| Hotline: 0983.970.780

Xử phạt 30 triệu đồng 2 người về từ Hải Dương khai báo y tế sai

Thứ Tư 17/02/2021 , 19:48 (GMT+7)

UBND huyện Tân Uyên (Lai Châu) xử phạt hành chính về lĩnh vực y tế đối với 2 trường hợp trở về từ Hải Dương nhưng cố tình khai báo y tế không trung thực.

Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên lấy mẫu xét nghiệm công dân trở về từ Hải Dương. Ảnh: Hồng Thắm.

Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên lấy mẫu xét nghiệm công dân trở về từ Hải Dương. Ảnh: Hồng Thắm.

Theo đó, ngày 5/2, Lò Văn Hải (F1) và Lù Văn Ban (F2) từ Hải Dương trở về quê ở bản Noong Kim (xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên, Lai Châu). Tuy nhiên, phiếu khai báo y tế ngày 5/2 của Lò Văn Hải lại là về từ huyện Thạch Thất (Hà Nội).

Tới chiều 14/2, UBND huyện Tân Uyên nhận được văn bản của Công an tỉnh Hải Dương về trường hợp công dân Lê Văn Hải (trú tại xã Trung Đồng) tiếp xúc với F0 ở huyện Cẩm Giàng (Hải Dương). Sau đó, Ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 huyện Tân Uyên đã khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc với Lò Văn Hải.

Kết quả, phát hiện thêm công dân Lù Văn Ban - người cùng quê, ở cùng nhà trọ và cùng là công nhân Công ty TNHH CN Brother Việt Nam (tại huyện Cẩm Giàng, Hải Dương). Cả 2 đi chung chuyến xe trở về quê và đều khai báo y tế không trung thực.

Sau khi xác định 2 trường hợp nêu trên, Ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 huyện Tân Uyên xác định 111 công dân thuộc nhóm F2 và 432 công dân thuộc nhóm F3. Đồng thời tiến hành lấy 107 mẫu xét nghiệm. Trong đó, 97 mẫu (1 mẫu F1, 96 mẫu F2) cho kết quả âm tính lần 1.

Trước sự việc nêu trên, UBND huyện đã ra quyết định xử phạt hành chính hành vi cố ý khai báo thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A đối với Lò Văn Hải và Lù Văn Ban số tiền 15 triệu đồng/người.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất