| Hotline: 0983.970.780

Đêm ác mộng với châu Âu

Thứ Ba 06/03/2018 , 11:05 (GMT+7)

Ngày 5/3, AFP đưa tin các đảng cực hữu và dân tuý ở Ý đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội. Kết quả được ví như một cuộc ly hôn mới của châu Âu, tiếp sau Brexit của Anh.

“Một cuộc ly hôn mới”

Khoảng gần 50 triệu cử tri Ý đủ điều kiện tham gia cuộc bỏ phiếu diễn ra ở Ý hôm Chủ Nhật 4/3 (giờ địa phương) để bầu ra 630 ghế tại Hạ viện và 315 ghế Thượng viện. Các lực lượng chủ chốt tranh cử gồm liên minh cánh tả của cựu Thủ tướng Matteo Renzi PD), liên minh cánh hữu của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi (gồm Liên đoàn phương Bắc) và đảng dân tuý Phong trào 5 Sao (M5S) của ông Luigi Di Maio.

Lãnh đạo Liên đoàn phương Bắc Mattel Salvani hân hoan có thể hài lòng với kết quả cuộc bầu cử quốc hội Ý hôm 4/3

Theo Reuters, với 75% lượng phiếu bầu được kiểm đếm, sẽ không có đảng nào trong 3 nhóm trên có thể vượt quá mức 40% phiếu theo quy định để tự thành lập chính phủ. Liên minh cánh hữu được dự báo có thể đạt trên dưới 37% phiếu bầu, kế tiếp là M5S với 31%, trong khi phe của ông Renzi chỉ về thứ 3 với tối đa 22%. Trên thực tế, kết quả trên đúng hoàn toàn với những dự báo trước đó. M5S đã rất biết cách tận dụng sự giận dữ của người dân Ý do tình hình thất nghiệp, nợ công và đặc biệt là cuộc khủng hoảng người tị nạn để mở rộng ảnh hưởng. Từ năm 2014 đến nay, Ý đã tiếp nhận hơn 600.000 người nhập cư. Tình trạng này cộng với các vấn đề về kinh tế và xã hội đã khiến chính quyền đương nhiệm mất đi sự ủng hộ từ công chúng.

Trong bối cảnh Thủ tướng Angela Merkel đang chật vật tìm lại vị thế sau cuộc bầu cử ở Đức, Anh đang tiến hành thủ tục rời EU, châu Âu đang rất cần một liều thuốc trấn an. Theo AFP, kết quả cuộc bầu cử ở Ý hôm qua vì vậy có thể được ví như một cuộc ly hôn mới với châu Âu, sau Brexit.

Gần như ngày sau khi có kết quả sơ bộ cuộc bầu cử, phe cực hữu đã lên tiếng một cách hân hoan. Tại Anh, ông Nigel Farage, người gắn liền với cuộc vận động thúc đẩy Anh rời EU, đã lên tiếng chúc mừng Phong trào 5 Sao. Lãnh đạo Mặt trận quốc gia (NF) cực hữu tại Pháp, Marine Le Pen thì “tweet” một dòng “gọn lỏn”, rằng Liên minh châu Âu đang có một đêm ác mộng.
 

Nguy cơ bế tắc chính trị

Các thành viên PD hôm qua đã lên tiếng thừa nhận thất bại. “Những người dân tuý đã chiến thắng và PD đã thất bại”-AFP dẫn lời một thành viên PD, Andrea Marcucci thừa nhận. Hàng loạt tờ báo châu Âu cũng đưa tin về kết quả cuộc bầu cử, nhấn mạnh vào chiến thắng của M5S. Phiên bản điện tử của tờ L’Espresso viết: “Trong đêm 4/3, những người chiến thắng là (lãnh đạo M5S Luigi) Di Maio và Salvani (lãnh đạo Liên đoàn phương Bắc). Và có 2 thất bại thảm hoạ: ông Silvio Berlusconi cùng người kế nhiệm trẻ, Matteo Renzi”.

Cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi, do bị kết án gian lận thuế (chưa kể các bê bối về tình dục), sẽ không được phép giữ vị trí nào trong chính quyền. Đảng Forza (Nước Ý tiến lên) của ông Berlusconi chỉ được hơn 14% phiếu bầu trong liên minh. “Điểm nhấn” với cuộc tranh cử của ông Berlusconi lại là việc một thành viên nhóm Femen đấu tranh cho nữ quyền cởi trần phản đối ông ngay tại địa điểm bỏ phiếu.

Với việc không đảng nào đạt quá 40% phiếu bầu, Ý sẽ phải thành lập chính phủ liên minh, trong đó không thể thiếu M5S. AFP dẫn lời thành viên M5S, Alessandro Di Battista cho biết, các đảng phải khác “sẽ phải đến nói chuyện với chúng tôi”, tức M5S. M5S tuyên bố sẽ không đảng nào thành lập được chính phủ mới nếu thiếu sự tham gia của M5S.

Theo AFP, kết quả cuộc bỏ phiếu ngày 4/3 có thể đẩy Ý vào tình thế bế tắc về mặt chính trị. Nếu các đảng phái không thống nhất được với nhau, Ý có thể được lãnh đạo bởi một chính phủ thiểu số, hoặc thậm chí phải tiến hành bầu cử lại. Dù là tình huống nào xảy ra, đây là một kết quả tồi với EU.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm