| Hotline: 0983.970.780

Khó sản xuất phân hữu cơ từ phân chuồng

Thứ Năm 24/08/2017 , 09:05 (GMT+7)

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Xuân Hoan, Giám đốc dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp Hà Tĩnh khi trao đổi về việc xử lý chất thải chăn nuôi trên địa bàn tỉnh này.

Theo thông tin từ Chi cục Thú y Hà Tĩnh cung cấp, hiện tổng đàn lợn toàn tỉnh đạt hơn 457.000 con; trong đó có 210 trang trại quy mô nuôi từ 300 nái và 500 con lợn thịt trở lên; số còn lại là trang trại quy mô vừa, nhỏ và chăn nuôi nông hộ.

10-32-54_nh1
Việc ủ phân hữu cơ chủ yếu chỉ thực hiện tại các trang trại, gia trại chăn nuôi trâu bò

Với tổng đàn trên, lượng phân thải bình quân mỗi ngày thải ra môi trường là rất lớn (từ 1,5 – 2kg phân chuồng/con), tuy nhiên, không phải trang trại nào cũng xây dựng được hệ thống quản lý chất thải theo đánh giá tác động mội trường, đặc biệt là chăn nuôi nông hộ. Hầu hết người dân vẫn đang nuôi tự phát, quy mô nhỏ lẻ từ 2 – 3 con lợn, nhiều thì 10 – 15 con. Hộ nào có điều kiện thì xây hầm biogas, còn hộ “ngắn” vốn thì chất thải xả tự do ra môi trường xung quanh, gây hôi thối, ô nhiễm.

Ngoài chăn nuôi lợn, mấy năm gần đây trên địa bàn Hà Tĩnh hình thành khá nhiều HTX, tổ hợp tác, hộ gia đình chăn nuôi bò quy mô vừa (từ 10 – 30 con).

“Đúng là phát triển chăn nuôi càng mạnh thì môi trường càng bị đe dọa. Để hạn chế chất thải chăn nuôi tác động tiêu cực đến môi trường, thời gian gần đây chúng tôi thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường tại các trang trại, hộ chăn nuôi. Thậm chí, đối với những trang trại quy mô lớn do doanh nghiệp đầu tư, nếu nhận thấy thiếu tính khả thi, có nguy cơ gây ô nhiễm Chi cục mạnh dạn tham mưu, kiến nghị ngành chức năng không cấp phép đầu tư, xây dựng, tránh hậu họa về sau”, một lãnh đạo Chi cục Thú y Hà Tĩnh nói.

10-32-54_nh2
Phân hữu cơ được bón cho cỏ và cây cam bù

Theo tìm hiểu của PV, ở các huyện, xã miền núi như Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Kỳ Anh, vùng thượng huyện Can Lộc... chất thải từ chăn nuôi bò đang được sử dụng để ủ phân hữu cơ phục vụ sản xuất cây hàng năm và cây ăn quả. Tuy nhiên, việc thu gom, ủ phân đang thực hiện thủ công bằng hình thức rắc vôi, ủ hoai kèm chất độn như rơm rạ, thân lá cây ngô, lạc, đậu...

Tổ hợp tác chăn nuôi bò xứ Hốc Lầy, xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn thường xuyên nuôi từ 10 – 15 con bò. Chất thải của đàn bò được xử lý thành phân vi sinh bón cho cỏ và 100 gốc cam bù. Anh Tống Trần Triền, tổ tưởng tổ hợp tác cho hay, do lượng chất thải không lớn lắm nên tổ hợp tác phải ủ thủ công. Việc ủ phân là rất cần thiết bởi hoạt động này vừa tiết kiệm được chi phí mua phân bón vừa bảo vệ môi trường không bị ô nhiễm. Tuy nhiên, cách làm thủ công không xử lý được triệt để phân chuồng; chất dinh dưỡng trong sản phẩm phân ủ không cân bằng...

Ông Nguyễn Xuân Hoan thông tin thêm, việc ủ phân hữu cơ gần như chỉ trang trại nhỏ và nông hộ thực hiện, còn các trang trại chăn nuôi lớn lượng chất thải nhiều nên họ xử lý bằng công nghệ hiện đại, đầu tư hàng tỷ đồng. Đặc biệt, đối với phân lợn, công tác thu gom gặp nhiều khó khăn do người chăn nuôi xuỵt nước hòa tan, hơn nữa ở Hà Tĩnh không có nhiều diện tích canh tác cây công nghiệp như mía, cà phê, cao su...; tư duy người dân khá phụ thuộc phân vô cơ nên người chăn nuôi hầu như không quan tâm đến việc đầu tư công nghệ sản xuất phân hữu cơ.

10-32-54_nh3
Đối với phân lợn chủ yếu được xử lý trong hầm biogas để lấy khí đốt

Hiện, BQL dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp Hà Tĩnh đang tiến hành các bước lựa chọn nhà thầu để cung cấp thiết bị thực hiện mô hình ép phân tại 3 hộ dân ở xã Thạch Lưu, huyện Thạch Hà; xã Cẩm Thăng, huyện Cẩm Xuyên và một hộ ở thị xã Hồng Lĩnh.

“Mô hình này thành công sẽ giúp bà con tận dụng tối đa hiệu quả từ phân chuồng đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường”, ông Hoan nhấn mạnh.

Theo đó, phân sau khi đi qua đường ống sẽ tách chất lỏng và chất rắn sang hai hệ thống khác nhau. Chất thải rắn sau khi đẩy vào hầm biogas tạo thành khí đốt phục vụ nấu nướng; chất lỏng được dùng để tưới cho cây trồng hoặc đổ ra hồ điều hòa.

 

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm