| Hotline: 0983.970.780

'Bom nước' lơ lửng trên đầu dân

Thứ Hai 28/09/2015 , 14:00 (GMT+7)

Hàng trăm hộ dân ở khu vực suối Thanh Long, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên lo lắng, mất ăn mất ngủ, vì “quả bom nước” đang xì và nước tràn suốt ngày đêm...

Nhiều ngày nay các hộ dân sống gần con đập hồ chứa nước Thanh Long ở Núi Cấm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên (An Giang) đang đứng ngồi không yên vì thấy đập chứa nước hồ Thanh Long đạng bị sự cố khiến nước xì ra chảy ào ào hàng giờ liền.

Anh Lý Sơn Đăng, nhà ở cách đập chứa nước này chưa tới 100m bức xúc: "Từ nhiều ngày nay tôi đi làm về nghe bà con trong khu vực nói đập nước bị xì và được người quản lý trám lại dưới thân đập chính, khiến vợ chồng tôi ngày đêm  lo lắng. Vợ chồng tôi không thể nào an giấc mỗi khi nghe tiếng nước chảy ào ào từ đập chảy xuống con suối. Nhà quá gần lại nằm thấp quá, chẳng may có chuyện gì làm sao chạy kịp!”, anh Đăng nói.

Còn ông Trần Minh Huệ, nguyên trưởng ấp Vồ Đầu ở Núi Cấm cho biết: "Mấy ngày nay nghe bà con nói đập hồ chứa nước bị rò rỉ, tôi chưa có thời gian lên xem, nhưng nghe nước chảy ào ào từ con suối thì cũng lo bởi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu vỡ đập! Đêm nào tôi cũng dặn vợ và các con luôn cảnh giác...”, ông Huệ cho hay.

13-48-50_3
Toàn cảnh Hồ chứa nước hàng trăm ngàn mét khối nước dự kiến cung cấp cho toàn dân Núi Cấm

Trao đổi với chúng tôi, ông Lữ Cẩm Khường, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT An Giang cho biết, đập chứa nước hồ Thanh Long ở Núi Cấm nằm ở độ cao khoảng 400 m so với mực nước biển, do Sở làm chủ đầu tư, với tổng vốn đến thời điểm này là 45 tỷ đồng, từ nguồn trái phiếu Chính phủ. Tổng diện tích trên 12 ha, có chiều dài 170m với kết cấu bằng đá xây vữa MAC-100. Chiều cao thân đập lớn nhất gần 18m, lòng hồ chứa khoảng 300.000 mét khối nước.

Công trình do Cty CP Tư vấn và đầu tư phát triển An Giang thiết kế, Cty TNHH tư vấn xây dựng Hưng Lợi giám sát và Cty CP xây dựng Đê kè và PTNT Hải Dương (tỉnh Hải Dương) thi công. Công trình này khởi công từ ngày 29/12/2010 và ngày 10/6/2012 hoàn thành. Đến thời điểm này công trình vẫn chưa được nghiệm thu, nếu có chuyện gì thì đơn vị thi công phải chịu trách nhiệm hết.

Tới đây Sở NN-PTNT An Giang sẽ cử đoàn chuyên môn lên kiểm tra và sẽ có báo cáo cụ thể. Nếu đúng là xì nước qua thân đập chảy như thế thì đơn vị thi công phải có trách nhiệm giải trình vì sao xì và kế hoạch khắc phục ra sao để bà con an tâm hơn.

13-48-50_4
Trám tạm bợ vết xì bằng xi măng

Ông Khường cũng cho biết thêm, trước đó vào cuối tháng 12/2012, hồ cho tích nước thử thì có xảy ra hiện tượng xì nước ở chân con đập này vào đầu năm 2013.

Sau khi thuê Cty tư vấn xây dựng thủy lợi 2 tiến hành xả nước kiểm tra thì phát hiện có một vết nứt bề rộng gần 0,5m, chạy dài 15m ở chân đập. Sau đó, Sở NN-PTNT tiếp tục chi ra khoảng 6,5 tỷ đồng để đơn vị này gia cố vết nứt và xử lý chống thấm. Sở sẽ tiếp tục kiểm tra và thử tích nước trong hồ. Nếu vẫn tích được nước ổn định sẽ nghiệm thu.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm