| Hotline: 0983.970.780

Vượt 'bão chăn nuôi' nhờ liên kết con giống – thức ăn – đầu ra

Thứ Ba 08/11/2022 , 19:34 (GMT+7)

BẾN TRE Trong tình hình thức ăn chăn nuôi tăng giá, dịch bệnh đe dọa, nhiều hộ nông dân đang có những bước chuyển mình để phát triển chuyên nghiệp hơn từ liên kết sản xuất.

Nâng cấp chăn nuôi với giải pháp con giống – thức ăn hoàn chỉnh

Sau hơn 10 năm kiên định con đường chăn nuôi, ông Mai Hoàng Thắng, đồng sở hữu Doanh nghiệp Tư nhân Hoàng Thắng, là đại lý thức ăn chăn nuôi có tầm ảnh hưởng lớn trong vùng, cũng đồng thời trở thành một trong những đơn vị chăn nuôi điển hình tại huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Nhờ đầu tư đúng hướng, hiện trang trại đang chăn nuôi heo của ông đã phát triển mạnh với 800 heo nái, 1.500 heo thịt mỗi lứa.

Theo ông Thắng, chăn nuôi nông hộ trên địa bàn đã giảm trong 3 năm trở lại đây như một xu hướng tất yếu do dịch bệnh và sự biến động của thị trường. Nhìn nhận được sự thay đổi này cộng với kinh nghiệm cộng tác với các công ty chăn nuôi hàng đầu trong nhiều năm, ông Thắng đã mạnh dạn đầu tư hệ thống chuồng trại, đội ngũ kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn sinh học, chủ động nguồn giống… và đã vượt qua những giai đoạn khó khăn.

Ông Mai Hoàng Thắng tin tưởng với nguồn giống tốt, thức ăn chăn nuôi chất lượng sẽ mang lại hiệu quả cho trang trại.

Ông Mai Hoàng Thắng tin tưởng với nguồn giống tốt, thức ăn chăn nuôi chất lượng sẽ mang lại hiệu quả cho trang trại.

Mặc dù chăn nuôi thành công, trở thành mô hình kiểu mẫu cho bà con chăn nuôi trong vùng học hỏi nhưng ông vẫn không ngừng tìm kiếm hướng phát triển mới. Ông Thắng đánh giá: “Mặc dù năng suất của chúng tôi đạt hơn so với các trang trại nhỏ nhưng so với các doanh nghiệp lớn vẫn còn khá xa. Một trong những nguyên nhân là nguồn giống. Do vậy cần liên kết với các công ty chuyên cung cấp con giống trên thị trường. Họ vừa có nguồn lực mạnh trong đầu tư vừa có kinh nghiệm phát triển nguồn gen tốt, từ đó cung cấp con giống có giá thành cạnh tranh vừa đạt năng suất cao.”

Nhờ sản xuất trong nước với giá thành phù hợp, Japfa đang có lợi thế cung cấp con giống heo có chất lượng đồng nhất, thích ứng với điều kiện chăn nuôi tại Việt Nam.

Nhờ sản xuất trong nước với giá thành phù hợp, Japfa đang có lợi thế cung cấp con giống heo có chất lượng đồng nhất, thích ứng với điều kiện chăn nuôi tại Việt Nam.

Mới đây trang trại ông Thắng nhập heo giống và sử dụng thức ăn chăn nuôi của Công ty Japfa Comfeed Việt Nam. Đây là doanh nghiệp đang hợp tác với đơn vị hàng đầu thế giới về công nghệ di truyền giống, nhập khẩu heo giống trực tiếp từ các nước tiên tiến về nguồn gen như Canada, Pháp. Thông qua việc nuôi dưỡng, cải thiện và chọn lọc nguồn gen phù hợp, tính năng di truyền đàn giống cụ kỵ liên tục được cải thiện ngang bằng tiến bộ của di truyền giống thế giới.

Theo ông Thắng, heo con do Japfa cung cấp có ngoại hình cân đối, đồng đều, thể chất khỏe mạnh, đặc biệt là chất lượng thịt được thị trường đánh giá cao, được thương lái mua với giá tốt nên người dân rất ưa chuộng tìm mua con giống này.

Mạnh dạn thử nghiệm con giống, thức ăn chăn nuôi mới

Nhận thấy thị trường đang “co lại” về quy mô, ông Huỳnh Văn Lập, một đại lý phân phối thức ăn chăn nuôi trẻ ở huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre đã có tư duy mới về kinh doanh. Theo ông Lập, chăn nuôi theo hướng truyền thống không còn nhiều lợi thế cạnh tranh bởi chất lượng con giống, kỹ thuật nuôi không được cập nhật thường xuyên dẫn đến năng suất không đạt.

Trong hai năm trở lại đây, ông Lập luôn chủ động tìm hiểu nguồn giống mới được thị trường đánh giá cao và do các công ty chăn nuôi chuyên nghiệp phát triển để đưa về địa phương giới thiệu cho các hộ chăn nuôi. Theo ông Lập, việc này không chỉ giúp cho hoạt động kinh doanh của người dân phát triển mà còn là sự thành công của các hộ chăn nuôi trong khu vực. Hiện ông đang chủ động thử nghiệm ở một số trang trại của khách hàng thân thiết.

“Tôi không ngại khó, không ngại thất bại. Việc nuôi thử con giống mới sẽ giúp các hộ chăn nuôi trong khu vực thấy được ưu điểm và hiệu quả từ con giống mới mang lại, từ đó mạnh dạn đầu tư mở rộng”, ông Lập chia sẻ.

Gà giống của Japfa đang được thị trường đánh giá cao.

Gà giống của Japfa đang được thị trường đánh giá cao.

Với tư duy "cùng thắng", ông Lập đang dự kiến giới thiệu giống gà mía và gà chọi của Công ty Japfa Comfeed Việt Nam. Giống gà này có ưu điểm khỏe mạnh, độ đồng đều cao, chất lượng thịt được thị trường ưa chuộng nên giá bán ra cao hơn so với một số giống gà đang có tại khu vực hiện nay. Ông Lập tự tin bởi nếu đầu tư sẽ nhận được tư vấn kỹ thuật, dinh dưỡng tận tâm từ đội ngũ nhân viên Japfa.

Ông Phạm Trung Kiên, Giám đốc Kinh doanh và Marketing khu vực miền Nam của Công ty Japfa Comfeed Việt Nam đánh giá: “Hiện nay, nhiều hộ chăn nuôi đã lựa chọn những hướng đi mới bằng cách liên kết với các đối tác giàu kinh nghiệm, bám sát nhu cầu thị trường, mạnh dạn đầu tư và chia sẻ kinh nghiệm cho nhau.

Nhiều doanh nghiệp, đại lý xây dựng mô hình con giống – thức ăn – đầu ra để đảm bảo tính bền vững, chủ động cho người nuôi. Trong bối cảnh nhiều áp lực cho ngành, đây là hướng ra hiệu quả cho nhiều trang trại, hộ kinh doanh nhằm ổn định sản xuất, phát triển chăn nuôi heo hướng bền vững".

Xem thêm
Xúc động những bức tranh tuyên truyền bệnh dại của học sinh

Bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Long An chia sẻ: 'Khi nhận các bức tranh dự thi tuyên truyền bệnh dại của các em học sinh, chúng tôi rất xúc động'.

Ninh Thuận xây dựng 2 phương án sản xuất vụ hè thu

Trước tình hình nắng nóng kéo dài, tỉnh Ninh Thuận đã xây dựng kế hoạch sản xuất vụ hè thu và chuyển đổi cơ cấu cây trồng để thích ứng với khô hạn.

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị quản lý, khai thác kiểm tra độ mặn ở các trạm bơm, cống lấy nước trước khi vận hành để đảm bảo yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.