| Hotline: 0983.970.780

Xem xét xử lý 58 trường hợp bổ nhiệm người nhà tại 9 địa phương

Thứ Tư 01/03/2017 , 20:41 (GMT+7)

Sau khi kết luận cụ thể về 58 trường hợp bổ nhiệm người nhà, người quen tại 9 địa phương, Bộ Nội vụ sẽ yêu cầu Chủ tịch các tỉnh chỉ đạo thu hồi, miễn nhiệm...

Sau khi kết luận cụ thể về 58 trường hợp bổ nhiệm người nhà, người quen tại 9 địa phương, Bộ Nội vụ sẽ yêu cầu Chủ tịch các tỉnh chỉ đạo thu hồi, miễn nhiệm những cán bộ được cất nhắc không đúng hoặc bố trí lại công việc nếu quy trình tuyển dụng đúng nhưng vị trí công việc không phù hợp.

 Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng trả lời về tình trạng bổ nhiệm người nhà, người thân ở nhiều địa phương.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng trả lời về tình trạng bổ nhiệm người nhà, người thân ở nhiều địa phương.
 

Vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Nội vụ kiểm tra các vụ việc báo chí phản ánh hiện tượng lãnh đạo một số địa phương tuyển dụng, bổ nhiệm người nhà tại các đơn vị do mình quản lý. Kết quả của Bộ Nội vụ xác định có 58 trường bổ nhiệm người nhà tại 9 địa phương và báo cáo cụ thể với Thủ tướng.

Trao đổi thêm về việc này, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, kết quả kiểm tra này, Bộ Nội vụ đã tổ chức họp báo thông tin rộng rãi vào ngày 17/2 vừa qua.

Về 58 người nhà được bổ nhiệm, tuyển dụng ở 9 địa phương đã xác định, Thứ trưởng Nội vụ cho rằng, quan trọng nhất sau khi kiểm tra, Bộ sẽ cùng với tỉnh xử lý những trường hợp bổ nhiệm, tuyển dụng không đúng.

Cụ thể, theo ông Thăng, với những cán bộ không đủ điều kiện bổ nhiệm hoặc quy trình bổ nhiệm, tuyển dụng chưa đảm bảo, hoặc việc bổ nhiệm đúng nhưng người đó không phù hợp vị trí việc làm được phân, Bộ Nội vụ sẽ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh này xem xét lại. Trên cơ sở đó, địa phương phải thu hồi quyết định, tiến hành miễn nhiệm với những trường hợp bổ nhiệm không đúng; trường hợp tuyển dụng vào bộ máy mà không đúng vị trí thì phải bố trí lại công việc khác.

“Quan trọng nhất, tôi nhắc lại, ở bất cứ vị trí công tác nào khi tuyển dụng, bổ nhiệm nhân sự, ngoài những trường hợp cấm như “cấm” người thân trực tiếp (vợ, chồng, con…) thì việc tuyển dụng, bổ nhiệm còn phải tuân theo đúng tiêu chuẩn, điều kiện, trên cơ sở xét xem xác định có phù hợp với vị trí, việc làm, có phù hợp đảm nhận công việc không” – Thứ trưởng Nội vụ nhấn mạnh.

Thứ trưởng Nội vụ cũng nhận thêm câu hỏi về tiến độ soạn thảo quy chế xử lý kỷ luật cán bộ công tác đã nghỉ hưu mà Bộ này được Chính phủ giao làm để tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, có thể áp chế tài hành chính với cán bộ công chức ngay cả khi người đó đã ra khỏi cơ quan nhà nước.

Ông Thăng cho biết, Bộ Nội vụ đang tích cực thành lập ban soạn thảo để tham gia xây dựng dự thảo quy chế, trình Quốc hội xem xét. Trước hết, theo ông Thăng, cần phải thống nhất để trình Quốc hội thông qua được chủ trương về hình thức văn bản sẽ ban hành, là luật mới hay luật sửa đổi, bổ sung luật Cán bộ, công chức, viên chức hay một loại văn bản quy phạm pháp luật khác.

“Cách tiếp cận là làm thế nào để đảm bảo xử lý nghiêm minh, công bằng với cán bộ, kể cả khi đã về hưu. Bộ Nội vụ đang tích cực triển khai việc này, khi nào xong sẽ cung cấp thông tin đến báo chí” – ông Thăng chốt lại.

 

Dân trí

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm