| Hotline: 0983.970.780

Gương mặt của Chúa Jesus xuất hiện trên sườn đồi ở Colombia?

Thứ Sáu 27/03/2015 , 08:47 (GMT+7)

Hàng trăm tín đồ đã đổ xô tới một sườn đồi ở San Francisco, Putumayo, Colombia khi gương mặt Chúa Jesus bất ngờ xuất hiện sau một vụ lở đất vào hôm thứ 7 tuần trước, theo Daily Mail.

Từ đó tới nay, lực lượng cảnh sát đã được huy động tới sườn đồi, nhằm kiểm soát đám đông những tín đồ Thiên Chúa giáo trên khắp đất nước tới đây để chứng kiến “phép lạ.”

Hiện tại, một số chủ đất địa phương đang tận dụng cơ hội này bằng cách tiến hành thu phí khách tới thăm. “Nếu bạn tin vào Chúa Jesus, bạn sẽ nhìn thấy hình ảnh của Chúa,” Ximena Rosero Arango nói với tờ El Tiempo của Colombia sau khi tới sườn đồi này để chụp ảnh.

Bức ảnh cũng đã nhận được nhiều sự chú ý trên các phương tiện truyền thông xã hội từ hôm thứ Bảy. Tuy nhiên, không phải ai cũng cảm thấy ấn tượng vì “phép lạ” này. Đã có những tranh luận xung quanh việc đây có phải là gương mặt của Chúa hay không.

Một người dùng Twitter với tên tài khoản @AdasOz viết: “Chúc mừng những người có thể nhìn thấy khuôn mặt của Chúa Jesus sau vụ lở đất ở Putumayo. Tôi chỉ thấy một núi đất ở giữa đám cây cối.”

Đây không phải là lần đầu tiên gương mặt của Chúa xuất hiện ở một nơi bất ngờ nào đó. Chúa Jesus đã có mặt trên rất nhiều thứ khác nhau, từ nắp lọ sốt Marmite, bánh taco, bánh naan, cho tới gốc cây và thậm chí là cả quần áo.

Vào năm 2012, một người thợ sơn đã phát hiện ra gương mặt của Jesus trong một ngôi nhà ở Eldroth, gần Austwick, North Yorkshire, Anh.

Y tá Alex Cotton, 38 tuổi, cũng đã nhìn thấy Chúa Jesus trên một ống thoát nước ở nhà cô ở Coventry, West Midlands, Anh.

Nhân viên ngân hàng Toby Elles cũng tuyên bố rằng ông đã được Thiên Chúa can thiệp và cứu sống khi ngủ dậy và phát hiện chiếc chảo đặt trên bếp đã cháy đen. Ông còn phát hiện được hình ảnh của Thiên Chúa trên vết cháy dưới đáy chảo.

Ở Mỹ, Mary Jo Coady, một thư ký bệnh viện đến từ Massachusetts cũng có phát hiện tương tự trên một vết cháy dưới đáy bàn là khi đang làm việc nhà.

Hình ảnh của Jesus còn xuất hiện trên một gốc cây tại một nghĩa trang ở Belfast, Bắc Ireland. Trong khi đó, ở Texas, ông Ernesto Garza, 80 tuổi, cũng nhìn thấy hình ảnh của Chúa trên một chiếc bánh taco với thịt xông khói và trứng.

Tại làng Burmakino, Kirov Oblast, miền trung nước Nga, nhiều tín đồ cũng đã cầu nguyện bên một thân cây bạch dương sau khi phát hiện gương mặt của Chúa Jesus trên thân cây này.

Vietnam+

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm