| Hotline: 0983.970.780

Nhật Bản - EU bắt tay để 'đấu' Mỹ?

Thứ Năm 29/06/2017 , 11:10 (GMT+7)

Sau nhiều phen lỡ hẹn, Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản đang đẩy nhanh tiến độ đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA). Giới phân tích đánh giá, đây có thể là bước để đôi bên lôi kéo Mỹ trở lại Hiệp định Đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Bánh ít đi, bánh quy lại

Reuters hôm qua cho biết, các nhà đàm phán EU và Nhật Bản đang gặp nhau tại Tokyo nhằm hướng tới một thoả thuận chung sớm được ra đời. Mục tiêu của đôi bên là chống lại chủ nghĩa bảo hộ toàn cầu, đồng thời buộc Mỹ “phải nghĩ 2 lần” đối với các chính sách thương mại của nước này trong tương lai.

Trưởng đoàn đàm phán FTA của EU, Raffaele Mauro Petriccione (trái) với Trưởng đàm phán Nhật Bản Yoichi Suzuki tại Tokyo.

Sau khi lên nắm quyền, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố rút khỏi TPP, đòi xem xét lại Hiệp định thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA). Các bước đi của ông Trump không khỏi khiến EU và Nhật Bản lo ngại về sự gia tăng chủ nghĩa bảo hộ từ Mỹ.

Theo tính toán, FTA có thể khiến tăng kim ngạch xuất khẩu của EU sang Nhật Bản lên tới 32,7%. Ở chiều ngược lại, kim ngạch xuất khẩu Nhật Bản sang EU cũng tăng 23,5%. Đây là “mối lợi” đôi bên khó có thể bỏ qua. Theo thống kê, tổng giá trị thương mại song phương Nhật Bản-EU trong năm 2016 trị giá 144 tỉ USD, trong khi giá trị thương mại song phương của Nhật Bản với Trung Quốc và Mỹ lần lượt là 262 tỉ USD và 192 tỉ USD, cũng trong năm 2016. Một số nhà phân tích kinh tế châu Âu tin rằng, thoả thuận thương mại tự do với Nhật Bản có thể tác động lớn hơn tới tăng trưởng GDP của khối so với TTIP, Hiệp định Đối tác Thương mại và Đầu tư xuyên Thái Bình Dương, EU đang đàm phán với Mỹ.

Theo Reuters, ở lần đàm phán lần này, Nhật Bản đang muốn EU giảm dần mức thuế suất 10% đối với sản phẩm ô tô hành khách của nước này trong 5-10 năm, giảm mức thuế suất 4% đối với các loại ô tô khác. Thêm vào đấy, Tokyo cũng đang tìm cách thúc đẩy ngành bơ sữa trong nước, vốn đang bị sụt giảm. Bộ trưởng Nông nghiệp Nhật Bản Yuji Yamamoto cho hay, Nhật Bản đang lên kế hoạch đẩy mạnh tăng trưởng của lĩnh vực sản xuất này. Đổi lại, EU cũng yêu cầu Tokyo cắt giảm mức thuế suất 15% áp lên mặt hàng rượu, và 30% đối với mặt hàng pho-mát.
 

Buộc Mỹ phải nghĩ lại?

Từ tháng 7/2012, Uỷ ban châu Âu (EC) đã đề xuất Hội đồng châu Âu khởi động việc đàm phán FTA với Nhật Bản và được chấp thuận 5 tháng sau đó. Năm 2013, Nhật Bản và EU bắt đầu có các cuộc tiếp xúc đầu tiên. Nhưng suốt thời gian sau đó, đôi bên không đạt được sự nhất trí do còn tồn tại nhiều bất đồng.

Tuy nhiên, tình thế hiện đã đổi khác với việc Mỹ quyết định rút khỏi TPP dưới thời Tổng thống Donald Trump. Quyết định của ông Trump khiến EU và Nhật Bản buộc phải có cách tiếp cận khác trong quá trình đàm phán giữa đôi bên. Reuters hôm qua dẫn lời người phụ trách Thương mại EU, bà Cecillia Malmstrom, EU và Nhật Bản có thể ký các thoả thuận lâm thời ngay trong tuần tới. Cùng với nhau, Nhật Bản và EU đang chiếm 1/3 GDP toàn cầu. Một nguồn tin khác trong cuộc đàm phán khẳng định với Reuters, thoả thuận giữa EU-Nhật Bản sẽ “gửi thông điệp mạnh mẽ tới Mỹ, rằng tự do thương mại là rất quan trọng”.

Chuyên gia cao cấp Junichi Sugawara thuộc Viện nghiên cứu Mizuho (Tokyo), FTA giữa EU và Nhật Bản sẽ đặt các doanh nghiệp Mỹ vào thế bất lợi ở thị trường Nhật Bản. Lý do bởi khi đó họ sẽ phải cạnh tranh với các doanh nghiệp EU ở cùng lĩnh vực kinh doanh. Tokyo vì vậy có thể sử dụng FTA với EU để thuyết phục Mỹ phải nghĩ lại về TPP.

Ngày 27/6, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết EU rất hoan nghênh Mỹ tái khởi động đàm phán Hiệp định Đối tác Thương mại và Đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP) với châu Âu. Trước đó, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross khẳng định, Mỹ sẵn sàng đàm phán về thoả thuận thương mại tự do với EU. Bà Merkel khẳng định, đầu tư của Đức vào Mỹ đã tạo nên nhiều việc làm cho lao động Mỹ.

 

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm