05 doanh nghiệp, tương ứng với 678 người lao động. Tổng số tiền hỗ trợ gần 4,659 tỷ đồng.

Tại thời điểm ngày 15/11, tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động với số tiền 387 triệu đồng.

Đối với chính sách hỗ trợ người lao động được tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, tỉnh đã hỗ trợ cho 606 lao động, trong đó mang thai và nuôi con nhỏ là 395 người, số kinh phí hỗ trợ hơn 2,642 tỷ đồng.

Tỉnh thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc cho 1.379 người và 457 người lao động mang thai hoặc đang nuôi con nhỏ dưới 06 tuổi, số tiền hỗ trợ 2,489 tỷ đồng.

Về chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, Vĩnh Phúc đã phê duyệt 15 hồ sơ của người lao động với kinh phí hỗ trợ 70.650.000 đồng.

Chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế, tổng số đã hỗ trợ là 55.812 người, số tiền gần 9,8 tỷ đồng.

Về chính sách hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch, toàn tỉnh đã có 26 đối tượng được hỗ trợ kinh phí  96.460.000 đồng.

Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh, đã có 674 hộ được nhận hỗ trợ với số tiền 2,022 tỷ đồng.

Đối với chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã cho 03 doanh nghiệp, vay vốn số tiền 654.640.000 đồng, gồm: 02 doanh nghiệp vay vốn: trả lương ngừng việc, số tiền gần 545 triệu đồng; 01 doanh nghiệp vay vốn trả lương khi phục hồi sản xuất, kinh doanh với kinh phí 109.760.000 đồng.

Thực hiện chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo quy định tại điểm 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP, tỉnh Vĩnh Phúc đã chi trả cho 6.626 người lao động, kinh phí gần 10 tỷ đồng.

Nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19, thời gian tới, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục hướng dẫn, tư vấn kịp thời để doanh nghiệp và người lao động nắm rõ chính sách, quy trình, thủ tục hồ sơ, không lúng túng trong xác định đối tượng thụ hưởng chính sách. Tỉnh cũng sẽ chủ động nắm bắt nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp, qua đó có những giải pháp kết nối, bảo đảm nguồn cung lao động phù hợp cho người dân.

Xem thêm
Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chiều 2/5, Quốc hội thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021 - 2026, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV với ông Vương Đình Huệ.

ĐBSCL thiếu nước hay không biết giữ nước?

CẦN THƠ 'Sông có nước, trên trời có nước, vậy tại sao ĐBSCL lại thiếu nước?', vấn đề được các chuyên gia đặt ra để đi tìm giải pháp cho câu chuyện giữ nước của vùng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

'Vườn treo' Nậm Pồ: Nghị quyết hồi sinh vùng đất khó

Khu nhà màng trồng rau trải dài theo những ngọn đồi nhấp nhô, từng bị bỏ hoang, nay trở thành nguồn cung cấp rau xanh cho hơn 16.000 học sinh của huyện.