| Hotline: 0983.970.780

Triều Tiên tổ chức cuộc duyệt binh trong đêm

Thứ Năm 09/09/2021 , 09:55 (GMT+7)

Nguồn tin Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên dường như đã tổ chức một cuộc duyệt binh vào đêm qua ở thủ đô Bình Nhưỡng để đánh dấu kỷ niệm 73 năm ngày quốc khánh.

Có nguồn tin cho rằng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có tham gia sự kiện duyệt binh trong đêm. Ảnh: Yonhap  

Có nguồn tin cho rằng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có tham gia sự kiện duyệt binh trong đêm. Ảnh: Yonhap  

Một quan chức quân đội Hàn Quốc giấu tên cho biết: "Đã có những dấu hiệu cho thấy Triều Tiên tổ chức một cuộc duyệt binh vào đầu ngày thứ Năm (9/9) ở Bình Nhưỡng. Hiện cơ quan tình báo đang phối hợp chặt chẽ với đồng minh Mỹ nhằm phân tích những dấu hiệu này".

Hiện nhiều chi tiết liên quan đến cuộc duyệt binh trong đêm của quân độ Triều Tiên vẫn chưa rõ thực hư. Cụ thể như việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có tham dự sự kiện này hay không và những loại vũ khí nào đã được phô diễn.

Một quan chức Hàn Quốc khác thì cho biết, cuộc duyệt binh của quân đội Triều Tiên hôm thứ Năm dường như đã được tiến hành với quy mô nhỏ hơn những lần trước, được tổ chức vào tháng Giêng năm nay và tháng Mười năm ngoái.

"Nó dường như chỉ kéo dài khoảng một giờ đồng hồ và có sự tham gia của một số ít lực lượng quân đội và thiết bị cũng ít hơn. Tôi nghĩ cuộc duyệt binh này chủ yếu chỉ dành cho khán giả trong nước", ông nói thêm.

Trong khi đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, họ đang theo dõi chặt chẽ từng động thái của Triều Tiên trước thềm các sự kiện lớn, chẳng hạn như ngày quốc khánh và thành lập đảng cầm quyền, lần lượt vào ngày 9 tháng 9 và ngày 10 tháng 10.

Gần đây nhất, Triều Tiên đã tổ chức một cuộc duyệt binh vào tháng Giêng sau khi nước này tổ chức đại hội đảng và phô trương một tàu ngầm mới phóng tên lửa đạn đạo (SLBM) và các tên lửa đạn đạo tiên tiến khác.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên hiện vẫn giữ im lặng về sự kiện vào đầu ngày thứ Năm. Và nếu sự kiện này được xác nhận, sẽ đánh dấu mốc lần đầu tiên Bình Nhưỡng tổ chức duyệt binh, kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên giữa Mỹ và Triều Tiên vẫn đang bị đình trệ.

Trước đó, Washington cho biết họ sẵn sàng hội đàm với Triều Tiên ở bất cứ đâu, vào bất cứ lúc nào. Tuy nhiên Bình Nhưỡng vẫn không hề đưa ra phản ứng nào trước lời đề nghị của Mỹ.

(Yonhap)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm