| Hotline: 0983.970.780

Xuất khẩu cà phê hồi phục

Thứ Ba 04/01/2022 , 10:15 (GMT+7)

Sau nhiều tháng giảm liên tiếp về lượng xuất khẩu so với cùng kỳ, xuất khẩu cà phê đã hồi phục trở lại vào cuối năm 2021 và sẽ tiếp tục giữ xu hướng này.

Xuất khẩu cà phê đang có xu hướng hồi phục kể từ cuối năm ngoái. Ảnh: TL.

Xuất khẩu cà phê đang có xu hướng hồi phục kể từ cuối năm ngoái. Ảnh: TL.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), sau khi ghi nhận mức giảm liên tiếp kể từ tháng 2/2021, xuất khẩu cà phê của Việt Nam phục hồi trở lại trong tháng 11/2021.

Cụ thể, thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 11/2021 đạt 107,5 nghìn tấn, trị giá 241,46 triệu USD, tăng 8,3% về lượng và tăng 11,1% về trị giá so với tháng 10/2021, so với tháng 11/2020 tăng 28,3% về lượng và tăng 49,9% về trị giá.

Tính chung 11 tháng năm 2021, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt xấp xỉ 1,4 triệu tấn, trị giá 2,7 tỷ USD, giảm 2,3% về lượng, nhưng tăng 8,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Trong 11 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang các thị trường Đức, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc tăng, nhưng xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Ý, Tây Ban Nha, Bỉ, Algeria, Philippines giảm.

Cục Xuất nhập khẩu nhận định, xu hướng phục hồi xuất khẩu cà phê được dự báo sẽ tiếp tục diễn ra trong năm 2022 nhờ nhu cầu tiêu thụ toàn cầu tăng.

Xem thêm
350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất