| Hotline: 0983.970.780

Năm 2015 mới cho phép triển khai công nghệ 4G

Thứ Tư 12/03/2014 , 16:03 (GMT+7)

Cuối năm 2010, Bộ TT&TT đã cấp 5 giấy phép thử nghiệm công nghệ 4G cho VNPT, CMC, FPT, VTC và Viettel. Mới đây, Viettel và VNPT cho biết, việc thử nghiệm 4G của họ đã thành công.

Năm 2014 được dự báo là năm bùng nổ của công nghệ 4G trên thế giới, khi có 250 nhà mạng tại 100 quốc gia triển khai công nghệ này. Riêng tại Việt Nam, theo Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), từ năm 201, mới “xem xét, cân nhắc” việc triển khai công nghệ 4G, bởi thời điểm hiện tại “chưa chín muồi”.

Lý do chính là, dịch vụ 3G vừa chính thức được cung cấp tại thị trường viễn thông Việt Nam từ tháng 10/2009, các nhà mạng đã đầu tư 2 tỷ USD cho hạ tầng 3G. Bên cạnh đó, người dân cũng phải chi rất nhiều tiền để sắm thiết bị tương thích mà đến nay vẫn chưa dùng hết công suất. Vì vậy, việc chưa cho phép triển khai 4G là để các doanh nghiệp viễn thông kịp thu hồi vốn từ mạng 3G và tránh lãng phí khoản tiền đầu tư thiết bị của người tiêu dùng.

Ông Đoàn Quang Hoan, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ TT&TT) cho biết, theo các nghiên cứu, sau năm 2015, thì công nghệ LTE (4G) mới chiếm khoảng 15% thị phần trên thị trường thế giới. “Kinh nghiệm cho thấy, khi tỷ lệ thâm nhập của công nghệ dưới 10%, thì việc thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ sẽ phải chịu giá thành đắt, thiết bị đầu cuối ít, giá cao. Do vậy, vào thời điểm này, nếu triển khai dịch vụ 4G sẽ không có được lợi thế về quy mô và cũng không phù hợp với điều kiện phát triển của Việt Nam”, ông Hoan nói và cho biết thêm, trong cơ cấu vốn đầu tư vào 4G, vốn của nhà mạng chiếm khoảng 50% tổng vốn, số còn lại là của người sử dụng đầu tư mua thiết bị. Vì vậy, nếu triển khai công nghệ 4G, nhà mạng sẽ phải tập trung cho công nghệ mạng mới, trong khi số người dùng còn rất hạn chế. Đó sẽ là một sự lãng phí rất lớn.

Ông Thiều Phương Nam, Tổng giám đốc Công ty Qualcomm tại Việt Nam, Lào và Campuchia cũng cho rằng, sau năm 2015, Việt Nam mới nên xem xét triển khai cấp phép công nghệ 4G và các thế hệ tiếp theo trên cơ sở đấu giá, thi tuyển là quyết định khôn ngoan và thích hợp ở nhiều phương diện, trong đó quan trọng nhất là về thiết bị đầu cuối. Hiện số lượng thuê bao 3G tại Việt Nam mới khoảng 20 triệu người, chiếm 25% tổng số thuê bao di động, trong khi con số này ở Trung Quốc là 45%, Mỹ là 75%... Như vậy, công nghệ 3G tại Việt Nam vẫn chưa khai thác hết công suất.

Vấn đề mà các mạng di động Việt Nam cần làm hiện nay là, khuyến khích, thúc đẩy người dùng 3G để thai thác hết công suất, hiệu quả của 3G. Nhưng như vậy không có nghĩa là không chuẩn bị cho 4G, mà cần có những chiến lược về công nghệ, sản phẩm, phương án kinh doanh, đấu thầu, chuẩn bị thị trường…

Theo ông Nam, ngay từ bây giờ, các nhà mạng cần phải bắt đầu xem xét, chuẩn bị về mặt công nghệ để khi thời điểm thích hợp là có thể triển khai được ngay.

Ông Mike MacDonald, Giám đốc Công nghệ (Công ty Huawei khu vực Đông Nam Á) cho biết, hiện tại, các nhà mạng Việt Nam nên tập trung vào việc giới thiệu, nâng cao nhận thức cho khách hàng để họ biết 4G sẽ mang lại những lợi ích gì, có thể giải quyết các vấn đề gì và khi họ sẵn sàng chấp nhận nó, thì sẽ thuận lợi cho việc triển khai mạng 4G sau này.

Cuối năm 2010, Bộ TT&TT đã cấp 5 giấy phép thử nghiệm công nghệ 4G cho VNPT, CMC, FPT, VTC và Viettel. Mới đây, Viettel và VNPT cho biết, việc thử nghiệm 4G của họ đã thành công. Theo một lãnh đạo Bộ TT&TT, chính các doanh nghiệp được cấp phép thử nghiệm công nghệ 4G cũng đề nghị chưa tiến hành đấu giá quyền sử dụng giấy phép công nghệ này, mà chờ đến năm 2015, nhằm đảm bảo khai thác hiệu quả.

(baodautu.vn)

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm