| Hotline: 0983.970.780

Báo chí thế giới ca ngợi Việt Nam tổ chức thành công APEC 2017

Thứ Ba 14/11/2017 , 09:05 (GMT+7)

Giới quan sát cho rằng những việc Việt Nam làm ở APEC 2017 sẽ củng cố vị thế của Hà Nội trong Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN diễn ra ở Philippines.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga V. Putin và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trò chuyện vui vẻ trên đường tới khu vực chụp ảnh chung (Ảnh: Vietnamnet)

“Thành công của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2017 chắc chắn sẽ tăng cường vai trò lãnh đạo của Việt Nam trong Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN sắp tới ở Philippines. Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng cho cương vị chủ tịch ASEAN vào năm 2020”, tờ Online Opinion khẳng định, ca ngợi Hà Nội trong việc tổ chức APEC 2017.

Báo này nhận định Việt Nam đã cho thấy quyết tâm cao trong quá trình thúc đẩy hội nhập sâu rộng, toàn diện vào cộng đồng quốc tế, chứng tỏ bản thân là thành viên trách nhiệm, chủ động của APEC cũng như các tổ chức khác mà Hà Nội tham gia.

Thành công của APEC 2017 tại Việt Nam cũng giúp các thành viên ASEAN có được các cách thức làm việc để cải thiện trạng thái kinh tế hiện tại, cũng như xóa dần khoảng cách về kinh tế và mức độ phát triển giữa các quốc gia trong khối.

“Việt Nam là ngôi sao đang lên của ASEAN”, cây bút Nattavud Pimpa, tác giả bài báo trên Online Opinion, khẳng định.

Trong khi đó, kênh CNN của Mỹ nhắc tới các nội dung lớn được thông qua tại APEC, đáng kể là Chương trình hành động APEC về thúc đẩy phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội; Khuôn khổ Phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số; các chính sách và biện pháp chiến lược nhằm phát triển những doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa theo hướng xanh, bền vững và sáng tạo; cam kết hoàn tất thực hiện các mục tiêu Bogor về tự do hóa thương mại và đầu tư; nhóm tầm nhìn APEC nhằm hỗ trợ quan chức xác định hướng đi và tương lai của diễn đàn sau năm 2020.

Daniel Muller, chuyên gia tại Hiệp hội Doanh nghiệp châu Á – Thái Bình Dương ở Đức (OAV), nói trên tờ DW rằng APEC là một diễn đàn quan trọng về chính trị và hợp tác kinh tế trong khu vực. “Các quốc gia phải nắm bắt mọi cơ hội để có thể tiếp tục cuộc chơi. Chỉ có bằng cách hợp tác, họ mới có thể thúc đẩy thương mại tự do”, chuyên gia của OAV bình luận.

Que Anh Dang, chuyên gia phân tích chính trị tại Viện Nghiên cứu Khu vực và Toàn Cầu Đức (GIGA), phát biểu trên DW rằng Hà Nội “ở vào thế thách thức kép” khi tổ chức APEC.

Đó là đấu tranh cho tự do thương mại và “dẫn đường” để APEC tiếp tục thể hiện vai trò diễn đàn kinh tế uy tín.

“Trong nỗ lực nâng cao vị thế toàn cầu của APEC, Việt Nam đang cố gắng điều chỉnh các mục tiêu của mình theo những mục tiêu được đưa ra trong hội nghị thượng đỉnh G20 năm nay ở Đức”, chuyên gia GIGA, nói.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm