| Hotline: 0983.970.780

Vụ lừa tiền bảo hiểm xã hội ở Quảng Ninh: Người lao động bơ vơ

Thứ Bảy 22/06/2019 , 15:34 (GMT+7)

Tòa đã tuyên án cho những người lừa đảo, nhưng nạn nhân vẫn không biết bấu víu vào đâu để tìm đơn vị có trách nhiệm giải quyết quyền lợi.

Vắng mặt nhiều nhân chứng quan trọng

Xét xử phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tiền BHXH

Ngày 21/6/2019 tại thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), TAND cấp cao đã xét xử phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ để thanh toán tiền bảo hiểm xã hội (BHXH).

Sau hai lần hoãn phiên tòa vào các ngày 14/9/2018 ngày 29/11/2018, lần này, dù vắng mặt ông Ngô Văn Hùng, Ngô Văn Hùng – Trưởng công an xã Đồng Rui (huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh), bị tòa sơ thẩm xử phạt 36 tháng tù cho hưởng án treo (được TAND cấp cao triệu tập nhưng không đến) và bà Phan Thị Nhàn, nguyên cán bộ BHXH thành phố Hạ Long, vợ của nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ninh; thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Xuân vẫn tiếp tục cho mở phiên tòa để đảm bảo quyền lợi của các bị cáo.

Bày tỏ ý kiến trước khi khởi tụng, luật sư Lê Cao Long cho rằng, phiên tòa này cần phải có mặt bà Phan Thị Nhàn là cán bộ BHXH thành phố Hạ Long, người lợi dụng chức vụ để cùng bị cáo Đào Thị Ngọ thực hiện các thủ tục thanh toán tiền BHXH không đúng quy định, không đúng đối tượng. Bị cáo Đào Thị Ngọ cũng khẩn thiết đề nghị Hội đồng xét xử khi khởi tụng: “Xin triệu tập chị Phan Thị Nhàn để minh oan cho bị cáo”.

Luật sư Lê Cao Long cho rằng cơ quan điều tra chưa làm rõ được vai trò của bà Phan Thị Nhàn là người tiếp tay mà đã quy kết tội trạng cho bị cáo Đào Thị Ngọ

Đến phần tranh tụng, bị cáo Đào Thị Ngọ tiếp tục khản khoản bày tỏ: “Nếu không có sự tiếp tay của chị Phan Thị Nhàn thì bị cáo không thể thanh toán được tiền BHXH”.

Trước tòa phúc thẩm, bị cáo Đào Thị Ngọ cho biết: "Bị cáo xin đối chất với chị Phan Thị Nhàn nhưng điều tra viên không cho đối chất"

Đó là 144 triệu đồng thanh toán ở BHXH thành phố Hạ Long. Một người lao động tự do như Đào Thị Ngọ không thể nào thực hiện được một mình vì quy trình thanh toán tiền BHXH rất chặt chẽ. Bị cáo Ngọ nói rõ 3 sổ BHXH “tất cả đều do chị Nhàn làm”.

Giả mạo hồ sơ rút tiền trợ cấp BHXH

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Từ năm 2013 đến tháng 5/2016, Khổng Đình Dương (cán bộ bộ phận một cửa BHXH huyện Tiên Yên) đã câu kết với Đào Thị Ngọ, Vũ Văn Phượng (đều là lao động tự do) thu thập hồ sơ BHXH của người lao động đã nghỉ việc (người lao động nghỉ việc nhưng không nắm được quy trình, thủ tục thanh toán để hưởng chế độ bảo hiểm), lập hồ sơ khống (giả mạo chữ viết, chữ ký, xác nhận khống nơi cư trú, lập khống ủy quyền…) để rút tiền trợ cấp BHXH một lần tại BHXH huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Bị cáo Khổng Đình Dương tại phiên tòa phúc thẩm 

Mất cả chì lẫn chài

Vợ chồng anh Mai Đức Khoai, từ thôn An Cố Nam, xã Thụy An, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đi xe máy tới TAND tỉnh Quảng Ninh để mong chờ kết luận của TAND cấp cao nhưng rồi hẫng hụt về tay không.

Sau 18,5 năm đóng BHXH, anh Khoai đưa cho Đào Thị Ngọ sổ BHXH và 56 triệu đồng để nhờ đóng thêm cho đủ hạn mức trên 20 năm. Nhưng đến giờ, tiền không lấy lại được, sổ BHXH của anh cũng không biết ở đâu.

Hành vi của các bị can phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cụ thể như sau: Khổng Đình Dương câu kết với Đào Thị Ngọ, Vũ Văn Phượng thu gom sổ BHXH, lập khống thủ tục đề nghị thanh toán 99 hồ sơ BHXH; chi tiền bồi dưỡng cho Hoàng Văn Thi, Bế Bích Liên để nhận tiền tại BHXH huyện Tiên Yên sai quy định. Tổng số tiền Khổng Đình Dương lừa đảo chiếm đoạt của BHXH huyện Tiên Yên là 3.926.587.194 đồng.

Thụ lý đơn kháng cáo của các bị cáo Đào Thị Ngọ, Khổng Đình Dương, Hoàng Văn Thi, Bế Bích Liên, Nguyễn Văn Đề, Phạm Văn Hải… TAND cấp cao tại Hà Nội đã tiến hành tố tụng và tuyên án: Đào Thị Ngọ 15 năm tù (án sơ thẩm: 16 năm tù); Khổng Đình Dương 12 năm tù (án sơ thẩm: 13 năm tù); Nguyễn Văn Đề 4 năm tù (án sơ thẩm: 5 năm tù); Phạm Văn Hải 4 năm tù (án sơ thẩm: 5 năm tù); … Các bị cáo còn lại chịu nhiều mức án khác nhau.

Biết tìm nơi đâu?

Dù vị đại diện Viện KSND cấp cao khẳng định tại phiên tòa: “BHXH phải thanh toán tiền bảo hiểm cho người lao động”. Nhưng, kết thúc phiên tòa, người lao động vẫn không thể biết họ phải đi đến đâu để được giải quyết?

Trong phiên tòa, khi được Thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Xuân hỏi ý kiến, ông Vũ Huy Thắng, cư trú tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, bày tỏ: “Chúng tôi là người lao động, còn biết rằng quy định của BHXH rất chặt chẽ. Nếu không có sự tiếp tay của BHXH thì làm sao các đối tượng lừa đảo kia rút được tiền trong sổ của chúng tôi ra?”.

Ông Vũ Huy Thắng (thành phố Cẩm Phả) đề nghị BHXH thành phố Hạ Long cần làm lại sổ BHXH và thanh toán số tiền còn lại 

Ông Vũ Huy Thắng yêu cầu cơ quan BHXH tỉnh Quảng Ninh, cụ thể là BHXH thành phố Hạ Long, cần làm lại sổ BHXH và thanh toán số tiền còn lại cho ông.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm