| Hotline: 0983.970.780

Ông trùm gốc Việt thua bạc tới 13 triệu USD ở Australia

Thứ Hai 09/06/2014 , 08:56 (GMT+7)

Pete Han Hoang, 36 tuổi, bị bắt cùng số tiền mặt lên tới 1,5 triệu USD trong người tại sòng bạc Crown ở Melbourne, nơi anh này là khách hàng VIP.

Truyền thông Australia cho biết, một trùm cờ bạc gốc Việt đã bị bắt tại sòng bạc Crown ở Melbourne khi sở hữu 1,5 triệu USD bên mình, được cho là thường xuyên thua bạc với tổng số tiền lên tới 13 triệu USD.

Pete Han Hoang, 36 tuổi, bị bắt cùng số "tiền bẩn" trong ngày 10/12/2012 và được cho là đã lên kế hoạch đánh bạc với 1 triệu USD trong số tiền này.

Hoạt động xét xử nhân vật trên tại Tòa án Sơ thẩm Melbourne đã giúp hé lộ nhiều chi tiết về đời sống của các trùm cờ bạc và cả nỗ lực của Crown trong việc chăm sóc các khách hàng giá trị.

Quản lý hoạt động của các quầy đánh bạc thuộc Crown là Craig Walters, người chịu trách nhiệm giám sát dòng tiền ra vào khu vực giao dịch của sòng bạc, cho tòa án biết rằng một số khách VIP (đặc biệt quan trọng) sẽ nhận được một số tiền "cảm ơn" dựa trên số tiền họ thua tại sòng bạc.

Trong trường hợp của Hoang, Walter nói rằng ông này từng được nhận khoản tiền lên tới 79.000 USD, bởi đã thua tới 13 triệu USD trong một chuyến đi từ Sydney tới sòng bạc để giải trí.

Tại chuyến đi đó, trong một lần chơi Hoang để lại sòng bạc 1,7 triệu USD, gồm 1,1 triệu USD tiền mặt, một ngân phiếu trị giá 100.000 USD và một giấy chứng nhận sở hữu tiền trị giá 500.000 USD do Crown phát hành.

Trong lần khác Hoang để lại sòng bạc 2,3 triệu USD tiền mặt.

Jennifer Nguyen, một quản trị viên tại Crown nói rằng Hoang là một trong những khách hàng giá trị cao của sòng bạc và là một trong những "nhà bảo trợ" tuyệt vời nhất.

Theo cô, khách hàng thường phải "cúng" cho sòng bạc vài triệu đô la để được hưởng các lợi ích cao cấp nhất. Nguyen cho biết công việc của cô là luôn lắng nghe yêu cầu của các khách hàng VIP.

Cô chịu trách nhiệm đặt xe có tài xế tới sân bay Melbourne để đón các khách VIP tới từ bang khác, đặt bàn cho họ ăn ở các nhà hàng của Crown khi được yêu cầu và phải đảm bảo khách luôn hài lòng, sẽ trở lại sòng.

Cô cho biết những dịch vụ như thế chỉ được cung cấp dựa trên điểm tích lũy của khách hàng. Điểm tích lũy này tính trên lượng tiền khách hàng thua bạc tại sòng.

Qua các phiên xử trước đó, người ta biết được rằng Hoang đã thua tổng cộng 8 triệu USD ở Crown trong vòng 12 năm, dù theo dữ liệu của chính quyền, anh này không có thu nhập. Việc này khiến chính quyền nghi ngờ Hoang đã thu nhập bất chính và dùng tiền đó để chơi bạc.

Vietnam+

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm