| Hotline: 0983.970.780

Để dân đói dịp Tết, Chủ tịch tỉnh sẽ phải chịu trách nhiệm

Thứ Ba 02/02/2010 , 09:12 (GMT+7)

Địa phương nào để dân thiếu đói dịp Tết thì Chủ tịch UBND tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ.

Theo Bộ Công thương, nguồn hàng Tết nguyên đán Canh Dậu năm nay được chuẩn bị chu đáo (Ảnh minh họa)

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng chỉ đạo, địa phương nào để dân thiếu đói dịp Tết thì Chủ tịch UBND tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, không để cho người dân đói mà không biết, hàng hóa cung ứng dịp Tết phải kiểm soát cho chắc.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2010 chiều nay (1/2/2010), Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Chính phủ coi vấn đề phục vụ Tết Nguyên đán là nhiệm vụ trọng tâm.

Chính phủ yêu cầu các địa phương phải đề ra những giải pháp thiết thực trong phục vụ nhân dân với tinh thần vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn. Trong đó, chú trọng công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh...

Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 1/2010, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng chỉ đạo, địa phương nào để dân thiếu đói dịp Tết thì Chủ tịch UBND tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trường hợp phát hiện cán bộ vi phạm, bớt xén, xà xẻo chế độ của người dân sẽ xử lý với hình thức nghiêm khắc nhất.

Tại buổi họp, Bộ Công thương cho biết, nguồn hàng hóa phục vụ Tết đã được các doanh nghiệp chuẩn bị chu đáo. Cùng với đó, mặt hàng dầu hỏa cũng được Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam chú trọng đảm bảo cung ứng dịp Tết. Tập đoàn điện lực Việt Nam cũng có phương án cung ứng điện an toàn, không cắt điện, đặc biệt là trong các ngày từ 13/2 đến ngày 18/2/2010 (trừ trường hợp có sự cố lớn)...

Về các giải pháp nhằm tăng khả năng tiếp cận ngoại tệ cho người dân, doanh nghiệp, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Đồng Tiến cho biết, khi có chính sách vĩ mô về tài chính, tỷ giá cũng như cơ chế quản lý ngoại hối ổn định và đầy đủ, thị trường sẽ thông suốt và người dân, doanh nghiệp sẽ tiếp cận ngoại tệ dễ dàng hơn.

Theo ông Tiến: "Mục tiêu của chúng ta không sử dụng ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam. Thời gian tới Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng cơ chế điều hành giá trình Thủ tướng để giữ cho thị trường được thông suốt".

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu, không để cho người dân đói mà không biết, hàng hóa cung ứng dịp Tết phải kiểm soát cho chắc. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các ngành các cấp chú trọng đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và chống hàng giả hàng kém chất lượng.

Giá cả tiếp tục tăng là vấn đề cần quan tâm trong thời gian tới

Đánh giá chung về tình hình kinh tế xã hội tháng 1/2010, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, các ngành các lĩnh vực đều tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ năm 2009, đặc biệt là ngành công nghiệp. Các hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu, văn hóa, xã hội diễn ra khá sôi động trong không khí chuẩn bị đón Tết Canh Dần 2010.

"Tuy nhiên, tình hình giá cả tiếp tục tăng là vấn đề cần quan tâm trong thời gian tới" - Bộ trưởng Phúc nói.

Theo đó, Chính phủ xác định nền kinh tế đang gặp những thách thức lớn, chỉ số giá tiêu dùng tăng ngay trong tháng đầu năm (tăng 1,36% so với tháng 12 năm 2009, chủ yếu là nhóm hàng ăn uống; đồ uống và thuốc lá; may mặc, mũ nón, giày dép; nhà ở và vật liệu xây dựng; thiết bị và đồ dùng gia đình; thuốc và dịch vụ y tế...).

(Theo VTC News)

Xem thêm
Thủ tướng: Kiểm tra, giám sát từ đầu, tránh tích tụ vi phạm

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng lưu ý tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ lúc bắt đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Khát vọng Huổi Khon

13 năm trước, bản vùng cao này là một điểm nóng về trật tự xã hội, nhưng giờ thay da đổi thịt như một lời hứa nguyện theo Đảng, theo chính quyền của bà con.