| Hotline: 0983.970.780

Xã có hơn 2.000 bò thịt, nhiều hộ thu nhập 300 - 500 triệu đồng/năm

Thứ Năm 09/06/2022 , 08:35 (GMT+7)

PHÚ THỌ Hiện tổng đàn bò của xã Đồng Lương hơn 2.000 con, nhiều trang trại, gia trại nuôi từ 30 đến 80 con bò, mỗi năm thu nhập từ 300 đến 500 triệu đồng.

Những năm gần đây, việc sản xuất nông nghiệp được cơ giới hóa, vì thế nhu cầu về sức kéo giảm hẳn, việc chăn nuôi bò của người dân dần chuyển sang chăn nuôi theo hướng hàng hóa thương phẩm.

Gia đình ông Vi Hữu Dong ở xóm Đồi, xã Đồng Lương (Cẩm Khê, Phú Thọ) nuôi bò sinh sản và bò thịt được hơn 20 năm. Trước đây, gia đình ông nuôi theo hình thức thả rông, thời gian nuôi kéo dài mà hiệu quả kinh tế không cao. Hiện nay, ông đã chuyển sang nuôi bò nhốt vỗ béo, thu nhập lại cao hơn nhiều. Mỗi lứa, gia đình nuôi vỗ béo từ 30 đến 40 con bò, sau 4 tháng có thể xuất chuồng. Năm 2021, gia đình ông xuất bán được 2 đợt, sau khi trừ mọi chi phí cho thu nhập trên 300 triệu đồng.

Gia đình ông Vi Hữu Dong khu xóm Đồi (xã Đồng Lương) nuôi bò mỗi năm cho thu nhập gần 400 triệu đồng. Ảnh: Mạnh Thuần.

Gia đình ông Vi Hữu Dong khu xóm Đồi (xã Đồng Lương) nuôi bò mỗi năm cho thu nhập gần 400 triệu đồng. Ảnh: Mạnh Thuần.

Ông chia sẻ: “Bò là vật nuôi ít bị rủi ro, dễ nuôi, dễ chăm sóc, chi phí thức ăn thấp, chủ yếu lấy công làm lãi. Để nuôi bò đạt kết quả cao, nguồn thức ăn phải phong phú. Ngoài rơm, rạ dồi dào sẵn có, chỉ cần trồng thêm cỏ voi kết hợp pha trộn một số loại thức ăn hỗn hợp như cám ngô, cám gạo làm thức ăn tinh, nên chi phí giảm đáng kể. 

Cũng như gia đình ông Dong, anh Trần Kim Tuyến ở khu Đá Hen (xã Đồng Lương) hiện đang nuôi 55 con bò vỗ béo. Trước đây, gia đình anh chỉ nuôi một, hai con chăn thả tranh thủ lúc rảnh rỗi, nhưng thấy nuôi nhốt hiệu quả nên gia đình anh đầu tư xây dựng chuồng trại, chăn nuôi tập trung. Trong quá trình nuôi, gia đình anh luôn chủ động phòng bệnh cho đàn bò, đồng thời tận dụng các phụ phẩm như ngô, mía, kết hợp cỏ voi làm thức ăn cho bò.

Theo anh Dong, nuôi bò nhốt chuồng hiện nay là xu hướng tốt bởi diện tích đất đai ngày càng thu hẹp, môi trường ô nhiễm, không còn đồng cỏ để chăn thả. Mỗi năm, gia đình anh thu nhập từ 300 đến 400 triệu đồng từ nuôi bò.

Nhiều hộ dân đã đầu tư trang trại bài bản, nuôi bò thịt với số lượng lớn. Ảnh: Mạnh Thuần.

Nhiều hộ dân đã đầu tư trang trại bài bản, nuôi bò thịt với số lượng lớn. Ảnh: Mạnh Thuần.

Hiện tổng đàn bò của xã Đồng Lương hơn 2.000 con, trong đó có hơn 50 hộ dân trong xã phát triển chăn nuôi bò sinh sản, bò vỗ béo lấy thịt thương phẩm. Nhiều giống bò chất lượng cao đã được người dân đưa vào chăn nuôi như bò lai Sind, BBB... Nhiều hộ dân trong xã đã chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi theo mô hình trang trại, gia trại nuôi từ 30 đến 80 con bò, mỗi năm trừ chi phí cho thu nhập từ 300 đến 500 triệu đồng. 

Hiện nay, UBND huyện Cẩm Khê cũng có nhiều chính sách hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi bò từ 15 con trở lên.

Xem thêm
Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Thủ phủ cam Cao Phong tái canh để cứu cây đặc sản

Cao Phong, Hòa Bình từng là thủ phủ cam nổi tiếng của miền Bắc nhưng khi giá bán hạ, bệnh phát sinh khiến địa phương này phải tính đến bài toán tái canh.

Giảm hơn 70% lượng nước nhờ tưới phun tận gốc

Tại các tỉnh Tây Nguyên, rất nhiều diện tích cà phê áp dụng công nghệ tưới phun mưa tận gốc giúp giảm được hơn 70% lượng nước tưới và chi phí nhân công.