| Hotline: 0983.970.780

Xây dựng cột cờ Tổ quốc trên xã đảo Thổ Chu

Thứ Hai 19/05/2014 , 16:08 (GMT+7)

Công trình được xây dựng trên đỉnh đồi Điểm Tây, cách mặt nước biển khoảng 175 m, cột cờ cao 35 m, lá cờ có diện tích 28 m2, tổng kinh phí xây dựng hơn 1 tỷ đồng.

Cuối tuần qua (17/5), Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Tỉnh Đoàn Kiên Giang tổ chức lễ khởi công xây dựng cột cờ Tổ quốc tại xã đảo Thổ Chu (huyện Phú Quốc, Kiên Giang).

Công trình được xây dựng trên đỉnh đồi Điểm Tây, cách mặt nước biển khoảng 175 m, cột cờ cao 35 m, lá cờ có diện tích 28 m2, tổng kinh phí xây dựng hơn 1 tỷ đồng.

Đây là công trình cột cờ Tổ quốc thứ hai sau cột cờ Tổ quốc tại núi Thới Lới (huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát động và phối hợp với Tỉnh Đoàn địa phương xây dựng.

Thổ Chu là hòn đảo tiền tiêu ở phía Tây Nam của Tổ quốc, giáp ranh với vùng biển các nước trong khu vực như Thái Lan, Campuchia, Malaysia. Hiện nay, đảo Thổ Chu có hơn 600 hộ gia đình với trên 1.700 nhân khẩu, sống chủ yếu bằng nghề biển, buôn bán nhỏ.

Việc xây dựng cột cờ Tổ quốc càng khẳng định chắc chắn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của nước ta, giúp ngư dân yên tâm vươn xa bám biển.

Lễ khởi công xây dựng cột cờ Tổ quốc tại đảo Thổ Chu nằm trong chuỗi các hoạt động Hội trại “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc năm 2014” có chủ đề “Tự hào biển đảo Việt Nam”, được tổ chức tại huyện đảo Phú Quốc từ ngày 15-18/5, với sự tham dự của 900 sinh viên tiêu biểu trên toàn quốc.

Trong suốt những ngày diễn ra hội trại, các sinh viện đã tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa như: tổ chức giáo dục truyền thống, giáo dục lịch sử thông qua gặp gỡ, thăm hỏi các cựu tù Phú Quốc;

Thăm và tặng quà các gia đình chính sách; trao học bổng, tủ sách cho con em ngư dân; vệ sinh môi trường biển, xây dựng nhà nhân ái thanh niên;

Khám bệnh và phát thuốc cho ngư dân, giao lưu nghệ thuật với các chiến sĩ và nhân dân trên đảo; triển lãm khoa học công nghệ về biển đảo, tổ chức cuộc thi ảnh “Sinh viên với biển đảo quê hương”.

Theo anh Nguyễn Minh Triết, Giám đốc Trung tâm Phát triển sinh viên (Hội Sinh viên Việt Nam), hiện nay vấn đề chủ quyền biển đảo đang rất nóng bỏng, nên việc xây dựng cột cờ Tổ quốc là việc làm ý nghĩa và cần thiết mà Hội Sinh viên Việt Nam cần thực hiện.

Đây là việc làm thiết thực, là minh chứng sống động thể hiện tuổi trẻ Việt Nam không chỉ biết học tập, nghiên cứu, sáng tạo mà còn luôn có trái tim hướng đến tình yêu biển đảo, chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm