| Hotline: 0983.970.780

Nguy cơ chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan ở Barcelona

Thứ Hai 21/08/2017 , 11:06 (GMT+7)

Sự gia tăng người lao động nhập cư ở Barcelona cũng như các thành phố khác của Tây Ban Nha, cùng với đó là bất ổn tại các điểm nóng Trung Đông khiến cho nguy cơ chủ nghĩa Hồi giáo cự đoan lan rộng ở nước này.

IS nhận trách nhiệm

AFP hôm qua dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Juan Ignacio Zoido cho biết, cảnh sát Tây Ban Nha đã “xoá sổ hoàn toàn” nhóm chủ mưu thực hiện vụ 2 vụ tấn công khủng bố ở Barcelona và Cambrils, liên tiếp trong 2 ngày 17 và 18/8. Hai vụ tấn công khiến 14 người thiệt mạng, 13 trong số này tại Tây Ban Nha, và hơn 100 người khác bị thương. Thông qua hãng tin Amaq, tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm cả hai vụ này.

15-35-09_nh_bi_chinh_1
An ninh thắt chặt tại Tây Ban Nha sau hai vụ khủng bố ở Barcelona và Cambrils

Theo ông Zoido, an ninh Tây Ban Nha vẫn được duy trì ở mức báo động 4, tức là ngay dưới mức cao nhất, cho thấy khả năng tấn công vẫn có thể xảy ra. Hiện, cảnh sát Tây Ban Nha vẫn đang truy tìm nghi phạm 22 tuổi đến từ Maroc, Younes Abouyaaqoub. Một số thông tin cho rằng tên này vẫn còn sống và đang lẩn trốn.

Nhóm thực hiện hai vụ tấn công trên được xác định gồm 12 tên, gồm nhiều người Ma-rốc, một số đang còn ở tuổi thiếu niên. AFP cho biết hầu hết nghi phạm đều là con của người lao động Ma-rốc di cư, trong đó có cả Moussa Oukabir, 17 tuổi, kẻ bị bắn chết trong vụ tấn công ở Cambrils. Anh trai tên này, Driss, là một trong 4 nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ. Ngay trong chiều tối ngày Thứ Bảy 18/8, một cuộc truy lùng trên diện rộng đã được cảnh sát Tây Ban Nha tiến hành, có sự phối hợp với cảnh sát châu Âu. Các nhà điều tra cũng đã tới thị trấn Ripoll, nơi một số nghi phạm sinh sống, để nắm bắt thông tin. Tại đây, nhân viên phục vụ bàn ở một quán cà phê cho hay, đã nhiều lần phục vụ bia cho các nghi phạm, chủ yếu trong 2 ngày trước đó. Cảnh sát cho biết có bằng chứng cho thấy nhóm này đã lên kế hoạch một vụ tấn công quy mô lớn hơn.
 

“Mong chúng nó vô tội”

BBC hôm qua cho biết, cộng đồng người Hồi giáo ở Ripoll đã lên án vụ tấn công tại Barcelona và Cambrils. Thông báo tại nhà thờ ở Ripoll cho biết, người Hồi giáo ở Ripoll cam kết ủng hộ cuộc chiến chống lại bất kỳ hành động khủng bố nào, đồng thời mong muốn những kẻ thủ ác ở Barcelona và Cambrils sớm bị bắt giữ và đưa ra xét xử.

Trở về Ma-rốc, cha của hai nghi phạm Driss và Oukabir cho biết gia đình đã “rất sốc” khi hay tin về hai con trai. Ông này nói Oukabir trước đó vẫn “học hành bình thường” ở trường, còn người anh lao động rất chăm chỉ, nhiệt thành.

15-35-09_nh_bi_chinh_2
Tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong 2 vụ tấn công khủng bố ở Tây Ban Nha hôm 17, 18/8

Theo tờ DW (Đức), các tài liệu an ninh của Tây Ban Nha, bị WikiLeaks rò rỉ hồi năm 2010 cho thấy, Mỹ đã bày tỏ quan ngại về nguy cơ gia tăng chủ nghĩa cực đoan trong giới trẻ Hồi giáo ở Barcelona. “Mối đe doạ ở Catalonia là rất rõ ràng”-cảnh báo của Mỹ cho biết. Những người di cư đến từ Bắc Phi, Bangladesh hay Pakistan trở thành đối tượng chiêu dụ của những tay tuyển mộ khủng bố. Barcelona, Madrid và các thành phố Ceuta, Melilla chiếm tới 1/3 dân số người Hồi giáo ở Tây Ban Nha. Từ năm 2012-2016, đã có 178 tay súng thánh chiến bị bắt ở Tây Ban Nha, thì 4/5 đến từ các thành phố trên.

Không phải ngẫu nhiên nhiều người Hồi giáo lại chọn Barcelona làm điểm đến. Sự bùng nổ phát triển kinh tế ở Catalonia dẫn tới nhu cầu lao động giá rẻ tăng cao. Năm 2003, giới chức Tây Ban Nha đã mở trung tâm thu hút lao động tại Casablanca, kéo theo ngày càng nhiều người Ma-rốc tới đây. Tới năm 2015, đã có khoảng nửa triệu người Hồi giáo sống ở đây, gần bằng 7% dân số. Từ trước năm 2013, khoảng 90% nghi phạm khủng bố bị bắt giữ là người nước ngoài, chủ yếu là người nhập cư từ Ma-rốc, Pakistan và Algeria. Nhưng từ năm 2013, tình hình đã thay đổi, khoảng một nửa số nghi phạm bị bắt là công dân sinh ra ở Tây Ban Nha. Theo DW, có 2 lý do. Một là cuộc chiến ở Syria đã bùng phát, và 2 là, thế hệ thứ 2 của người Hồi giáo ở đây đã trưởng thành.

(Theo AFP, BBC, DW)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm