| Hotline: 0983.970.780

Lao động tại gia, cũng giàu

Thứ Hai 11/04/2011 , 09:13 (GMT+7)

Chỉ cần tư vấn giúp bà con học đúng nghề, đúng sở trường thì lao động tại gia cũng trở nên giàu có...

Dẫn chúng tôi đi thăm một số trang trại chăn nuôi khá thành công trên địa bàn thành phố Hải Phòng, cán bộ của Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐTB-XH) nói rằng, đây là kết quả của việc tư vấn đúng nghề, học đúng sở trường của người nông dân mà cán bộ dạy nghề tại Hải Phòng đã triển khai theo Đề án 1956 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án đào tạo nghề cho hơn 11 triệu lao động nông thôn đến hết năm 2020.

Với hơn 40 trang trại nuôi gà, vịt trên địa bàn thành phố Hải Phòng, thu nhập hơn 40 tỉ đồng/năm là con số "khủng" của Công ty cổ phần Giống gia cầm chăn nuôi Lượng Huệ (thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng) do nông dân Phạm Văn Lượng làm Giám đốc. Tuy nhiên, thành quả này đến với gia đình anh Lượng không dễ dàng. Anh tâm sự, bắt đầu xây dựng trại từ năm 1990, quy mô nhỏ khoảng hơn nghìn con gà. Nhưng do thiếu kỹ thuật chăm sóc nên thu nhập rất bấp bênh, gà hay bị chết.

Quyết chí làm giàu, anh tự bỏ tiền đi học tập kinh nghiệm, kỹ thuật chăn nuôi gia cầm ở Thái Lan. Kể từ đó việc chăn nuôi gà, vịt của gia đình anh có nhiều thuận lợi, kinh tế gia đình phát triển hẳn lên. Thấy được hiệu quả từ mô hình của anh Lượng, nhiều người trong xã đã đến học tập, làm việc tại trang trại để lấy kinh nghiệm và phát triển trang trại cho riêng mình.

Còn tại xã Hồng Phong, huyện An Dương chủ yếu là đất cát pha nên rất khó khăn trong trồng trọt. Từ năm 2010, UBND xã đã quyết định đào tạo nghề chăn nuôi gà, lợn cho bà con, rất sát thực với điều kiện địa phương. Hiện nay Hồng Phong có trên 20 trang trại và gia trại chăn nuôi gà, lợn, vì vậy đời sống của bà con được nâng lên rõ rệt. Điển hình phải kể đến trang trại của anh Đoàn Văn Tư (thôn Hoàng Lâu). Mặc dù không có quy mô trang trại hoàng tráng như gia đình Lượng Huệ, chỉ một trại với hơn 1.000 con gà đẻ trứng nhưng gia đình anh Tư cũng có thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm. Anh Tư tâm sự: Sau khi được đào tạo nghề nuôi gà, lại được nhà nước cho vay vốn để phát triển kinh tế từ gia trại thành trang trại nên anh không gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Cao Văn Sâm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề thì bà con nông dân cần tìm đúng nghề sở trường mới nhanh chóng giàu được. Chính vì vậy đội ngũ tuyên truyền dạy nghề phải biết nắm bắt tâm lý, nhu cầu của bà con, từ đó có cách thức tuyên truyền phù hợp, sát thực tế. Việc tuyên truyền là hoạt động lâu dài và liên tục, có thời gian và thời lượng nhất định.

“Chương trình dạy nghề ở xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định được truyền tải trên loa phát thanh liên tục trong 3 ngày, mỗi ngày 3 lần (sáng - trưa - tối) để bà con nông dân có thông tin đầy đủ và khách quan trước khi tiến hành đăng ký đào tạo nghề. Vì vậy đã có tới 1.159 trên tổng số gần 1.300 lao động chưa có việc làm ở xã đã đi đăng ký học nghề, dẫn đầu là học nghề nông nghiệp (chiếm hơn 42%)" - ông Sâm dẫn ví dụ.

Tuy nhiên, đại diện lãnh đạo Tổng cục Dạy nghề cũng thừa nhận, hoạt động tuyên truyền dạy nghề nhìn chung vẫn chưa có thông điệp cụ thể cho từng nhóm đối tượng, đội ngũ tuyên truyền, nhất là cơ sở chưa được đào tạo cơ bản, thiếu kỹ năng lập kế hoạch thực hiện…

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm