| Hotline: 0983.970.780

Bế mạc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc

Thứ Tư 25/10/2017 , 11:05 (GMT+7)

Đại hội lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) đã bế mạc hôm qua (24/10) và  bầu ra Ban chấp hành mới CPC và Ủy ban Giám sát kỷ luật trung ương (CCDI).

Các đại biểu tiến vào Đại lễ Đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh tham dự phiên bế mạc Đại hội

Theo THX, tham dự phiên bế mạc có các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Trung Quốc và hơn 2.336 đại biểu đại diện cho gần 90 triệu đảng viên và 4,5 triệu tổ chức Đảng cơ sở. Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì lễ bế mạc. Theo kế hoạch, CPC sẽ bầu Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị và Tổng Bí thư trong phiên họp toàn thể đầu tiên vào hôm nay (25/10).

Sau khi bỏ phiếu, Chủ tịch Tập tuyên bố, CPC lần thứ 19 đã bầu ra Ban chấp hành trung ương khóa tới gồm 204 ủy viên chính thức và Ủy ban Giám sát Kỷ luật trung ương (CCDI) gồm 133 người. Ngoài ông Tập Cận Bình, một số nhân vật nổi bật như Vương Hỗ Ninh, Lưu Kỳ Bảo, Hứa Kỳ Lượng, Tôn Xuân Lan, Lý Khắc Cường, Uông Dương, Trương Xuân Hiền, Triệu Lạc Tế, Hồ Xuân Hoa, Lật Chiến Thư và Hàn Chính cũng được bầu vào CPC khóa 19.

Trong khi đó, theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) nhật báo lớn nhất ở Hồng Kông, vị chính khách đáng chú ý nhất thời gian qua là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị kiêm Chủ nhiệm CCDI khóa 18- ông Vương Kỳ Sơn đã không có tên trong danh sách Ban chấp hành trung ương đảng khóa mới.

Ông Vương được ví là “soái ca” trong chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình mang tên “đả hổ diệt ruồi” kể từ khi ông Tập ngồi vào ghế lãnh đạo cao nhất Trung Quốc suốt 5 năm qua.

Theo SCMP, lý do ông Vương Kỳ Sơn xin nghỉ hưu là năm nay đã ở tuổi 69 tuổi, trong nhiệm kỳ vừa qua ông luôn là  nỗi khiếp sợ của bè lũ quan tham trong nước.

Theo Reuters, trong số 7 thành viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa 18 chỉ có Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường tiếp tục được bầu vào Ủy ban Trung ương khóa 19. Ông Vương Kỳ Sơn và bốn ủy viên còn lại là các ông Trương Cao Lệ, Du Chính Thanh, Trương Đức Giang và Lưu Vân Sơn đều đã quá tuổi quy định và không có trong danh sách ban lãnh đạo mới.

Cũng theo THX, tại phiên bế mạc hôm qua, các đại biểu đã bỏ phiếu về sửa đổi điều lệ đảng, chính thức đưa "tư tưởng Tập Cận Bình" vào bản điều lệ mới. Theo đó, học thuyết mới được gọi "tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới", được ông Tập nêu ra trong báo cáo chính trị dài 68 trang tại khai mạc đại hội đảng hôm 18/10.

Theo giới quan sát quốc tế, kể từ thời Mao Trạch Đông, người sáng lập ra đất nước Trung Quốc hiện đại thì đây là lần đầu tiên một lãnh đạo đương quyền có hệ tư tưởng được ghi nhận và nêu tên chính thức trong điều lệ đảng. Trước đó, ngoài "tư tưởng Mao Trạch Đông", điều lệ đảng Cộng sản Trung Quốc còn ghi nhận cả "lý luận Đặng Tiểu Bình". Tuy nhiên ông Đặng chỉ được thêm tên vào điều lệ đảng sau khi qua đời vào năm 1997. Hãng tin AFP bình luận, tư tưởng mới của ông Tập sẽ là kim chỉ nam cho đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời gian tới. 

Hơn 3.000 nhà báo trong nước và quốc tế đã tới đưa tin về sự kiện Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19, trong số đó có 1.818 nhà báo nước ngoài, đến từ 134 quốc gia, tăng 19,6% so với kỳ đại hội trước.

 

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm