| Hotline: 0983.970.780

Lính Mỹ sắp có xương trợ lực Exoskeleton mới

Thứ Bảy 20/05/2017 , 13:43 (GMT+7)

Trang tin quân sự Breakingdefense.com (BDC) của Mỹ ngày 17/5 cho biết, hãng Lockheed Martin hiện đang hoàn tất một loại xương trợ lực Exoskeleton mới để cho quân đội trong tương lai.

Theo BDC, đây không phải là phiên bản xương trợ lực từng được nhắc đến như Iron Man, Iron Fist, hay siêu trang phục, mà nó giống như Chân Sắt (Iron Leg) nhằm tăng cường sức mạnh cho binh lính chứ không làm thay cho con người.

Bộ xương trợ lực FORTIS K-SRD vừa được Lockheed Martin đưa ra giới thiệu

Thực chất xương trợ lực hay khung trợ lực Exoskeleton là một dạng robot sinh học, khi mặc vào người sẽ hoạt động như một bộ phận của cơ thể, nhằm bảo vệ cơ thể, tăng cường khả năng hoạt động như di chuyển, đi lại, mang vác hoặc hỗ trợ người khuyết tật trong hoạt động hàng ngày.

Đây là sản phẩm của dự án mang tên Chiến lược Bù đắp thứ ba (PTO) của Lầu Năm Góc, nhằm sử dụng trí thông minh nhân tạo để tối đa sức mạnh cho con người trên chiến trường thay vì chỉ dùng robot. PTO là dự án đầy tham vọng nhằm giảm trọng lượng cho binh lính,  được Mỹ quan tâm từ sau Thế chiến II và sự kiện 11/9, nhất là trong cuộc chiến chống khủng bố diễn ra sau đó.

Bộ xương trợ lực Exoskeleton mới có tên  FORTIS K-SRD, viết tắt của cụm từ tiếng Anh FORTIS Knee-Stress Relief Device (tạm dịch: Thiết bị làm giảm trọng lượng đè lên đầu gối FORTIS), trông giống như bộ khung nhựa đúc, có thể chuyển thẳng trọng lượng mang trên người xuống đất.

Đặc biệt, các thiết bị truyền động nhỏ lắp ở đầu gối lại có tác dụng tăng cường sức mạnh cho cơ thể. Vật liệu đệm giữa con người và khung cứng rất mềm nên không ảnh hưởng đến các hoạt động.

Ngoài ra,  FORTIS K-SRD còn được trang bị trí thông minh nhân tạo để kiểm soát các hoạt động giữa máy móc và con người được thuận lợi. Không giống các bộ khung xương cũ, gây ảnh hưởng đến các hoạt động tự nhiên, FORTIS K-SRD rất thân thiện và làm tăng sức mạnh vốn có của cơ thể.

FORTIS K-SRD có thể giúp con người cõng được quân trang, vật dụng lẫn khí tài nặng gấp đôi trọng lượng danh nghĩa 185 pounds (84 kg)

Theo ông Keith Maxwell, cựu sĩ quan Hải quân Mỹ, Giám đốc sản phẩm của Lockheed, qua thử nghiệm đối với lính đặc nhiệm thuộc phân ban Tier One, cho thấy FORTIS K-SRD có thể giúp con người cõng được quân trang, vật dụng lẫn khí tài nặng gấp đôi trọng lượng danh nghĩa 185 pounds (84 kg) và có thể leo cầu thang khi mang trọng lượng này.

"FORTIS K-SRD giống như cỗ máy đẩy, nâng người lên khi leo cầu thang hay leo dốc, giúp đi nhanh hơn và ít mệt mỏi hơn. Khi di chuyển ở địa hình dốc trên 15 độ, FORTIS K-SRD làm giảm chi phí năng lượng, 'chi phí chuyển hóa thực' chỉ khoảng 9%", Keith Maxwell nhấn mạnh trước báo giới.

(Theo Beakingdefense.com- 5/2017)

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm