| Hotline: 0983.970.780

Mỹ bắt đầu đánh tiếng đưa lục quân trở lại Iraq đánh IS

Thứ Tư 17/09/2014 , 11:15 (GMT+7)

Cuộc chiến sắp tới đây của Mỹ ở Iraq và cả Syria, nơi có 2/3 trong tổng số quân 31.000 của IS, sẽ còn kéo dài nhiều năm, Tư lệnh liên quân Mỹ nhận định./ Phiến quân IS đã sở hữu vũ khí hóa học

Lãnh đạo Lầu năm góc đã đề xuất với Thượng viện Mỹ hôm thứ Ba (16/9) việc có thể phải để lục quân Mỹ trực tiếp tham gia cùng các lực lượng quân Iraq đánh lại Nhà nước Hồi giáo (IS) mặc dù Tổng thống Mỹ đã nhiều lần công khai bác bỏ việc Mỹ sẽ đưa lục quân vào cuộc chiến mới nhất ở Trung Đông.

Một ngày sau khi các máy bay Mỹ triển khai cuộc chiến này ở vùng tây nam Baghdad (cũng là lần đầu tiên Mỹ không kích IS ở Iraq) Tổng tư lệnh Liên quân Mỹ tướng Martin Dempsey tường trình với Ủy ban Quân sự Vũ trang của Thượng viện Mỹ rằng có thể phải sử dụng một số lực lượng quân đội Mỹ hiện nay ở Iraq để gia nhập vào các đơn vị của Iraq và người Kurd nhằm lấy lại lãnh thổ từ IS.

“Khi đến mức mà tôi cho rằng các cố vấn quân sự của chúng ta cần phải tham gia cùng với binh lính Iraq tấn công những mục tiêu cụ thể của IS, tôi sẽ đề xuất với tổng thống”, Guardian đưa tin.


Lực lượng IS

Đây cũng là lời thừa nhận công khai chi tiết nhất từ lãnh đạo Lầu năm góc cho thấy gần 1.600 quân Mỹ mà Obama triển khải tới Iraq kể từ tháng 6 có thể còn được sử dụng làm quân đánh bộ, một điều mà ông Obama luôn trực tiếp bác bỏ, mà mới đây nhất là trong một bài phát biểu được phát trên truyền hình vào tuần trước.

Ông Dempsey cũng nói đến khả năng “tư vấn chiến đấu gần” cho các chiến dịch nhằm lấy lại Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq từ tay quân IS.

Ông này cũng để ngỏ khả năng sử dụng các “cố vấn” Mỹ tại thực địa để gọi máy bay đến tiến hành không kích, một điều mà tới nay họ vẫn chưa thực hiện nhưng cũng là điều lãnh đạo Bộ chỉ huy Trung ương Mỹ tướng Lloyd Austin đã từng cho rằng là cần thiết để đẩy lùi quân IS khỏi đập Mosul.

“Vào thời điểm này, chính sách mà tổng thống đã tuyên bố là chúng ta sẽ không sử dụng lực lượng lục quân Mỹ để chiến đấu trực tiếp. Nhưng tổng thống cũng nói với tôi cứ quay trở lại đề xuất tùy vào từng trường hợp”.

Phát biểu trong trong buổi chất vấn với Thượng viện với sự có mặt của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel, ông Dempsey cho biết cuộc chiến mới đây nhất của Mỹ ở Iraq mà sắp tới là ở Syria, nơi có 2/3 trong tổng số quân 31.000 của IS, sẽ còn kéo dài nhiều năm.

Tại Syria, Mỹ đang tìm cách huấn luyện quân nổi dậy Syria nằm vùng để lấy lại lãnh thổ Syria từ IS. Hai ông Hagel và Dempsey thừa nhận trong vòng 8 tháng là sớm nhất sẽ đào tạo được một lực lượng ban đầu gồm 5.000 quân đối lập Syria.

Hạ viện Mỹ dự kiến sẽ đưa ra bỏ phiếu một dự luật tài trợ cho việc đào tạo này vào thứ Tư, đây sẽ là cuộc tranh cãi trên quốc hội mạnh mẽ nhất về cuộc chiến ở Iraq - Syria.

“Năm ngàn quân không thể xoay chuyển tình hình, chúng tôi thừa nhận,” nhưng hai ông cũng không loại trừ khả năng sẽ xin thêm quyền hành và tài chính để xây dựng một quân đội ủy thác ở Syria trong tương lai.

Ông Dempsey hy vọng có thể nhờ đến một số quốc gia Ảrập theo dòng Sunni có các lực lượng đặc biệt để duy trì đội quân nổi dậy ở Syria, mà khả năng là Qatar.

 

 

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm