| Hotline: 0983.970.780

Năm 2020, quân đội Mỹ sẽ có tên lửa 'mặt đất' bắn xa tới 500 km?

Chủ Nhật 03/12/2017 , 07:05 (GMT+7)

Quân đội Mỹ hiện đang có kế hoạch sản xuất một loại tên lửa đất liền đi theo công nghệ hiện đại, có thể tiêu diệt mục tiêu ở xa 500 km, trang tin quân sự Scout.com (SC) số ra cuối tháng 11 cập nhật.  

16-03-58_1
Năm 2020 quân đội Mỹ sẽ có tên lửa bắn xa tới 500 km.

Theo dự báo, các nguyên mẫu vũ khí mới này do cả Raytheon lẫn Lockheed tham gia sản xuất, dự kiến ​​sẽ hoàn thành trước năm 2020. Tên lửa mới có tên Long Range Precision Fires (Tên lửa chính xác tầm xa) hay LRPF, ​​sẽ chính thức trang bị cho quân đội vào năm 2027. LRPF đi theo công nghệ dẫn đường thế hệ mới, có khả năng các mục tiêu xa như các tiền đồn, khu vực bố trí trực thăng, tập trung quân đội và các mục tiêu cố định khác của đối phương, có tầm bắn gấp ba lần so với vũ khí hiện có.

Theo tướng Robert Rasch, Phó Giám đốc Chương trình Tên lửa và Không gian, thay vì tấn công trên không, LRPF có nhiệm vụ “hỏi thăm” các mục tiêu mặt đất, diệt trừ các căn cứ đảo nhân tạo và là đối trọng với các loại vũ khí mới của Nga, đặc biệt là trong môi trường chiến tranh điện tử, tấn công không gian mạng, máy bay không người lái và các loại vũ khí tầm xa khác mà Nga hiện đang chiếm ưu thế.

Theo SC, Raytheon và Lockheed vừa giành được hợp đồng trị giá 116 triệu USD để phát triển LRPF. Ngoài hai nhà thầu này, quân đội Mỹ sẽ chọn thêm các nhà thầu mới để thực hiện các giai đoạn tiếp theo của dự án. Raytheon gọi đây là vũ khí mới, hay tên lửa DeepStrike.

LRPF có thể bắn đi từ hai máy phóng hiện có mà không cần nâng cấp hay cải tiến.

LRPF có nhiệm vụ tấn công, vô hiệu hóa, triệt tiêu và phá hủy các mục tiêu bằng việc dùng đạn chính xác do tên lửa đưa đến. Trước mắt, LRPF sẽ được trang bị cho các đơn vị pháo binh, cho các lữ đoàn, quân đoàn...., liên quân cũng như các lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp, theo thời gian hoạt động 24/7/365.

Lợi thế của LRPF là cơ động, cho phép các đơn vị mặt đất tấn công từ xa, an toàn, không bị tên lửa đối phương tấn công. LRPF được thiết kế để thay thế cho hệ thống tên lửa hành trình chiến thuật MGM-140 của quân đội hiện đang dùng có từ thập niên 80 ở thế kỷ trước, tầm bắn chỉ đạt 160 km.

LRPF sẽ có đầu đạn hạt nhân mới và công nghệ dẫn đường hiện đại, có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, tấn công triệt để, chính xác 24/7.

Thêm vào đó, LRPF có thể bắn đi từ hai máy phóng mà quân đội đang dùng là Hệ thống tên lửa Pháo binh Chiến thuật M142 và hệ thống phóng tên lửa M270, không cần phải nâng cấp hay cải tiến thêm.

Về lâu dài, Quân đội Mỹ có kế hoạch sử dụng động cơ "xung kép" cho tên lửa LRPF; một động cơ mang vũ khí lên quỹ đạo, sau đó được thay thế bằng một động cơ khác khỏe hơn để đẩy tên lửa lên tầng cao hơn có không khí loãng. Đồng thời nâng cấp tên lửa ATACM, trang bị công nghệ dẫn đường mới để sử dụng trong gian đoạn chuyển tiếp trước khi LRFP chính thức được trang bị cho quân đội.

Theo Scout.com - 11/2017

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm