| Hotline: 0983.970.780

Bé gái Australia co giật bốn lần/ngày vì bệnh lạ rất hiếm gặp

Thứ Bảy 09/12/2017 , 07:29 (GMT+7)

Bé gái 17 tháng tuổi Adalind Judd người New South Wales mắc phải căn bệnh lạ, Hội chứng West, mỗi ngày co giật bốn lần, mỗi lần dài 8 phút, trang tin Dailymail (DM) ngày 4-12 cập nhật.

07-15-27_1
Bé Adalind Judd mỗi ngày co giật 4 lần, mỗi lần kéo dài 8 phút

Theo các bác sĩ ở Bệnh viện Nhi đồng Sydney (SCH), nơi đang điều trị cho Adalind thì Hội chứng West, còn được gọi là chứng co thắt trẻ sơ sinh, dạng bệnh bí ẩn nhất trong tất cả các thể động kinh, được y văn thế giới nhắc tới lần đầu vào năm 1941. Phần lớn trẻ mắc hội chứng này liên quan đến tổn thương não trước, trong, sau khi sinh, phát sinh dị tật não bẩm sinh, u não, nhiễm trùng thần kinh trung ương và nhiều hệ lụy khác mà đến nay y học vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân cụ thể.

Biểu hiện của Hội chứng West là các cơ co thắt đột ngột khiến đầu cúi gập, hai tay hất lên, đầu gối co lại và cơ thể uốn cong về phía trước. Sau đó, gần như ngay lập tức các cơ lại giãn ra, cơ thể bé lại trở về trạng thái bình thường, tần suất lặp đi lặp lại nhiều lần trong ngày. Hội chứng West không gây đau đớn nhưng lại làm cho trẻ khóc nhiều vì co giật bất ngờ và làm cho trẻ giật mình liên tục. Theo chuyên môn, nếu Hội chứng West không được chẩn đoán và can thiệp kịp thời thì nguy cơ tổn thương não là điều khó tránh khỏi.

Trong trường hợp này, Adalind Judd phải chịu đựng những cơn co gập người bốn lần ngày, mỗi lần dài khoảng 8 phút, hai tay lắc lư tới 50 lần. Do tần suất diễn ra liên tục nên, Adalind phải mang mũ bảo hiểm bảo vệ một khi không làm chủ được.

Theo chị Sherrie Judd, 34 tuổi, mẹ của Adalin, các bác sĩ ở bệnh viện SCH cho biết Adalin có khoảng 70% cơ hội phát triển thành các bệnh động kinh khác, 50% phát triển bệnh tự kỷ và 50% cơ hội mắc Hội chứng Lennox-Gastaut, vì vậy việc tiên lượng tương lai cho Adalin gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ được điều trị kịp thời nên sức khỏe đã được cải thiện đáng kể, các cơn co thắt đã giảm, em đã ngồi dậy và cười đùa với mọi người. Tuy nhiên ban đầu dùng thuốc steroids Adalin lại tăng cân nên sau phải chuyển sang thuốc Epilim.

Cũng theo chị Sherrie Judd, các bác sĩ cho biết đây là căn bệnh rất hiếm gặp, tại Australia hiện mới có 30 trường hợp mắc bệnh. Chị Sherrie Judd muốn chia sẻ bệnh tình của con gái với hy vọng sớm tìm được cách chữa trị. Trước mắt là ghi lại cảnh Adalin mỗi khi lên cơn co giật, và cùng hai người nữa có con mắc bệnh tương tự để đưa lên facebook nhằm chia sẻ kinh nghiệm. Đến nay thành viên của nhóm này đã lên tới 38 người.

(Theo DM- 12/2017)

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm