| Hotline: 0983.970.780

Bốn thanh niên nông thôn nhận bằng khen của Thủ tướng

Thứ Hai 29/09/2014 , 19:45 (GMT+7)

Họ là những chàng trai có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn được nhận bằng khen của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa trao giải thưởng Lương Định Của cho 150 thanh niên nông thôn. Đó là những người có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, phát triển ngành nghề, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới, có đóng góp tích cực vào hoạt động của Đoàn, Hội ở địa phương.

Trong số đó có 9 nữ, 24 người dân tộc thiểu số, 40 có trình độ đại học, cao đẳng, 70 là Đảng viên và 121 thanh niên trực tiếp phát triển mô hình trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế tại địa phương. 

Vu-Van-Ninh-1694-1411984171.jpg
Bốn thanh niên nông thôn nhận bằng khen của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Bốn thanh niên xuất sắc vinh dự được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao tặng bằng khen. Đó là anh Sìn Văn Dưỡng (34 tuổi, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên), Trần Xuân Phong (31 tuổi, xã An Khang, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang), Hồ Vũ Phong (34 tuổi, xã Hòa Thành, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) và Văn Tấn Thanh Tùng (30 tuổi, thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên).

Sìn Văn Dưỡng khởi nghiệp với số vốn vay 100 triệu đồng của người thân và 15 triệu đồng của cá nhân, anh mạnh dạn đầu tư theo mô hình kinh tế hộ bằng cách chăn nuôi, đem lại thu nhập bước đầu là 40-50 triệu đồng. Khi có kinh nghiệm và điều kiện, lại là bí thư chi đoàn, anh đã vận động đoàn viên thanh niên thành lập mô hình "câu lạc bộ thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi", hiện nay là mô hình "Hợp tác xã thanh niên sản xuất bánh khẩu sén". Hợp tác xã đã có 30 hội viên cùng góp vốn kinh doanh chế biến món bánh truyền thống của dân tộc Thái trắng, đem lại lợi nhận 450 triệu đồng mỗi năm.

Trần Xuân Phong bắt tay vào nuôi ong từ năm 2002, nhưng do vốn hạn hẹp nên quy mô đàn còn nhỏ. Vừa làm, vừa tìm tòi nghiên cứu đến năm 2006, anh đã lai tạo giữa ong vàng của miền Bắc và ong Italy của miền Nam, tạo thành giống ong lai có năng suất và chất lượng cao, chống chọi được với cái lạnh của miền Bắc. Đến nay, anh đã thành lập được hợp tác xã nuôi ong Phong Thổ với 1.500 đàn ong, tạo việc làm thường xuyên cho 22 lao động với mức lương 3-4 triệu đồng mỗi tháng. Tổng doanh thu đạt 16 tỷ đồng một năm.

Hồ Vũ Phong cùng 17 đoàn viên thành lập Hợp tác xã Thanh niên từ 10/2010. Năm 2014, hợp tác xã mạnh dạn thuê đất trồng khoai từ và dây thiên lý lấy bông. Mỗi năm hợp tác xã thu nhập trên 2 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí các khoản còn lại lợi nhuận trên 1,5 tỷ, giải quyết được 70 lao động thường xuyên và 100 lao động thời vụ.

Văn Tấn Thanh Tùng thành lập Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Thủy sản Ngọc Tùng từ năm 2011. Công ty chuyên mua bán thức ăn, thu mua thủy sản và vận tải hàng hóa để bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Năm 2013, anh tiếp tục đầu tư xây dựng mô hình “Nuôi trồng và phát triển tôm thẻ chân trắng trên diện tích 5 ha, tổng chi phí xây dựng mô hình là 7 tỷ đồng. Tổng doanh thu hằng năm gần 28 tỷ đồng trừ chi phí thu lãi 5 tỷ đồng. Mô hình đã tạo việc làm cho hơn 30 lao động tại địa phương với mức thu nhập 3,5 triệu mỗi tháng.

Bà Trần Hương Thảo, Phó ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn cho biết, với sự đồng hành của Tổng công ty phân đạm và Hóa chất Dầu khí, giải thưởng Lương Định Của đã động viên thanh niên nông thôn xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết hàng nghìn việc làm cho người lao động ở các vùng quê, góp phần phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới ở mọi miền của tổ quốc.

 

(VnExpress)

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm