| Hotline: 0983.970.780

Hãy cứu lấy con của cặp vợ chồng nghèo

Thứ Sáu 27/08/2010 , 11:13 (GMT+7)

Vợ chồng anh Thái Đăng Đồng (35 tuổi) và chị Đinh Thị Phong (31 tuổi) ở xóm 5 Mai Long (xã Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh), có người con trai đầu là Thái Đăng Lâm bị mắc bệnh tim bẩm sinh.

Cháu Thái Đăng Lâm, đang từng ngày, từng giờ, chống chọi với căn bệnh tim bẩm sinh

Vợ chồng anh Thái Đăng Đồng (35 tuổi) và chị Đinh Thị Phong (31 tuổi) ở xóm 5 Mai Long (xã Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh), có người con trai đầu là Thái Đăng Lâm bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Cháu Lâm khó sống khỏi nếu không có sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm.

Chúng tôi tìm đến gia đình anh Thái Đăng Đồng vào một buổi chiều mưa lất phất. Ngôi nhà cấp bốn của vợ chồng anh nằm sau ngọn đồi cằn cỗi. Anh Đồng sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo. Lớn lên anh đi làm thuê khắp nơi, cũng trong thời gian đó anh đã gặp chị Phong.

Đến năm 2008 hai người kết hôn. Rồi ngày 10/1/2009, hai vợ chồng vui mừng chào đón đứa con đầu lòng, đó là một bé trai, được đặt tên Thái Đăng Lâm. Bảy ngày sau khi sinh, Lâm có những dấu hiệu bất thường: môi thâm tím, da nhợt nhạt, xanh xao, đôi lúc lại khó thở. Ban đầu anh chị Đồng không hiểu sao con mình lại như thế. 

Đưa con đi điều trị ở bệnh viện huyện, rồi lên tận tỉnh, các bác sĩ kết luận cháu Lâm bị bệnh tim bẩm sinh nhưng ở tình trạng khá nguy kịch nên được giới thiệu ra Hà Nội chữa trị. Mặc dù gia đình rất nghèo nhưng với hi vọng "còn nước còn tát", anh chị Đồng đã mượn hàng xóm, anh em được 35 triệu đồng để chữa bệnh cho con. Nhưng khi ra Hà Nội, bác bác sĩ nói phải cần tới 80 triệu đồng mới có thể phẫu thuật tim cho Lâm.

Nghe tới số tiền đó mà tay chân vợ chồng anh Đồng rụng rời. Biết xoay xở đâu ra số tiền lớn đến vậy để đầu tháng 9 này phẫu thuật tim cho con? Trong khi đó, số tiền vay 35 triệu cũng chưa có để trả.

Gia cảnh hiện giờ của vợ chồng anh Đồng vô cùng éo le, trước kia hai vợ chồng còn đi làm thợ hồ thuê, kiếm đủ rau cháo qua ngày, nhưng hơn một năm trời đưa con từ bệnh viện này đến bệnh viện khác nên không làm được gì. Tiền bạc thì cứ đội nón ra đi mà con vẫn không khỏi bệnh. Ngoài ra, anh chị còn đang phải nuôi người cha năm nay đã hơn 70 tuổi nằm liệt giường hơn chục năm qua, kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ. 

Hoàn cảnh gia đình anh Đồng hiện gặp vô vàn khó khăn và rất mong nhận được sự giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái. Mọi sự giúp đỡ xin quý vị gửi về cho anh Đồng theo địa chỉ nêu trên hoặc gửi về Văn phòng báo Nông nghiệp Việt Nam tại ĐBSCL, số 49 Lý Tự Trọng - TP Cần Thơ, ĐT: 07103835431; chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm