| Hotline: 0983.970.780

Vùng cao Tam Đường đổi thay vượt bậc sau 20 năm

Thứ Tư 21/09/2022 , 21:17 (GMT+7)

Sau 20 năm, từ huyện vùng cao đầy khó khăn, nay Tam Đường đã trở thành một trong những huyện dẫn đầu, có nhiều tiềm năng phát triển của tỉnh Lai Châu.

Ông Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: T.H

Ông Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: T.H

Ngày 21/9, huyện Tam Đường tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập huyện (21/9/2002 - 21/9/2022).

Tại lễ kỷ niệm, ông Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tam Đường đã đạt được trong 20 năm qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu đề nghị huyện Tam Đường đẩy mạnh phát triển sản xuất hàng hóa gắn với sản phẩm chủ lực, mở rộng vùng lúa tập trung chất lượng cao, vùng chè an toàn tiêu chuẩn, vùng mắc-ca, chanh leo, phát triển vùng cây ăn quả ôn đới… Phát huy tốt hơn nữa tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch một cách bài bản, bền vững gắn với nông nghiệp, nông dân, nông thôn mới và bảo tồn, phát huy truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện.

Quang cảnh nhìn từ trên cao về trung tâm huyện Tam Đường. Ảnh: T.H

Quang cảnh nhìn từ trên cao về trung tâm huyện Tam Đường. Ảnh: T.H

Huyện Tam Đường là huyện vùng cao được chia tách từ huyện Phong Thổ và là cửa ngõ phía Đông Bắc của tỉnh Lai Châu, là nơi cư trú của 17 dân tộc với dân số trên 10 vạn người. Tại đây, đồng bào các dân tộc luôn phát huy truyền thống đoàn kết, anh dũng bất khuất trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm; cần cù, thông minh, sáng tạo trong lao động sản xuất, xây dựng quê hương.

Hiện thu nhập bình quân đầu người năm 2021 của huyện Tam Đường đạt 34 triệu đồng (tăng 30 triệu đồng so với năm 2002); bình quân lương thực đầu người 727 kg/người/năm (tăng 415 kg so với năm 2002). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và phát triển toàn diện. Sản xuất nông, lâm nghiệp chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật…

Tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Tam Đường. Ảnh: T.H

Tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Tam Đường. Ảnh: T.H

Về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, bức tranh nông thôn của huyện có nhiều đổi mới, khởi sắc. Toàn huyện hiện có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 17 tiêu chí/xã. Các hoạt động dịch vụ, du lịch có bước phát triển mạnh, thu ngân sách hàng năm trên địa bàn đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, năm 2021 thu trên địa bàn đạt 34,88 tỷ đồng tăng 31,91 tỷ đồng so với năm 2002.

Sự nghiệp giáo dục phát triển khá toàn diện cả về quy mô, số lượng và chất lượng. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân luôn được quan tâm, hệ thống y tế từ huyện đến cơ sở được củng cố, cơ bản đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân.

Xem thêm
Khai trừ Đảng hiệu trưởng cắt xén khẩu phần ăn của học sinh

LÀO CAI Huyện ủy Bắc Hà thi hành kỷ luật đối với ông Trần Ngọc Hà, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1.

Cần Thơ đề xuất dự án chống ngập, sạt lở bảo vệ gần 2.800ha nội ô

TP Cần Thơ vừa đề xuất Chính phủ đầu tư Dự án chống ngập, chống sạt lở, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ gần 2.800ha.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cựu binh Đồi A1 & ký ức 'máu trộn bùn non'

Tròn 70 chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng những đồng đội, những nắm cơm, những chiến hào 'máu trộn bùn non'… vẫn còn mãi trong tâm trí nhà giáo ưu tú Đỗ Ca Sơn.