| Hotline: 0983.970.780

Dạy nghề lên rẻo cao

Thứ Hai 01/11/2010 , 10:17 (GMT+7)

Đến Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề (HN-DN) huyện rẻo cao Quế Phong, Nghệ An, bây giờ không còn dãy nhà cấp 4 lụp xụp nữa.

Đến Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề (HN-DN) huyện rẻo cao Quế Phong, Nghệ An, bây giờ không còn dãy nhà cấp 4 lụp xụp nữa. Thay vào là những khu nhà 2 tầng cao đẹp nằm trên gần một ha đất thoáng mát, với tổng kinh phí xây dựng 14 tỷ 500 triệu. Đây là công trình mà ngân sách nhà nước đã đầu tư nhằm HN-DN cho con em các dân tộc thiểu.

Chỉ tính riêng từ năm 2008 đến 2010 Trung tâm HN-DN Quế Phong đã dạy các nghề: May công nghiệp và dân dụng, chăn nuôi, thú y, dệt thổ cẩm, điện dân dụng, sửa chữa xe máy, tin học, cho 472 học viên (HV) nam, nữ đang độ tuổi lao động của 14 xã, thị. Trong đó năm 2008 có 277 HV, 2009 gồm 75 HV, 2010 là 120 HV. Điều đáng mừng là các năm trước mỗi HV định mức học nghề tối đa 300 nghìn/người/tháng, nhưng năm 2010 là 650 nghìn/người/tháng.

Ngoài ra lao động hộ nghèo, có công với cách mạng, tàn tật, không có đất canh tác còn được hỗ trợ thêm 15 nghìn/HV/ngày để ăn ở, tàu xe đi lại. Riêng các HV thuộc diện hưởng CT-135 được hỗ trợ tiền ăn 30 nghìn đồng mỗi ngày, cộng thêm 100 nghìn đi lại nếu nhà xa Trung tâm từ 5 km đến 15 km; từ 15 km đến 30 km: 200 nghìn, trên 30 km: 300 nghìn đồng cho mỗi khóa học (nhiều nhất 3 tháng).

Từ những chính sách ưu đãi đối với các dân tộc thiểu số, đến nay ở các bản làng đã có hàng trăm lao động có nghề, có thu nhập ổn định. Điển hình như nghề sửa chữa xe máy, may mặc, điện dân dụng, chăn nuôi, thú y. Các HV khi có kiến thức, tay nghề đã về bản mường mình, vay vốn mở xưởng hiệu, kéo theo nhiều lao động khác vào làm việc. Cũng có nhiều HV không xoay được vốn, muốn nâng cao tay nghề đã vào Sài Gòn, Bình Dương, ra Hà Nội, Hải Phòng đến các khu công nghiệp làm công nhân nhằm tích lũy vốn mong một ngày nào đó trở về bản làng lập nghiệp.

Qua khảo sát của Trung tâm HN-DN Quế Phong, đã có hơn 300 HV sau khi xong khóa học đã về bản lập nghiệp, gần 200 HV đi các nơi làm việc có thu nhập ổn định từ tay nghề. Chỉ có một điều đáng tiếc, trong các nghề thì dệt thổ cẩm, nét văn hóa riêng của người dân tộc chưa phát huy được hiệu quả, vì nguyên liệu thiếu, đầu ra không có nên các HV khi xong khóa học không mang lại thu nhập. Cũng vì lý do đó mà vài năm lại đây các địa phương thưa dần đăng ký học nghề dệt thổ cẩm.

Xem thêm
100 tấn cá chết ở hồ Sông Mây: 'Nước cạn đáy, mật độ nuôi quá dày nên thiếu oxy'

ĐỒNG NAI Nguyên nhân cá chết hàng loạt ở hồ Sông Mây là do nước hồ cạn đáy, mật độ cá nuôi quá dày nên thiếu oxy và đơn vị nuôi thủy sản còn chủ quan.

Phối hợp xử lý tàu cá bị mất kết nối giám sát hành trình trên biển

BÌNH THUẬN Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp, tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ đối với tàu cá nhằm nỗ lực tháo gỡ 'thẻ vàng' EC.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.