| Hotline: 0983.970.780

Vũ khí chiến thuật bí ẩn mất 7 năm phát triển của Triều Tiên

Thứ Sáu 16/11/2018 , 19:23 (GMT+7)

Truyền thông Triều Tiên hôm nay bất ngờ tuyên bố nước này đã thử thành công loại vũ khí chiến thuật công nghệ cao, tuy nhiên không ai biết đây là loại vũ khí gì.

Ông Kim Jong-un chỉ đạo hoạt động xây dựng tại Sinuiju. (Ảnh: Reuters)

Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) hôm nay 16/11 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới thị sát một vụ thử vũ khí chiến thuật công nghệ cao tại một cơ sở thử nghiệm thuộc Viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên. Truyền thông Triều Tiên khẳng định vụ thử diễn ra thành công và gọi vũ khí này là “bước ngoặt mang tính quyết định nhằm thúc đẩy năng lực tác chiến” của quân đội Triều Tiên.

Theo KCNA, Triều Tiên đã mất tới 7 năm để phát triển vũ khí này, dựa trên những công nghệ hiện đại nhằm đảm bảo năng lực phòng vệ của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Triều Tiên không công bố bất kỳ thông tin nào về loại vũ khí chiến thuật mới được thử nghiệm, và cũng không tiết lộ vũ khí này có nằm trong chương trình hạt nhân của chính quyền Kim Jong-un hay không.

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) dẫn một nguồn tin chính phủ Hàn Quốc phỏng đoán vũ khí mới thử nghiệm của Triều Tiên là “một loại pháo tầm xa mới”.

“Đây là vũ khí được phát triển từ thời (cố lãnh đạo Triều Tiên) Kim Jong-il. Các cơ quan tình báo của chúng tôi vẫn liên tục theo dõi vũ khí này”, nguồn tin cho biết.

Trước đó, truyền thông Triều Tiên cũng dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết hệ thống vũ khí mới được thử nghiệm là điều mà cố lãnh đạo Kim Jong-il từng dành nhiều tâm huyết và chỉ đạo phát triển.

Một số nhà quan sát nhận định vụ thử vũ khí mới của Triều Tiên có thể được thực hiện vì mục đích phục vụ nội bộ nhằm đề cao sức mạnh quân sự của nước này. Tuy nhiên, không giống các vũ khí “chiến lược”, các vũ khí chiến thuật không tạo ra mối đe dọa trực tiếp tới những quốc gia ở xa như Mỹ.

“Vũ khí công nghệ cao có thể là cách để chứng minh cho người dân Triều Tiên thấy rằng chính quyền Triều Tiên vẫn tiếp tục nỗ lực để trở thành một quốc gia hùng mạnh về quân sự. Thử nghiệm vũ khí chiến thuật cũng cho thấy Triều Tiên không có ý định phô diễn sức mạnh trước các nước bên ngoài”, một nguồn tin quân sự nhận định.

Tuy vậy, giới phân tích cho rằng bất kỳ vụ thử vũ khí nào của Triều Tiên ở thời điểm hiện tại đều có thể làm gia tăng căng thẳng với Mỹ trong bối cảnh các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa giữa hai nước đang bị đình trệ. Trước đó, báo New York Times dẫn thông tin từ các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở Washington ngày 12/11 cho biết các hình ảnh vệ tinh đã phát hiện 13 căn cứ tên lửa đang được Triều Tiên bí mật vận hành.

Phản ứng của Mỹ

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm nay cho biết Washington vẫn tin tưởng rằng “những cam kết” phi hạt nhân hóa do Triều Tiên đưa ra tại cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại Singapore hồi tháng 6 sẽ được thực hiện.

“Tại hội nghị thương đỉnh Singapore, Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim đã đưa ra nhiều cam kết liên quan tới quá trình phi hạt nhân hóa và mang lại tương lai tươi sáng cho Triều Tiên. Chúng tôi vẫn đang thảo luận với Triều Tiên về việc thực thi những cam kết này. Tổng thống tuyên bố rõ rằng nếu ông Kim Jong-un phi hạt nhân hóa, Triều Tiên sẽ có tương lai tươi sáng. Chúng tôi vẫn tin rằng những cam kết do Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim đưa ra sẽ được thực hiện”, thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ.

Vụ thử vũ khí gần đây của Triều Tiên đánh dấu lần thị sát đầu tiên của nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại một cơ sở vũ khí kể từ tháng 11/2017 khi ông thị sát vụ phóng phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15. Triều Tiên đã dừng các vụ thử vũ khí hoặc tên lửa đạn đạo từ năm ngoái, trong khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un gần như dành toàn bộ thời gian cho các chuyến thăm tới các cơ sở kinh tế, thay vì các dự án quốc phòng.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm