| Hotline: 0983.970.780

Người phụ nữ cởi trần “bắt cóc” tượng Chúa Jesus ở Vatican

Chủ Nhật 28/12/2014 , 08:49 (GMT+7)

Một người phụ nữ, là thành viên của nhóm hoạt động vì nữ quyền, đã cởi trần và tìm cách “bắt cóc” tượng Chúa Jesus nằm trong máng cỏ ở quảng trường Thánh Peter ở Vatican.

Vụ việc xảy ra sau khi Giáo hoàng đưa ra thông điệp trong lễ Giáng sinh hôm 25/12 vừa qua. Sự việc đã khiến toàn bộ những người có mặt bị sốc.

Xuất hiện với dòng chữ “Chúa là phụ nữ” viết trên ngực trần, người phụ nữ này đã chui qua một lỗ hổng trên hàng rào quây quanh nơi đặt những bức tượng mô tả lại cảnh Chúa Jesus ra đời.

Sau đó, người phụ nữ lao tới máng cỏ, tóm lấy bức tượng Chúa Jesus rồi nâng lên cao và hô lên những khẩu hiệu chống lại nhà thờ Thiên Chúa giáo.

Tuy nhiên, một vệ sỹ ở Vatican đã nhanh chóng ngăn cản người phụ nữ này. Người phụ nữ sau đó được quấn áo khoác rồi giao cho cảnh sát.

Trên trang web của nhóm hoạt động nữ quyền có tên FEMEN mà người phụ nữ là thành viên có viết như sau:

“Hành động này là nhằm phản đối lại lập trường suốt nhiều thế kỷ qua của Vatican là phản đối những quyền lợi của phụ nữ với cơ thể và khả năng sinh nở của họ.”

Trước đó, FEMEN cũng đã kêu gọi mọi người hãy lấy đi những bức tượng Chúa Jesus trong máng cỏ ở tất cả các nhà thờ trên thế giới.

“Ý muốn độc ác về việc kiểm soát khả năng sinh nở của phụ nữ là một đặc điểm nổi bật của nhiều tôn giáo, chủ nghĩa xã hội quốc gia, chủ nghĩa dân tộc và các tư tưởng cổ hủ, chống chủ nghĩa nhân văn. Phá thai là một quyền lợi linh thiêng,” nhóm FEMEN viết trên website.

Đây không phải lần đầu tiên FEMEN nhắm vào Vatican. Ngày 14/11 vừa qua, một số phụ nữ ở trần đã tổ chức biểu tình ở quảng trường Thánh Peter nhằm phản đối chuyến thăm của Giáo hoàng Francis tới Nghị viện châu Âu ở Strasbourg.

Khẩu hiệu khi đó của họ là: “Giáo hoàng không phải là chính trị gia, Chúa không phải là người có phép thuật.”

FEMEN là một nhóm biểu tình nữ quyền cấp tiến thành lập năm 2008 ở Ukraine. Hiện, nhóm có trụ sở ở Paris, Pháp.

FEMEN nổi tiếng khắp thế giới với những cuộc biểu tình, trong đó những phụ nữ tham gia đều cởi trần nhằm phản đối các vấn đề tôn giáo, phân biệt giới tính, đồng tính cùng nhiều vấn đề xã hội ở tầm quốc gia và quốc tế khác.

Theo Vietnam+

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm