| Hotline: 0983.970.780

Yakuza thao túng nền công nghiệp giải trí

Thứ Ba 07/01/2014 , 10:16 (GMT+7)

Hàng loạt những bê bối liên quan đến các ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Nhật Bản với giới xã hội đen đã làm dư luận lo ngại.

Hàng loạt những bê bối liên quan đến các ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Nhật Bản với giới xã hội đen đã làm dấy lên các câu hỏi liên quan đến mối quan hệ và sự chi phối của những thế lực đen này đối với ngành công nghiệp không khói của đất nước mặt trời mọc.

Yakuza là ai?

Từ xa xưa, Nhật Bản đã có những băng nhóm hoạt động tự do, dùng kỹ năng chiến đấu của mình để kiếm sống. Họ có thể làm lính đánh thuê cho các lãnh chúa, bảo vệ trong những chuyến tàu buôn nhưng khi rảnh rỗi và không có người thuê, họ lại đi cướp bóc của các thương nhân.

Trong những năm 1600, các thành viên băng đảng nhận nhiệm vụ duy trì an ninh trong khu vực họ quản lý. Đôi khi cũng có những cuộc giao chiến với các samurai của lãnh chúa nhưng không thường xuyên. Sau đó, đến những năm 1800, Yakuza bắt đầu hoạt động quy mô hơn, họ lấn sân vào chính trị và đôi khi hợp tác với cảnh sát trong những vụ làm ăn lớn.

Sau Thế chiến II, tình hình Nhật Bản khi đó rất rối ren, các thành viên xã hội đen được tham gia nhiều hơn vào các hoạt động chính quy. Những người đứng đầu doanh nghiệp (DN) tìm đến Yakuza như một giải pháp để đảm bảo an ninh trong lúc làm ăn. Thậm chí, năm 1960, trong chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Mỹ Eisenhower, Chính phủ Nhật Bản đã kêu gọi các ông trùm Yakuza để mượn người, làm nhiệm vụ bảo vệ cho sự kiện này.


Các Cty giải trí lớn ở Nhật Bản đều có liên quan đến xã hội đen - Ảnh minh họa

Đến những năm 70, 80 của thế kỷ trước, liên tiếp những vụ bê bối liên quan đến những quan chức tham nhũng với Yakuza xảy ra. Từ đó trở đi, thăng trầm của xã hội Nhật Bản cũng gắn liền với các băng nhóm Yakuza. Mối quan hệ giữa quan chức và xã hội đen hết sức phức tạp, biến hóa liên tục được làm mới hoặc xóa sổ tùy theo lợi ích của từng bên.

Đến thời điểm hiện nay, các băng nhóm Yakuza đang phải đối mặt với khó khăn do nhân lực thiếu thốn. Nhiều băng nhóm ở các thành phố lớn không thể tuyển dụng thành viên mới, với tài chính eo hẹp họ không đủ sức hút với các thanh niên thích hưởng thụ.

Tuy nhiên, đó là khó khăn của những băng nhóm có quy mô nhỏ, hoạt động manh mún, còn đối với các tập đoàn Yakuza lớn mạnh, không những chi phối được một số vấn đề chính trị mà ngành công nghiệp giải trí cũng do một tay họ thâu tóm.

Yakuza và nền giải trí Nhật Bản

Theo Variety.com, trang tin chuyên về các thông tin giải trí cho biết, các băng nhóm Yakuza Nhật đã điều hành ngành công nghiệp này từ sau Thế chiến II. Thông tin trên được Jake Adelstein, phóng viên điều tra có 12 năm kinh nghiệm của tờ Yomiuri Shimbun công bố. Mặc dù nhiều người vẫn cố gắng phủ nhận mối quan hệ giữa ngành giải trí và xã hội đen nhưng những chuyến phiêu lưu vào thế giới ngầm của Adelstein đã khẳng định điều ngược lại.

Nền giải trí Nhật Bản có nguồn gốc từ những hộp đêm, quán bar, ca nhạc rất phổ biến ở đây. Từ hàng thế kỷ, các địa điểm này luôn có quan hệ mật thiết với Yakuza bất chấp sự ngăn cản của cảnh sát. Mỗi băng nhóm sẽ đảm nhận nhiệm vụ duy trì an ninh cho một nhà hàng nào đó, đảm bảo không bao giờ bị quấy rầy bởi các băng khác và hằng tháng nhận tiền từ chủ nhà hàng. Đó là cách Yakuza hoạt động trước đây trong lĩnh vực kinh doanh giải trí.

Nhưng trong thời hiện đại, các hoạt động của Yakuza quy củ và có phần bí mật hơn. Thậm chí, phóng viên kỳ cựu Adelstein đã phải nhận xét: “Yakuza được xem như một thế lực ác cần thiết trong xã hội này. Với các DN, tổ chức kinh doanh giải trí, Yakuza như một lực lượng "cảnh sát tư nhân", được thuê để đảm bảo an ninh, phục vụ việc làm ăn”.

Năm 2008, tuần báo Shukan Shincho đã khiến cho độc giả Nhật Bản "choáng" vì nói trong trận đánh golf kỷ niệm sinh nhật ông trùm băng Yamaguchi-gumi, băng Yakuza được cho là quy mô nhất Nhật Bản, có đến 5 ca sĩ nổi tiếng đến "góp vui".

Theo giải thích của Adelstein, một trong những điều giúp Yakuza và nền công nghiệp giải trí có mối quan hệ vững chắc đó là kỹ năng tống tiền của xã hội đen Nhật Bản rất giỏi. Bất kỳ Cty giải trí nào muốn cắt đứt quan hệ với các băng nhóm bảo kê của họ đều phải đối mặt với rủi ro lớn.


Shinsuke Shimada, sao truyền hình Nhật Bản mất việc vì có liên quan đến Yakuza

Các băng đảng nắm rất rõ những thông tin nhạy cảm của giám đốc điều hành Cty hay về các ngôi sao của họ. Chỉ cần xảy ra khúc mắc giữa 2 bên, các thông tin này sẽ nhanh chóng được cung cấp cho cánh nhà báo và việc một Cty giải trí bị phá sản cũng chẳng lâu la gì. Ở Nhật, kể từ khi bắt đầu đặt quan hệ với băng đảng Yakuza, các Cty giải trí đã phải chấp nhận rủi ro này. Phát triển càng mạnh, càng cần dựa nhiều vào Yakuza và đồng nghĩa với việc quan hệ mật thiết hơn, nhiều bí mật được chia sẻ hơn từ đó cũng ràng buộc nhau nhiều hơn.

Sống chung lại loại bỏ?

Hiện nay, việc Yakuza làm ăn với các Cty giải trí tuy không được công khai nhưng ai cũng ngầm hiểu là có xảy ra.

Taro Furuya, người đứng đầu bộ phận giải trí của đài NHK, nói với truyền thông: “Chúng tôi không chấp nhận làm việc với những cá nhân có liên quan đến Yakuza nhưng thực tế vẫn chưa thấy ai bị đuổi việc lý do này”. Điều đó chứng tỏ, vẫn có một sự thỏa thuận ngầm giữa các bên trong nền công nghiệp giải trí Nhật Bản.

Tuy nhiên, điều này cũng đang đứng trước nguy cơ bị xóa bỏ vì một số cá nhân cũng như DN bắt đầu thấy chán nản về mối quan hệ này.

Takaharu Ando, Giám đốc cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản, đã than phiền rằng, rất nhiều người nổi tiếng trong ngành giải trí nước này đang có mối quan hệ "sâu sắc" với các băng đảng tội phạm có tổ chức. Ông cũng khẳng định cảnh sát sẽ làm mạnh tay hơn để giúp những nhân vật này cắt đứt được mối quan hệ với xã hội đen. (còn nữa)

Lực lượng cảnh sát Tokyo đã thành lập một nhóm đặc nhiệm gồm 50 thành viên, hoạt động bằng cách thâm nhập vào các băng nhóm để thăm dò sự liên kết với ngành giải trí nhằm đưa ra các kế hoạch tấn công, giải thoát cho các nhân vật nổi tiếng đang trong tình thế "tiến thoái lưỡng nan".

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm