| Hotline: 0983.970.780

Hồ thủy điện tích nước không thông báo, dân bị thiệt hai?

Thứ Ba 17/05/2016 , 13:30 (GMT+7)

Vừa qua, mực nước tại hồ tích nước Nhà máy thủy điện Chi Khê (xã Chi Khê, Con Cuông, Nghệ An) dâng lên bất thường khiến trên 8,6ha lúa, hoa màu tại xã Cam Lâm bị thiệt hại, một cụ bà bị chết đuối. UBND huyện Con Cuông cho rằng, việc Nhà máy thủy điện Chi Khê tích nước kỹ thuật không thông báo để người dân và chính quyền địa phương được biết nên mới gây nên hậu quả đáng tiếc trên.

Trong khi đó, lãnh đạo Nhà máy thủy điện Chi Khê khẳng định chưa hề tích nước (?)

Bản Liên Hồng, xã Cam Lâm cách đập thủy điện Chi Khê khoảng 1,5km về phía thượng nguồn sông Cả. Toàn bộ diện tích canh tác của bản nằm dọc sông với tổng diện tích 6,2 ha ngô, 1,3 ha lúa. Đến thời điểm này, cây lúa đã bắt đầu đứng cái làm đòng, ngô đang thời kỳ căng sữa. Thế nhưng, “cái ăn” đến cửa miệng thì bị “hà bá” cướp đi.

Theo người dân địa phương phản ánh, khoảng 10 giờ sáng 6/5, mực nước trên sông Cả bỗng dưng dâng lên bất thường khiến người dân không kịp trở tay. Buổi sáng sớm, khi mực nước sông cả chỉ cao không quá mắt cá chân, cụ bà Vi Thị Thuận, 80 tuổi, trú tại bản Liên Hồng qua sông hái rau rừng. Đến tối 6/5, người nhà tìm được thi thể cụ bị chết đuối tại điểm cách đập thủy điện chừng 1km.

Ngập nước bất thường đã khiến trên 8,6 ha lúa, hoa màu tại bản Liên Hồng, bản Cống bị thiệt hại. Ông Lô Văn Thao, Phó Chủ tịch UBND huyện Con Cuông cho biết: “Sau khi sự việc xẩy ra, ngày 7/5, chúng tôi đã triệu tập cuộc họp gấp. Lãnh đạo Cty Thủy điện Chi Khê cho biết họ tích nước kỹ thuật. Tuy nhiên, theo chúng tôi được biết, Nhà máy thủy điện Chi Khê chưa đủ điều kiện tích nước kỹ thuật, bản thân công ty cũng không thông báo để người dân và chính quyền địa phương được biết nên mới gây nên hậu quả đáng tiếc trên”. Điều này cũng được ông Lộc Văn Trung, Chủ tịch UBND xã Cam Lâm xác nhận.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Quang Chính, Phó Tổng Giám đốc Cty CP Năng lượng AGRITA-Nghệ Tĩnh, đại diện đơn vị chủ đầu tư Nhà máy thủy điện Chi Khê lại khẳng định nhà máy không thực hiện tích nước.

08-28-10_1
Lúa, hoa màu của người dân xã Cam Lâm bị thiệt hại vì đập nước thủy điện dâng bất ngờ

“Chúng tôi chưa từng thực hiện tích nước. Tại thượng nguồn sông Cả, cách Nhà máy thủy điện Chi Khê khoảng 30 km có Nhà máy Thủy điện Khe Bố. Có thể, thời điểm sáng 6/5, nhà máy thủy điện Khe Bố chạy tua bin phát điện với lưu lượng nước lớn.

Khi dòng nước về đến đập thủy điện Chi Khê, do lưu lượng nước qua hệ thống khoang tràn không thể xả kịp dù đang trong quá trình thi công nên luôn mở hết cỡ. Theo cán bộ kỹ thuật thì mực nước tại thời điểm sáng 6/5 dâng lên đến cao trình 33m. Nhưng chúng tôi là đơn vị đầu tư sau, việc Nhà máy Thủy điện Khe Bố chạy tua bin phát điện chúng tôi không thể can thiệp được (?)".

Thế nhưng, trao đổi qua điện thoại, một lãnh đạo nhà máy thủy điện Khe Bố lại khẳng định: “Mùa này lấy đâu ra nước mà chạy cả 2 tua bin phát điện? Nếu chạy cả 2 tua bin với lưu lượng 500 m3/s thì cũng không thể gây ra hiện tượng như thế (ngập úng hạ lưu sông cả-PV)”.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm