Tại buổi lễ công bố xã Mỹ Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mỹ Hiệp, nhất là đóng góp của nhân dân từ các công trình với số tiền trên 55 tỷ đồng, chiếm 60% tổng kinh phí xây dựng nông thôn mới.
Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp biểu dương xã Mỹ Hiệp đã về đích nông thôn mới nâng cao trước 1 năm so với kế hoạch đề ra. Đồng thời nhấn mạnh, chương trình xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, do đó địa phương phải tiếp tục phấn đấu, có bước đi vững chắc hơn nữa để người dân phát triển khá, giàu, vươn lên làm chủ cuộc sống. Đẩy mạnh tin thần đồng lòng xây dựng Mỹ Hiệp đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Ông Nguyễn Văn Phú, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Hiệp cho biết: Mỹ Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, sau nhiều năm nỗ lực triển khai nhiều giải pháp giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí, đến cuối năm 2023, xã đã đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Mỹ Hiệp là cửa ngõ của huyện Cao Lãnh và được xem là đầu mối giao thông, thương mại, dịch vụ và du lịch, vùng nguyên liệu trái cây của tỉnh Đồng Tháp, xã đã phát huy được tiềm năng, thế mạnh của mình.
Đến cuối năm 2023 xã xây dựng được 17 mã vùng trồng cây ăn trái được công nhận chủ yếu là xoài, mít, ổi, chanh… với tổng diện tích hơn 442 ha của 817 hộ dân, được Cục Sở hữu trí tuệ chứng nhận nhãn hiệu "Ổi Lê Cao Lãnh" xã đang đề nghị cấp mới thêm 8 mã vùng trồng sầu riêng, với diện tích trên 288ha với 501 hộ đăng ký tham gia. Hợp tác xã thương mại dịch vụ Mỹ Hiệp đã thực hiện tốt việc làm đầu mối liên kết tiêu thụ cây ăn trái trên địa bàn.
Ngoài ra Mỹ Hiệp còn có nhiều mô hình mới, cách làm hay trong phát triển kinh tế - xã hội như: Hùn vốn mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, mua bảo hiểm y tế, xây nhà kiên cố. Mô hình biến rác nhựa thành tiền để giúp đỡ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Mô hình sản xuất đa tầng, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp... Từ những cách làm thiết thực, thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt gần 69 triệu đồng/người, tăng 26,3 triệu đồng/người so với năm 2018, xã còn 59 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,84%, sẽ phấn đấu giảm các hộ nghèo trong các năm tới.