| Hotline: 0983.970.780

Bình Định khẩn trương xử lý dầu tràn từ những tàu hàng bị chìm

Thứ Hai 06/11/2017 , 08:49 (GMT+7)

Đến chiều 5/11, lực lượng xử lý tràn dầu tràn hơn 10 thành viên đã vào tới Quy Nhơn mang theo nhiều dụng cụ để xử lý...

Ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cùng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tham gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, đi khảo sát khu vực dầu tràn

Chiều 5/11, ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã cùng Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung (thuộc Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn) đi kiểm tra sự cố tràn dầu tại khu vực biển dọc biển Quy Nhơn, tại vị trí tàu THANH HAI 18 và tàu FEI YUE9 (quốc tịch Panama) bị sóng đánh dạt vào bờ, hư hỏng nặng.

Có rất nhiều ý kiến cho rằng biển Quy Nhơn đang bị uy hiếp do số lượng lớn dầu tràn ra từ những tàu hàng bị chìm trong bão số 12.

Ông Phan Văn Khảm, Phó Giám đốc Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung, đưa ra nhận định ban đầu sau chuyến kiểm tra thực tế là chưa phát hiện được dầu tràn tại các khu vực gần bờ. “Tuy nhiên, tại các nơi kiểm tra vẫn nghe mùi dầu bốc, điều đó cho thấy việc tràn dầu từ các tàu hàng bị nạn là có. Vì vậy, đề nghị tỉnh Bình Định làm việc gấp với các chủ tàu hàng, nắm rõ lượng dầu trong mỗi tàu để ngành chức năng có phương án xử lý kịp thời”, ông Khảm nhấn mạnh.

Đến chiều 5/11, lực lượng xử lý tràn dầu tràn hơn 10 thành viên đã vào tới Quy Nhơn mang theo nhiều dụng cụ để xử lý như phao hút dầu, giấy thấm dầu, phao quây dầu, Đại tá Nguyễn Sơn Định, Trưởng phòng ứng phó sự cố tràn dầu thuộc Cục Cứu hộ cứu nạn, cho hay.

07-50-28_2
Tàu FEI YUE9 bị bão số 12 đánh dạt vào bờ đá, 1 trong những tàu bị nghi tràn dầu ra biển Quy Nhơn

Không dấu được lo lắng, ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, nói: “Việc biển Quy Nhơn đang bị sự cố dầu tràn đã có thể khẳng định, bởi tôi đi thực tế vùng biển gần phao số 0 thấy có nhiều váng dầu, nhưng mức độ nhiều ít thế nào hiện chưa thể nắm rõ”.

Hiện Bình Định đang khẩn trương giao các cơ quan chức năng tiếp tục khảo sát tại vùng biển các tàu bị chìm, thấy dầu tràn ở đâu xử lý ngay ở đó, tuyệt đối không để dầu tràn vào bờ biển trung tâm TP Quy Nhơn. “Tỉnh sẽ hỗ trợ tối đa về mặt lực lượng và phương tiện phối hợp cùng với Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tham gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, xử lý sự cố dầu tràn”, ông Châu khẳng định.

07-50-28_3
Lãnh đạo tỉnh Bình Định và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn họp bàn giải pháp khắc phục sự cố dầu tràn

 

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm