| Hotline: 0983.970.780

Máy cắt tỉa cây cảnh đa năng

Thứ Sáu 22/01/2016 , 14:05 (GMT+7)

Tự mày mò nghiên cứu, gia công chế tạo, lão nông Nguyễn Văn Hồng ở xóm Soi, xã Ký Phú (huyện Đại Từ, Thái Nguyên) đã chế tạo thành công máy cắt tỉa cây cảnh đa năng...

Tự mày mò nghiên cứu, gia công chế tạo, lão nông Nguyễn Văn Hồng ở xóm Soi, xã Ký Phú (huyện Đại Từ, Thái Nguyên) đã chế tạo thành công máy cắt tỉa cây cảnh đa năng, dùng bình ắc quy không gây tiếng ồn, không ô nhiễm môi trường.

Là người đam mê nghệ thuật bon sai, lại khéo tay nên ông Nguyễn Văn Hồng thường được các cơ quan công sở, trường học trên địa bàn huyện Đại Từ và các huyện lân cận thuê cắt tỉa cây cảnh. Nhờ làm việc uy tín, trách nhiệm nên công việc đến với ông Hồng ngày một nhiều hơn.

Tuy nhiên, trước đây ông Hồng chủ yếu cắt tỉa cây cảnh thủ công bằng kéo nên khi công việc nhiều khiến ông không thể đáp ứng được khối lượng do sức khỏe cộng đòi hỏi về tiến độ, thời gian.

Từ áp lực đó, những lúc rảnh rỗi, ông Hồng ở nhà mày mò nghiên cứu và chế tạo thành công hai chiếc máy cắt tỉa cây cảnh gọn nhẹ, linh hoạt, hiệu quả và rất tiết kiệm.

12-59-28__dsc0243
Ông Nguyễn Văn Hồng sử dụng máy do ông tự chế tạo để tỉa cây

“Thời điểm hiện tại tôi đã thiết kế được hai chiếc máy cắt tỉa cây cảnh. Một chiếc chuyên để cắt hàng cây (hàng ngọc) theo đường thẳng, một chiếc máy đeo vai chuyên cắt cây đơn. Tất cả các bộ phận của máy đều được tôi tận dụng từ những phế phẩm công nghiệp của người khác bỏ đi như chiếc bình ắc quy 12V tận dụng từ xe máy cũ, cán chổi lau nhà, bánh xe hàng trong siêu thị, lưỡi cưa cũ làm lưỡi dao… với chi phí chỉ trên dưới 10 triệu đồng/chiếc máy”, ông Hồng tâm sự.

Từ ngày có chiếc máy làm bạn, mình ông Hồng có thể đáp ứng khối lượng công việc mà trước đây phải 4 - 5 người như ông làm cật lực trong một ngày mới xong. Đặc biệt, máy không gây tiếng ồn, không gây ô nhiễm môi trường vì dùng bình ắc quy điện nên các đơn vị có nhu cầu cắt tỉa cây cảnh rất thích.

Sau khi thành công với hai chiếc máy cắt tỉa cây cảnh, ông đang tiếp tục nghiên cứu, chế tạo thêm các máy móc để phục vụ nông nghiệp khác, giúp đỡ bà con nông dân trong bối cảnh nguồn lao động ở nông thôn ngày càng khan hiếm.

Quả thực, chứng kiến lão nông Nguyễn Văn Hồng trình diễn chiếc máy cắt cây cảnh của mình, tôi bất ngờ không nghĩ một lão nông không am hiểu nhiều về cơ khí chế tạo lại có thể chế tạo được chiếc máy linh hoạt, đa năng đến vậy.

Ngoài các chức năng cơ bản là cắt, tỉa, hai chiếc máy do ông Hồng chế tạo còn có đầy đủ các bộ phần để điều chỉnh độ rộng, hẹp, cao thấp và tốc độ cắt cho phù hợp với từng hàng cây, từng địa hình khác nhau.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm