| Hotline: 0983.970.780

Tặng nhà tình thương và hỗ trợ sinh kế cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo

Thứ Sáu 04/06/2021 , 19:19 (GMT+7)

Thông qua Quỹ thiện nguyện Children Are Innocent và các mạnh thường quân, các cầu nối thiện nguyện khác đã vận động nguồn kinh phí khá lớn để giúp đỡ gia đình bé Anh Thư.

Đại diện nhóm thiện nguyện Children Are Innocent trao nhà tình thương cho gia đình bé Anh Thư. Ảnh: CĐ.

Đại diện nhóm thiện nguyện Children Are Innocent trao nhà tình thương cho gia đình bé Anh Thư. Ảnh: CĐ.

Quỹ thiện nguyện Children Are Innocent phối hợp với chính quyền địa phương vừa tiến hành tổ chức lễ trao tặng nhà tình thương và hỗ trợ sinh kế cho gia đình bé Hồ Thị Anh Thư ở bản Ra Po, xã Xy, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.  

Bé Hồ Thị Anh Thư, 3 tuổi, là con của vợ chồng anh Hồ Văn Thông và chị Hồ Thị Nghiêm ở bản Ra Po, xã Xy, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị. Bé bị bệnh viêm da cơ nặng từ khi 1 tuổi, do hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nên từ khi mắc bệnh gia đình không có điều kiện để đưa cháu đi bệnh viện khám, điều trị.

Trao tặng mô hình nuôi dê cho gia đình bé Anh Thư. Ảnh: CĐ.

Trao tặng mô hình nuôi dê cho gia đình bé Anh Thư. Ảnh: CĐ.

Biết được hoàn cảnh đáng thương của cháu bé, anh Trần Minh Đức, một tình nguyện viên thiện nguyện ở xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đã kêu gọi, kết nối các tấm lòng hảo tâm để giúp đỡ cháu điều trị bệnh đồng thời giúp tạo sinh kế cho gia đình bé.

Sau một thời gian xây dựng, ngôi nhà sàn bằng kết cấu lắp ghép với vật liệu bê tông nhẹ, có đầy đủ nhà vệ sinh, bồn nước, chậu rửa mặt… với trị giá 159 triệu đồng đã được hoàn thành và bàn giao cho gia đình bé Anh Thư.

Giếng khoan và bể nước cộng đồng giúp gia đình bé Anh Thư và cộng đồng bản Ra Po có nguồn nước sinh hoạt. Ảnh: CĐ.

Giếng khoan và bể nước cộng đồng giúp gia đình bé Anh Thư và cộng đồng bản Ra Po có nguồn nước sinh hoạt. Ảnh: CĐ.

Gia đình bé cũng được hỗ trợ mô hình nuôi dê với trị giá 31 triệu đồng, bao gồm: Chuồng nuôi, 5 con dê và 30 con ngan nhằm tạo sinh kế bền vững. Bên cạnh đó, gia đình bé Anh Thư và các hộ dân trong thôn cũng được tặng giếng nước và bể nước cộng đồng có trị giá 32 triệu đồng.

Hoạt động ý nghĩa này sẽ giúp cho gia đình anh Thông và chị Nghiêm có được sinh kế ổn định, qua đó có điều kiện chăm sóc điều trị, giúp bé Anh Thư sớm lành bệnh.  

Được biết, Quỹ thiện nguyện Children are innocent vì trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo do chị Nguyễn Thảo Hương (Lisa Nguyễn), một Việt kiều ở Singapore và các nhà hảo tâm đồng hành. Đến nay Quỹ thiện nguyện Children are innocent đã cứu giúp hơn 300 em.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm