| Hotline: 0983.970.780

6.400 công nhân Trung Quốc 'đổ bộ' sân bay Nice để du lịch

Chủ Nhật 10/05/2015 , 13:31 (GMT+7)

Chủ tịch Tập đoàn Tiens Li Jinyuan đã đặt 140 khách sạn tại Paris và sau đó là 4.760 phòng khách sạn tại Cannes và Monaco để cho nhân viên nghỉ ngơi.

Ngày 9/5, một đoàn khách du lịch khổng lồ gồm 6.400 người là công nhân của Tập đoàn Tiens (Trung Quốc) đã cùng lúc tới thành phố Nice, miền Nam nước Pháp, để nghỉ mát trong dịp du lịch kỷ niệm 20 năm ngày thành lập tập đoàn này.

Đây được coi là đoàn khách du lịch đông nhất trên thế giới và sẽ được ghi vào sách kỷ lục thế giới Guiness.

Chủ tịch Tập đoàn Tiens Li Jinyuan đã đặt 140 khách sạn tại Paris và sau đó là 4.760 phòng khách sạn tại Cannes và Monaco để cho nhân viên nghỉ ngơi trong dịp du lịch đặc biệt kéo dài từ ngày 5/5 đến 13/5.

Ông Li cũng đã thuê 84 máy bay thương mại để đưa các công nhân của mình từ Trung Quốc tới Pháp. Toàn bộ số công nhân này mặc đồng phục xanh da trời, xếp hàng di chuyển và làm chật kín sân bay quốc tế ở Nice.

Đoàn khách du lịch này đã được đón tiếp trang trọng như những vị khách quý tại Nhà hát Palais Nikaia và nhà chức trách Pháp đã trải thảm đỏ để đón tiếp đoàn du lịch này.

Ngoài số phòng khổng lồ, đoàn khách du lịch đến từ Trung Quốc còn phải sử dụng tới 147 xe buýt để di chuyển từ khách sạn tới các địa điểm du lịch nổi tiếng khác nhau.

Đặc biệt, tại bãi biển ở thành phố Nice, 6.400 nhân viên của tập đoàn Tiens đã cùng nhau xác lập kỷ lục thế giới với dòng người du lịch dài nhất thế giới và cùng hô vang cụm từ "Giấc mơ Tiens là Nice ở Cote d'Azur'" để chúc mừng cho sự hợp tác bền chặt suốt 20 năm giữa công ty này với các đối tác Pháp. Trước đó, đoàn du lịch đã tới thăm quan thủ đô Paris. Ngoài ra, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cũng sẽ đón tiếp đoàn khách du lịch này.

Theo ước tính, Pháp đã thu về 33 triệu euro nhờ đoàn du lịch "khủng" này. Pháp dự kiến sẽ thu hút khoảng 100 triệu khách du lịch trong năm nay, trong đó phần lớn là khách du lịch đến từ châu Á, đặc biệt là Trung Quốc.

Tiens Group là tập đoàn đa quốc gia đứng đầu về các lĩnh vực như công nghệ sinh học, thực phẩm chức năng, thương mại điện tử, khách sạn và du lịch. Chủ tịch Tập đoàn là ông Li Jinyuan cũng là một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới do Tạp chí Forbes bình chọn.

Để kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty, ông đã quyết định chi "khủng" để toàn bộ nhân viên có được một chuyến du lịch ý nghĩa và đáng nhớ này.

Vietnam+

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm