| Hotline: 0983.970.780

TSMC- ‘quân bài tẩy’ để Mỹ quyết tâm bảo vệ Đài Loan

Thứ Ba 09/08/2022 , 15:43 (GMT+7)

Một khía cạnh quan trọng trong chuyến đi tranh cãi của bà Nancy Pelosi đến Đài Loan đã hầu như bị bỏ qua chính là cuộc gặp gỡ với ông Mark Lui, chủ tịch TSMC.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tập đoàn sản xuất chất bán dẫn Đài Loan TSMC, ông Mark Liu bên logo công ty. Ảnh: Reuters

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tập đoàn sản xuất chất bán dẫn Đài Loan TSMC, ông Mark Liu bên logo công ty. Ảnh: Reuters

TSMC là tập đoàn sản xuất chất bán dẫn của hòn đảo Đài Loan được coi là một lợi thế địa chính trị sống còn đối với Mỹ vì ảnh hưởng thống trị của nó đối với thị trường sản xuất chất bán dẫn thế giới. TSMC là nhà sản xuất chất bán dẫn số một thế giới với vốn hóa thị trường 426 tỷ USD. Tập đoàn này chuyên sản xuất những con chip tiên tiến nhất thế giới, tạo ra chất bán dẫn mà người Mỹ phụ thuộc hàng ngày để kích hoạt từ điện thoại iPhone, thiết bị y tế và thậm chí cả máy bay chiến đấu.

Theo một nguồn tin học giả, chuyến đi của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi trùng hợp với nỗ lực của Mỹ nhằm thuyết phục TSMC - nhà sản xuất chip (chất bán dẫn) lớn nhất thế giới mà Mỹ phụ thuộc rất nhiều. Hiện tập đoàn này đã thành lập nhà máy sản xuất tại bang Arizona và ngừng sản xuất chip tiên tiến cho các công ty Trung Quốc.

Mặc dù sự hậu thuẫn của Mỹ đối với eo biển Đài Loan trong lịch sử bắt nguồn từ nhiều yếu tố phức tạp và nhạy cảm. Tuy nhiên trong những năm gần đây, vấn đề quyền tự chủ của Đài Loan đã trở thành một lợi ích địa chính trị quan trọng đối với Mỹ do hòn đảo này thống trị thị trường sản xuất chất bán dẫn.

Chất bán dẫn hay còn gọi là chip máy tính hoặc chip vốn không thể thiếu trong tất cả các thiết bị nối mạng đã gắn liền với cuộc sống của nhân loại. Ngoài ra nó còn bao gồm cả các ứng dụng quân sự tiên tiến, nhất là khi thế hệ internet 5G có tốc độ chuyển đổi siêu nhanh ra đời đang cho phép một thế giới của mọi loại thiết bị được kết nối vạn vật (Internet of Things) và một thế hệ vũ khí nối mạng mới.

Với suy nghĩ này, các giới chức Mỹ từ thời chính quyền ông Donald Trump đã bắt đầu nhận ra rằng, các công ty thiết kế chất bán dẫn của Mỹ như Intel, phải phụ thuộc rất nhiều vào chuỗi cung ứng ở châu Á để sản xuất các sản phẩm của họ.

Đặc biệt, vị trí của Đài Loan về sản xuất chất bán dẫn cũng tương tự như vị thế của Ả Rập Xê Út trong khối OPEC (tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa), khi nhà sản xuất chất bán dẫn TSMC chiếm 53% thị phần toàn cầu (các nhà máy được ký hợp đồng sản xuất chip được thiết kế ở các nước khác). Chưa kể, các nhà sản xuất khác có trụ sở tại Đài Loan cũng chiếm thêm 10% thị phần thế giới.

Theo các chuyên gia, trên thực tế chỉ có TSMC và tập đoàn điện tử Samsung (Hàn Quốc) mới có thể tạo ra các chất bán dẫn thế hệ mới, điều này có khả năng “gây rủi ro cho khả năng cung cấp các nhu cầu cơ sở hạ tầng quan trọng và an ninh quốc gia của (Mỹ) trong cả hiện tại và tương lai”. Trong khi đó mục tiêu lâu dài của Trung Quốc là thống nhất lãnh thổ Đài Loan sẽ đe dọa nhiều hơn đến lợi ích của Mỹ.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu các con chip đi vào điện thoại 5G, máy chủ điện toán đám mây, phương tiện tự hành và cả vũ khí được sản xuất bởi một Đài Loan đã được tích hợp vào Trung Quốc đại lục? Mặc dù kịch bản này là đáng báo động, nhưng nó cũng là chìa khóa cho chiến lược dài hạn của Mỹ ở eo biển Đài Loan. Sự phụ thuộc của Mỹ vào Đài Loan không chỉ là một trách nhiệm chiến lược mà nó còn là một tài sản chiến lược", nhà nghiên cứu James Lee tại Đại học California, San Diego nêu quan điểm trên Diễn đàn Đông Á.

(CNA; Fortune)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm