| Hotline: 0983.970.780

Nga chật vật đối phó với khủng bố

Thứ Tư 05/04/2017 , 09:12 (GMT+7)

Vụ tấn công ga tàu điện ngầm thành phố St Petersburg hôm 3/4 cho thấy, nước Nga vẫn đối diện thường trực với nguy cơ tấn công khủng bố.

Lực lượng an ninh Nga dù hoạt động “hết công suất”, nhưng thật khó để ai đó có thể liên tục nắm chặt tay.
 

Thế giới chia sẻ với Nga

Vụ tấn công xảy ra hồi 14h40 (11h40 giờ GMT) ngày 3/4 ở đoạn giữa hai ga tàu điện ngầm Sennaya và Viện Công nghệ, thành phố Petersburg. Lái tàu không dừng lại mà đi tiếp tới ga Viện Công nghệ, tạo điều kiện cho hành khách thoát xuống dễ dàng hơn.

Hình ảnh hiện trường vụ tấn công ga tàu điện ngầm ở St Petersburg (Nga) hôm 3/4.

Theo điều tra, thiết bị nổ được đặt trong một toa tàu. Vài giờ sau đó, lực lượng an ninh Nga phát hiện 1 thiết bị nổ thứ 2 tại ga Quảng trường Vosstaniya, nằm gần trung tâm thành phố. Thiết bị này được nguỵ trang thành bình cứu hoả, chứa khoảng 1kg thuốc nổ TNT và hàng trăm viên bi thép! AFP cho biết, vụ tấn công xảy ra đúng thời điểm Tổng thống Vladimir Putin đang ở Petersburg, thành phố quê nhà của ông, và có cuộc gặp với Tổng thống Belarus, Alexander Lukashenko. Báo cáo hôm qua cho biết, đã có 11 người thiệt mạng, 45 người khác bị thương trong vụ nổ.

Tổng thống Putin trong tối 3/4 đã tới đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân xấu số ở khu vực nhà ga xảy ra nổ bom. Thành phố Petersburg cũng thông báo để tang 3 ngày. Lãnh đạo nhiều quốc gia trên thế giới đồng loạt gửi lời chia buồn tới chính phủ và người dân Nga. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã chỉ trích vụ tấn công là hành động “man rợ”. Từ Washington, Nhà Trắng phát đi thông cáo khẳng định sự ủng hộ tuyệt đối với Nga.

“Tổng thống Trump bày tỏ sự ủng hộ toàn diện của nước Mỹ, cũng như việc phải đưa những kẻ có trách nhiệm ra trước công lý. Cả hai Tổng thống Trump và Putin đều nhất trí rằng chủ nghĩa khủng bố cần phải bị đánh bại nhanh chóng và hoàn toàn”-thông cáo của Nhà Trắng nêu. Cao uỷ đối ngoại EU Federica Mogherini chia sẻ, EU “đồng hành với người dân Nga”.
 

Nguy cơ khủng bố tăng cao

Ngay sau vụ tấn công, Thủ tướng Nga Dmitry Mevedev đã tuyên bố, đây có thể là hành động khủng bố. Cơ quan an ninh Nga hôm qua cũng mở cuộc điều tra theo hướng này.

Reuters hôm qua dẫn nguồn an ninh Kyrgyzstan cho biết, nghi phạm thực hiện vụ tấn công có thể là một người Nga gốc Kyrgyzstan, có tên Akbarzhon Jalilov. Alilov sinh ở thành phố Osh năm 1995. Kyrgyzstan là nước đồng minh thân cận của Nga ở khu vực Trung Á, với số đông là người Hồi giáo. Nga hiện duy trì một căn cứ không quân tại đây.

Theo giới phân tích, dù chưa tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm, nhưng 2 tổ chức bị nghi ngờ nhiều nhất đứng sau vụ tấn công các phần tử ly khai Chechnya và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Moscow bắt đầu các cuộc tấn công chống lại lực lượng ly khai Chechnya từ thế kỷ 19. Từ đó đến nay, đã có nhiều vụ tấn công do người Chechnya tiến hành được ghi nhận ở Nga.

Năm 2002, các tay súng Chechnya đã tấn công một nhà hát ở Moscow, khiến 130 người thiệt mạng. Hai năm sau đó, lực lượng Chechnya tiếp tục thực hiện một vụ tấn công khác vào ga tàu điện ngầm ở Moscow, làm chết 39 người. Trong các năm 2004, 2009 và 2011, quân Chechnya đều có các vụ tấn công ở Nga, khiến hàng chục người thiệt mạng.

IS trong khi đó bắt đầu coi Nga là kẻ thù khi Moscow dưới lệnh của Tổng thống Vladimir Putin với tay can thiệp vào chiến trường Syria. Các cuộc tấn công do IS thực hiện nhằm vào Nga đặc biệt gia tăng từ năm 2015, khi Nga trực tiếp đưa quân và vũ khí vào Syria, ủng hộ chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad. Thiệt hại nặng nhất trong các cuộc tấn công của IS nhằm vào Nga là vụ đánh bom một máy bay chở khách của Nga trong hành trình từ Sinai (Ai Cập) về St Petersburg, khiến 224 người thiệt mạng. Qua năm 2016, IS tiếp tục lên kế hoạch nhiều vụ tấn công khác nhằm vào Nga.

Cơ quan an ninh Nga cho biết trong năm 2016 đã phá một loạt âm mưu tấn công khủng bố, với chủ mưu đứng sau là IS. AFP hôm qua dẫn lời cô Maria Ilyina, 30 tuổi ở thành phố Petersburg cho biết, rất lo lắng khi sử dụng tàu điện ngầm. “Trước đây chúng tôi không nghĩ chuyện đó (tấn công) lại xảy ra ở Petersburg. Nhưng nay thành phố của chúng tôi đang bị đe doạ”-Maria nói.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm