| Hotline: 0983.970.780

Nhiều cựu Tổng thống Ukraine là bạn săn của Yanukovych

Thứ Bảy 02/08/2014 , 19:17 (GMT+7)

Khu săn bắn này vừa bị nhà nước tịch thu. Thông tin mới được tiết lộ cho biết, phí thành viên là 15.000 USD và nộp bằng tiền mặt.

Tòa án Kinh tế Kiev đã có phán quyết hủy bỏ hợp đồng thuê 2,64 ha đất nhà nước để lập rừng săn mà cựu Tổng thống đào tẩu Viktor Yanukovych cùng đối tác sử dụng là lãnh địa riêng.

Văn phòng Công tố Kiev cho biết thêm hợp đồng thuê dài 49 năm hết hiệu lực từ ngày 1/8.

Khu này nằm trong một quần thể rộng gần 17 ha và cũng được sử dụng làm khu săn bắn.

Ông Yanukovych cùng bạn săn lập ra một hội sinh hoạt dưới bóng câu lạc bộ săn bắn và câu cá Kedr, đặt trụ sở giao dịch tại 19 phố Ivan Franko, Kiev.

Kedr do 3 ông chủ lập ra, gồm cựu Phó Thủ tướng Yuriy Boiko có chân rết phủ kín ngành dầu khí Ukraine; Volodymyr Demishkan, cựu giám đốc doanh nghiệp quản lý đường bộ toàn quốc; Serhiy Tulub, cựu thống đốc Cherkasy.

Kedr sở hữu 2 khu săn bắn khổng lồ, trong đó có Acacia từng thuộc sở hữu riêng của cựu lãnh đạo đảng Cộng sản Ukraine Volodymyr Shcherbytsky giai đoạn 1972 - 1989. Sau khi ông Yanukovych lên nắm quyền đã cho xây một tòa nhà gỗ 2 tầng tại đây.

Thành viên câu lạc bộ phải đóng phí 15.000 USD. Thành viên mới nhất của Kedr trước khi giải tán là cựu Chánh văn phòng Tổng thống Andriy Kliuyev, người đóng một cục bằng tiền mặt ngày 10/2 thì 12 ngày sau ông chủ Yanukovych bỏ chạy khỏi tổ quốc.

28 thành viên của Kedr không là chính trị gia chóp bu thì cũng hạng tỷ phú máu mặt, theo trang Yanukovychleaks.org.

Hàng ngồi bàn, từ trái sang: Serhiy Kivalov, nghị viên; Volodymyr Demishkan, nghị viên; Leonid Kravchuk, cựu Tổng thống; Yuriy Boyko, cựu Phó Thủ tướng; Viktor Yanukovych, cựu Tổng thống; Andriy Kluyev, cựu Chánh văn phòng Tổng thống; Mykola Prysyazhniuk, cựu Bộ trưởng Nông nghiệp; Leonid Kuchma, cựu Tổng thống; Viktor Pinchuk, doanh nhân; Serhiy Tulub, cựu thống đốc Cherkasy; Mykhaylo Kulyniuak, cựu Bộ trưởng Văn hóa; Vadim Novinskiy, doanh nhân; Kostyantyn Sapko, tướng cảnh sát; Yuriy Samoylenko, nghị viên; Viktor Slauta, cựu Phó Thủ tướng; Oleksandr Moiseev; Anatoliy Radchenko, quan chức cấp cao ngành tài chính.

Hàng sau, từ trái sang: Oleksandr Lavrynovych, cựu Bộ trưởng Tư pháp; Volodymyr Kolesnichenko, ủy viên Hội đồng Pháp lý; Volodymyr Sivkovych, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh và Quốc phòng; Anton Prigodsky, doanh nhân; Dmytro Salamatin, cựu chủ tịch tập đoàn sản xuất vũ khí quốc gia Ukroboronprom; Mykola Yankovsky, doanh nhân; Anatoliy Prysyazhniuk, cựu thống đốc vùng Kiev; Denys Bass, cựu nhân viên tòa thị chính thành phố Kiev; Viktor Sivets, cựu lãnh đạo cơ quan kiểm lâm quốc gia; Volodymyr Yevtushenkov, doanh nhân; Mykola Demyanko, nghị viên; Oleksandr Yaroslavsky, doanh nhân.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm