| Hotline: 0983.970.780

Báo Mỹ: 5 vũ khí Nga sẽ sử dụng nếu chiến tranh với Mỹ xảy ra

Thứ Năm 21/09/2017 , 10:44 (GMT+7)

Nếu chiến tranh Mỹ-Nga xảy ra, 5 loại vũ khí dưới đây sẽ được Nga sử dụng, trang tin Scout.com ngày 20-9 cập nhật.

Ảnh minh họa

1. Chiến đấu cơ Sukhoi Su-35 Flanker-E

Sukhoi Su-35 Flanker-E là máy bay chiến đấu tốt nhất của Nga hiện nay, có nguồn gốc từ phiên bản Su-27 của Liên Xô, khắc tinh đối với bất kỳ máy bay chiến đấu nào của Mỹ, ngoại trừ F-22 Raptor.

Là một chiến đấu cơ hiện đại, Su-35 kết hợp giữa tính năng hoạt động tầm cao và tốc độ, cho phép nó phóng những quả tên lửa với tốc độ siêu thanh Mach 1.5 (1.838km/h) ở độ cao hơn 45.000 ft.(13,7km). Ngoài ra, Su-35 còn là chiến đấu cơ cơ động, linh hoạt, được trang bị hệ thống điện tử tiên tiến, có khả năng gây nhiễu cực mạnh.

10-04-15_1
Su-35 Flanker


2. Tàu ngầm lớp Amur

10-04-15_2
Nga đã có thêm tàu ngầm mới lớp Amur

Nga có nhiều tàu ngầm hiện đại lớp Borei và Severodvinsk chưa bao giờ được xuất khẩu. Nga mới chỉ cho phép Ấn Độ thuê tàu ngầm hạt nhân, như tàu Akula II INS Chakra, được biết đến bằng tên Nga Nerpa (K-152) và trước đó là tàu K-43 thuộc tàu ngầm tấn công lớp Charlie I. Hiện Nga đã có thêm tàu ngầm mới lớp Amur, chạy bằng điện diesel. Tàu ngầm lớp Amur được xem là khắc tinh đối với các tàu chiến trên bề mặt, nhất là trong vùng biển duyên hải gần bờ.

Tàu ngầm lớp Amur có nguồn gốc từ tàu ngầm lớp Lada, thuộc dự án 677 của Hải quân Nga, được thiết kế đặc biệt cho thị trường xuất khẩu. So với thiết kế của tàu lớp Kilo cũ, Amur chạy êm hơn nhờ thiết kế thân mới và được trang bị hệ thống đẩy không khí độc lập, có thể nằm lỳ dưới nước lâu hơn so với tàu ngầm không được trang bị hệ thống này. Ngoài ra, lớp Amur còn được trang bị 4 ống ngư lôi 533mm và 10 ống phóng phóng tên lửa dựng đứng. Tốc độ di chuyển 20 knots /giờ (37km) và thời gian hoạt động ít nhất 45 ngày.
 

3. Tăng T-90

10-04-15_3
T-90 được trang bị hệ thống vũ khí, cảm biến và kiểm soát hỏa hoạn hiện đại

T-90 là tăng chiến đấu chính, thiết giáp hiện đại nhất của Nga cho tới khi Armata thế hệ mới được đưa vào hoạt động. Nguyên thủy, T-72 sẽ được sản xuất với số lượng lớn như chiếc xe tăng hạng thấp của Liên Xô còn T-80 thì được xếp ở chiếu cao hơn. Tuy nhiên, sau khi không đạt được kỳ vọng như mong trong cuộc xung đột Chechen đầu tiên, nên quân đội Nga đã chọn T-90 thay cho phiên bản nâng cấp của T-80 dùng trong tương lai.

Mặc dù nguồn gốc có từ tăng T-72, T-90 vẫn thiết giáp hiện đại nhất, đối thủ đáng gờm, vượt trội hơn cả các đối tác của phương Tây như Leopard 2 hoặc M1A2 Abrams. T-90 được trang bị hệ thống vũ khí, cảm biến và kiểm soát hỏa hoạn hiện đại, kèm theo một ma trận giáp composite mới và áo giáp phản ứng nổ Kontakt-5.

Quân đội Nga có gần một ngàn chiếc T-90, chưa kể, quân đội nhiều nước hiện cũng đang sử dụng loại tăng này Ấn Độ, Algeria, Azerbaijan, Turkmenistan và Uganda. Hiện Nga đang có kế hoạch nâng cấp tiếp, cho ra đời một dòng tăng mới có tên T-90MS để mục tiêu xuất khẩu.
 

4. Tên lửa chống tàu P-800 Oniks/BrahMos

10-04-15_4
Phạm vi hoạt động của P-800 là 300 km

Nguyên thủy, có từ thời Liên Xô, đây là tên lửa chống tàu siêu âm, sau đó được nâng cấp thành BrahMos, sản phẩm hợp tác giữa Nga và Ấn Độ. Vũ khí này có thể phóng từ tàu, tàu ngầm, máy bay và từ mặt đất, với tốc độ Mach 3 (3.675 km) cũng có thể được sử dụng để chống lại các mục tiêu trên đất liền. Phạm vi hoạt động 300 km, bỏ xa tầm bắn của tên lửa chống hạm Harpoon của hải quân Mỹ.

Theo các nguồn tin của Hải quân Mỹ, BrahMos là vũ khí chống tàu đặc biệt nguy hiểm, nên rất bất lợi cho hệ thống tàu bè phòng thủ của Mỹ...
 

5. Ngư lôi 53-65

53-65 là ngư lôi với đường kính 533 mm

53-65 là ngư lôi với đường kính 533 mm có tính năng tự động dò tìm sóng chấn động để và diệt tàu trên mặt nước, có nguồn gốc từ thời Liên Xô cũ. Loại ngư lôi này sử dụng động cơ đẩy tua bin với nhiên liệu dầu hỏa trộn hiđrô. Thay vì dò tìm sóng âm chủ động hay thụ động, ngư lôi 53-65 được thiết kế để dò tìm sóng chấn động áp lực tạo ra bởi các con tàu đang di chuyển trên mặt nước.

Ngư lôi 53-65 được cho là sát thủ đáng gờm đối với hải quân Mỹ, nó được trang bị cảm biến để theo dõi sự xáo trộn trong nước khi một chiếc tàu đi qua. Hiện tại chưa có cơ chế đánh lạc hướng loại dò tìm này nên nó rất hữu ích trong việc tìm và diệt tàu đối phương. Theo SC, Nga đã xuất khẩu được loại ngư lôi tấn công này, trong đó Trung Quốc là khách hàng chính.

(Theo Scout.com - 9/2017)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.